a1-2-nu-sinh-1995-1721651198610-17216511997211014363449.png

Nguyễn Đặng Thùy Trang và Phan Hoàng Ngân, Đắk Lắk. (Ảnh: NT)

Chăm ngoan học giỏi

Ngày 22/7, thầy Nguyễn Phú - Phó Hiệu trưởng Trường THCS &THPT Đông Du (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Nhà trường hết sức vui mừng khi nhận thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc 2 nữ sinh cùng lớp 12A6 là Nguyễn Đặng Thuỳ Trang và Võ Hoàng Thảo Ngân đồng thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Đắk Lắk với 55.55 điểm/6 môn thi.

lop-12a6-29-1721651200646-17216512009011277369123.jpg

Tập thể lớp 12A6, Trường THCS & THPT Đông Du (Ảnh: NT)

Cụ thể, Nguyễn Đặng Thuỳ Trang (thường trú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) có điểm các môn thi, gồm: Toán 8.2, tiếng Anh 9.6, Ngữ văn 9.75 (điểm cao nhất tỉnh), Lịch sử 9.75, Địa lí 9.0 và GDCD 9.25.

Điểm số của em Võ Hoàng Thảo Ngân (thường trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) là: Toán 8.0, tiếng Anh 9.8, Ngữ văn 9.5 điểm, Lịch sử 9.5 điểm, Địa lí 9.0 và GDCD 9.75.

Về điểm xét đại học, Nguyễn Đặng Thuỳ Trang khối C00 là 28.5 điểm và khối D01 là 27.55 điểm.

Với em Võ Hoàng Thảo Ngân, khối C00 là 28.00 điểm và khối D01 là 27.30 điểm.

Theo lời thầy Phú, cả 2 em đều là học sinh chăm ngoan, học giỏi, có nhiều đóng góp cho Nhà trường cả hoạt động phong trào cũng như hoạt động chuyên môn.

gvcn-1968-1721651201965-17216512022701439160834.jpg

Thầy Ngô Văn Hữu, giáo viên chủ nhiệm 12A6 tự hào về thành tích của các học sinh. (Ảnh: TT)

Chung nhận định, thầy Ngô Văn Hữu - giáo viên chủ nhiệm của Thùy Trang và Thảo Ngân đánh giá: "Cả 2 em rất chăm chỉ trong học tập, gương mẫu trong rèn luyện. Không chỉ mang về cho Nhà trường, lớp nhiều giải thưởng, huy chương trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, khu vực, Thùy Trang và Thảo Ngân còn nhiệt tình trong các hoạt động phong trào. Nhiệm vụ nào, các em cũng hoàn thành xuất sắc, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi".

Cũng theo lời thầy Hữu, do nhà cách xa trường, cả 2 em đều ở nội trú để học, tuy nhiên, các em rất tự giác trong sinh hoạt. Tự biết sắp xếp thời gian khoa học, bảo đảm vui chơi, học tập và rèn luyện bổ ích.

Bí quyết chinh phục đỉnh cao tri thức

Chia sẻ với phóng viên, Thảo Ngân Thành cho biết, chỉ học ở trường chứ không đăng ký học thêm kể cả online.

thao-ngan-5011-1721651202854-17216512030751532675932.jpg

Võ Hoàng Thảo Ngân lớp 12A6, Trường THCS & THPT Đông Du. (Ảnh: NT)

"Thường thì em sẽ tiếp thu kiến thức lúc thầy cô giảng trên lớp để về nhà có thời gian làm bài tập chứ không cần phải xem lại bài học. Trên trường thầy cô sẽ truy bài thường xuyên nên điều đó cũng giúp em biết mình đang mắc những lỗi sai ở đâu mà cải thiện. Từ nhỏ em cũng đam mê tìm hiểu nên sẽ góp nhặt được kiến thức đây đó một chút ít, nó cũng giúp em nhiều trong việc học tập và thi cử", Thảo Ngân nói.

Cô bạn cũng không quên gửi lời cảm ơn: "Bạn bè xung quanh đã luôn động viên, giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Đặc biệt, cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện cho em có một môi trường học tập đầy đủ và tốt nhất ở trường Đông Du với đội ngũ giáo viên vô cùng nhiệt huyết".

Thảo Ngân đồng thời cho biết thêm, đã chọn xét học tại trường Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Nam).

Còn cô bạn Thùy Trang chia sẻ: "Để có được điểm số đều ở tất cả các môn học, em dành thời gian tập trung nghe giảng ở trên lớp. Nếu thắc mắc vấn đề nào, đặt câu hỏi cho giáo viên bộ môn. Trong thời gian tự học ở nhà hoặc ở trường, sẽ ôn tập lại các môn Sử, Địa, GDCD trong thời gian ngắn nhưng mà phải tập trung hoàn toàn. Yếu tố này rất quan trọng vì các bộ môn này đa phần đánh vào các chi tiết nhỏ, dễ dẫn đến sai khi làm trắc nghiệm".

voi-me-3207-1721651203765-1721651203934763168667.jpg

Mẹ của Thùy Trang là một giáo viên nên rất quan tâm, ủng hộ con gái trong việc học cũng như mọi hoạt động ở trường. (Ảnh: TT)

"Mách nước" thêm về phương pháp học đối với các môn xét tuyển đại học, Thùy Trang cho rằng, phải dành thời gian nhiều hơn cho 3 môn này.

"Do có nền tiếng Anh sẵn nên thường học thêm các tài liệu ở trên mạng và xin cô giáo bộ môn. Môn Văn thì cập nhật những dẫn chứng mới, tìm hiểu thêm để bài văn có được chất riêng, những sự sáng tạo gây ấn tượng. Toán thì học thêm các dạng toán mới để tư duy được mở hơn", Thùy Trang nói.

Thùy Trang cũng chọn Đại học Ngoại Thương để xét tuyển với ước mơ trở thành một người làm kinh tế thật giỏi.

Theo thông tin từ thầy Nguyễn Phú, đôi bạn này không chỉ xinh xắn mà còn sở hữu bộ sưu tập thành tích học tập đáng mơ ước.

Cụ thể: Thảo Ngân, đạt giải Nhất cấp tỉnh 3 năm liền kỳ thi IOE ở tiểu học, lớp 5 đoạt Huy chương Bạc cấp quốc gia ở kỳ thi này. Đến lớp 9, đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn tiếng Anh. Lớp 10 giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Lớp 11 được Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 10/3 môn tiếng Anh, Huy chương Bạc cấp quốc gia kỳ thi IOE. Lớp 12 đạt IELTS 7.5, đoạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh.

Với Thùy Trang, lớp 9 đoạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Ở cấp THPT, 3 năm liền ở đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 10/3, giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh, giải Nhì sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 10, giải Tư kỳ thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm 2023, giải Nhì Olympic học sinh sinh viên tỉnh Đăk Lăk lần thứ 3.

Đặc biệt, năm 2023, Thùy Trang đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022