tin-bao-so-2-1721576838408651601966-0-0-1080-1728-crop-17215770955211399554892.jpgTin sáng 22/7: Tin bão mới nhất cơn bão số 2, gây mưa xối xả ở miền Bắc; Ba người trong gia đình ở Bạc Liêu bất ngờ gặp họa giữa đường

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Có nơi mưa to với tổng lượng mưa lên đến trên 250mm; Ba người cùng trong một gia đình ở Bạc Liêu bất ngờ bị cây xanh ngã đè trúng.

Thủ tướng đồng ý nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8 - 3/9

Theo Công văn 8662/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4594/LĐTBXH-ATLĐ về việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản nêu trên về việc nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31.8.2024 đến hết ngày 3.9.2024.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31.8 đến hết thứ Ba ngày 3.9 Dương lịch.

Đợt nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 kéo dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 cho phù hợp.

Đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động chọn 1 trong 2 ngày: Chủ Nhật ngày 1.9 hoặc thứ Ba ngày 3.9.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo.

Câu chuyện xót xa phía sau bức ảnh người dân khiêng quan tài lội qua suối ở Nghệ An

c85eccdcb3935acd0382jpg-1721633866224115000333-1721636690947-1721636691037939370099-1721639437518-17216394382541515807645.jpg

Người dân lội suối gần ngang ngực an táng nạn nhân xấu số (Ảnh: MXH)

Ngày 22/7, cộng đồng mạng xôn xao trước những hình ảnh chụp một đoàn đám tang khiêng quan tài lội bì bõm qua suối Vều (xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An). Thời điểm này, nước suối dâng cao, có đoạn ngập đến quá thắt lưng người lớn, nước chảy xiết.

Vì không có cầu, người dân phải buộc quan tài người xấu số lên đòn tre. Hàng chục người đàn ông hợp sức, nâng quan tài khiêng qua suối. Khoảnh khắc trên khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo tìm hiểu, đây là đám tang của chị Đ.T.H. (trú bản Vều 3, xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An). Chị H. là một trong 2 nạn nhân bị đuối nước tử vong khi qua suối Vều ngày 19/7.

Ông Phan Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận trên báo chí, sáng nay (22/7) gia đình đã tổ chức làm lễ an táng cho chị H. tại nghĩa trang của bản, phía bên kia suối Vều.

Suối Vều rộng khoảng 30-40m, ở ngọn đồi bên kia chỉ có nghĩa trang, không có dân cư nên không có đường. Vì vậy, cầu vào bản thì đã có, còn cầu ra nghĩa trang thì chưa.

Theo ông Đức, thường ngày, mực nước suối Vều chỉ cao đến bắp chân, người dân có thể lội qua. Tuy nhiên, sáng nay địa bàn xảy ra mưa khá lớn, nước suối dâng cao, hơn nữa phải tổ chức an táng kịp giờ theo phong tục nên người thân và dân bản quyết định khiêng quan tài chị H. qua suối.

Trước đó, vào chiều tối ngày 19/7, một nhóm 12 phụ nữ trú xã Phúc Sơn đi trồng keo tràm trở về. Thời điểm này nước suối Vều dâng cao do có mưa lớn nhưng nhóm phụ nữ này vẫn quyết định lội qua. Quá trình lội qua suối, chị Đ.T.H. và chị H.T.L. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngày 20/7, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể chị H.T.L., cách vị trí bị nạn khoảng 1km. Riêng thi thể chị Đ.T.H. đến ngày 21/7 mới được tìm thấy, cách vị trí bị nạn khoảng 5km.

Lục soát toàn bộ máy bay sau tin báo có lựu đạn trong vali

anh-tung-tin-co-bom-13454963-1721632709608-17216327101731629888525-1721634869939-17216348708831781952837.jpg

Hành khách làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 22-7, Trung tâm An ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận sự việc một hành khách tung tin có lựu đạn trong vali trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP HCM.

Trước đó, lúc 15 giờ 15 ngày 21-7, tại sân bay Đà Nẵng, khi chuyến bay VN131 còn khoảng 10 phút nữa sẽ cất cánh thì hành khách Nguyễn Thanh P. (trú TP HCM) ngồi tại số ghế 28E tung tin có lựu đạn trong vali.

Sau đó, tiếp viên xác nhận sự việc và báo cho cơ trưởng chuyến bay. Cơ trưởng đã quyết định cắt khách (gia đình 4 người).

Nhận thông tin, Trực ban An ninh hàng không lập tức báo cáo cấp có thẩm quyền và đơn vị liên quan đánh giá, quyết định tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hoá.

Đồng thời, lập tức lục soát máy bay và lục soát đối với nhóm 4 người cùng hành lý xách tay của họ.

Kết quả không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ trên người và hành lý mang theo của hành khách Nguyễn Thanh P.; không phát hiện bất thường về an ninh đối với máy bay và toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hóa trên chuyến bay.

Đến 16 giờ 40 cùng ngày, công tác kiểm tra hàng hoá, người và hành lý xách tay, lục soát máy bay hoàn thành. Hãng bay thống nhất 16 giờ 45 cho phát lệnh boarding lại và khởi hành chuyến bay sau đó.

Được biết, hành khách Nguyễn Thanh P. sau đó được bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục xử lý.

Quốc Cường Gia Lai lên tiếng về việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố

c6c00adc99accccb7559d-11384609-1721379223759-17213792254681825067800-1721618954385650135948-1721632564564-1721632566096512020467-1721634947622-17216349486192141521099.jpg

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) đã có thông báo gửi UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 39 – 39B Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. HCM.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo thông báo, Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39 – 39B Bến Vân Đồn, quận 4, Tp Hồ Chí Minh mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014 như thông tin chính thức Công ty QCGL đã có phản hồi đến Quý cổ đông, Cơ quan truyền thông vào ngày 30/5/2024 vừa qua.

Hội Đồng Quản Trị sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Công ty QCGL, đảm bảo hoạt động bình thường của Công ty QCGL.

"Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty QCGL. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo. Hiện tại Công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện", công ty nêu rõ trong văn bản.

QCGL cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với Khách hàng, Cổ đông, Đối tác,… Công ty rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành từ Khách Hàng, Cổ đông, Đối tác.

Vào ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đây là động thái mới trong quá trình công an điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

6 người nhập viện sau bữa ăn tối tại nhà hàng ở TP Hạ Long

Sáng 22-7, UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho hay Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương vừa tiến hành điều tra, xác minh vụ việc đoàn khách du lịch đến từ tỉnh Cao Bằng phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy do có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần sau khi ăn tối.

Trước đó, vào 20 giờ ngày 20-7, đoàn khách du lịch 29 người từ tỉnh Cao Bằng ăn tối tại nhà hàng Thiên Hương 2 ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Đoàn đặt 3 bàn 18 suất ăn. Thực đơn bao gồm: Khoai tây chiên, móng tay sốt me, cá song hấp, ngô chiên, mắm tép, rau cải xào, gà rang muối, dưa, lạc, cơm, nước ngọt, nước lọc.

Sau đó, đoàn khách về Khách sạn Sông Hồng, phường Bãi Cháy nghỉ ngơi. Từ 22 giờ 30 phút cùng ngày, trong đoàn rải rác xuất hiện người bị đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Từ 4 giờ 58 phút đến 5 giờ 13 phút ngày 21-7, tổng cộng 6/29 người có các biểu hiện như trên đã phải vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, số người này mắc tiêu chảy cấp, biểu hiện bệnh lý rối loạn tiêu hóa ở thể nhẹ. Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày 21-7, sức khỏe toàn bộ 6 du khách đến từ tỉnh Cao Bằng ổn định và ra viện.

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của TP Hạ Long đến kiểm tra thực tế tại nhà hàng Thiên Hương 2. Trong quá trình kiểm tra, nhà hàng xuất trình giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, có hợp đồng mua bán nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

Tuy nhiên, nhà hàng Thiên Hương 2 không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; Không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của TP Hạ Long cũng xác định nhà hàng Thiên Hương 2 có tủ và dụng cụ lưu mẫu thức ăn. Tuy nhiên, bữa ăn tối ngày 20-7, đoàn khách đặt 18 suất cho 29 người ăn, cơ sở này không thực hiện lưu mẫu thức ăn (do bữa ăn dưới 30 suất ăn theo quy định không phải thực hiện lưu mẫu thức ăn).

Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng không còn thức ăn thừa phục vụ đoàn khách tỉnh Cao Bằng từ bữa tối ngày 20-7, do đó đoàn kiểm tra liên ngành không lấy được mẫu thực phẩm để xét nghiệm.

Căn cứ quá trình điều tra, quá trình điều trị và chẩn đoán của Bệnh viện Bãi Cháy, thời gian điều trị ngắn, các biểu hiện bệnh lý rối loạn tiêu hóa ở thể nhẹ. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP Hạ Long nhận định sơ bộ vụ việc: Rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ liên quan đến thức ăn, chưa xác định nguyên nhân.

Phòng Y tế TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu UBND TP Hạ Long xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà hàng Thiên Hương 2 theo quy định của pháp luật.

Lâm Đồng cảnh báo giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo

goi-dien-lua-dao-17216292209261617902729-1721636111759-17216361120581081104552.jpg

Nếu nhận cuộc gọi nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, người dân nên báo cáo cơ quan chức năng.

Ngày 22-7, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi khuyến cáo người dân về tình trạng mạo danh cán bộ Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị khác... gọi điện bằng nhiều số điện thoại khác nhau với mục đích lừa đảo.

Theo đó, các cuộc gọi mạo danh thường có nội dung thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước như hồ sơ và sim điện thoại của người nhận có vấn đề; hướng dẫn cập nhật VneID, tài khoản mạng xã hội dính vào đường dây khủng bố, chống phá nhà nước…

Những kẻ mạo danh thường yêu cầu chủ số điện thoại cung cấp thông tin cá nhân để phối hợp, hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác. Nếu có các số điện thoại lạ gọi đến với các nội dung như trên, đề nghị không thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng. Sau đó cung cấp số điện thoại của bên gọi đến qua Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc tỉnh Lâm Đồng.

Những thông tin phản ánh có thể gửi theo địa chỉ email: tiepnhantingia@lamdong.gov.vn hoặc số điện thoại 0263 3541 545 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội

Dự kiến sẽ có thêm khoảng 30.000 căn nhà ở xã hội tại Hà Nội

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022