tin-em-be-17210557307591392322919-172108655661118040183-0-0-400-640-crop-17210865646851605608641.jpgTin sáng 16/7: ‘Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng mùa Euro 2024; kỳ tích bé trai chào đời khỏe mạnh sau khi được thông tim trong bào thai

GĐXH - Công an tỉnh Phú Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng mùa Euro 2024 với số tiền ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng. Thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) thông tim ngay trong bào thai đã chào đời khỏe mạnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố một kỷ lục mới: Đó là gì?

photo-1-1721115278617413045043-1721129762268-17211297628601408863518.jpg

Tiền gửi ngân hàng của người dân đạt mức kỷ lục mới trong tháng 4/2024. Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố về số liệu thống kê có liên quan đến tổng phương diện thanh toán cũng như tiền gửi của khách hàng ở tổ chức tín dụng trong tháng 4/2024.

Cụ thể, tổng phương diện thanh toán (tính đến cuối tháng 4/2024) đạt hơn 16,019 triệu tỷ đồng, tăng 0,13% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng cũng đạt hơn 13,4 triệu tỷ đồng trong tháng 4, tức là tăng hơn 120.000 tỷ đồng.

Theo NHNN, tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư đều tăng trưởng dương trong tháng 4. Theo đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong tháng 4 đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng, tức là tăng thêm hơn 81.000 tỷ đồng. Thế nhưng vì sự sụt giảm khá mạnh trong 2 tháng đầu năm nên tính chung trong 4 tháng, tiền gửi của các tổ chức kinh tế vẫn ghi nhận sự sụt giảm hơn 133.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,95%.

Ngoài ra, NHHH cho biết, tiền gửi của người dân đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng, tăng hơn 39.700 tỷ đồng trong tháng 4. Đây là mức kỷ lục mới. Như vậy, tính lũy kế từ đầu năm đến nay, tiền gửi của người dân đã tăng hơn 183.000 tỷ đồng, tức tăng 1,8%.

Tuy nhiên, theo NHNN, mức tăng trưởng của tiền gửi ở hệ thống ngân hàng vẫn còn thấp hơn so với tín dụng. Cụ thể, tiền gửi khách hàng của hệ thống tăng 0,91% trong 4 tháng đầu năm, còn tăng trưởng tín dụng là 2.01%.

Theo báo cáo cập nhật về kinh tế vĩ mô tháng 7 của Công ty chứng khoán MB, trong tháng 6, các ngân hàng thương mại đã tiến hành đồng loạt điều chỉnh về lãi suất huy động, với mức tăng dao động trong khoảng từ 0,1% - 0,5%.

Để thu hút người dân gửi tiền, trong những tháng gần đây, các ngân hàng cũng phải liên tục tăng lãi suất huy động. Cụ thể, chỉ trong 2 tuần đầu của tháng 7, có tới 10 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó, mặt bằng lãi suất huy động tăng 0,5%/năm so với cuối quý I năm 2024. Nhưng tốc độ tăng trưởng huy động vốn vẫn còn rất chậm, chỉ bằng khoảng 1/3 so với tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm tới ngày 24/6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1,5%, trong khi tín dụng lại tăng tới 4,45% so với cuối năm 2023. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới việc buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động nhằm cân đối nguồn vốn, tránh "bẫy thanh khoản" cho những tổ chức tín dụng.

Công an xác định 4 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Hoài Đức

tngt1-17211298004362118206084.jpg

Hiện trường vụ TNGT tại Hoài Đức, TP Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh

 

Chiều 16/7, theo báo cáo của Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội), vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Dương Liễu đã làm 4 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Theo đó, hồi 11h cùng ngày, xe ben mang BKS: 88C - 288.49 (loại xe 15 tấn, đăng ký tên chủ xe là bà N.T.Th., SN 1984, trú tại Vĩnh Phúc) chở cát, đá, sỏi đi trên đường DH05 (hướng xã Cát Quế đi Minh Khai).

Khi xe này vừa qua ngã 4 giao với đường Ba Chàng (xã Dương Liễu) thì đâm vào thùng của ô tô tải mang BKS: 29C - 597.75.

Sau cú va chạm, ô tô tải biển số 29C - 597.75 văng vào xe máy mang BKS: 29B1 - 087.21 do chị N.T.H. (SN 1991, trú tại Hoài Đức) cầm lái, chở theo 3 con nhỏ là các cháu N.T.K.O. (SN 2011), N.T.T.M. (SN 2013) và N.T.S. (SN 2013).

Vụ tai nạn khiến chị H. và 3 cháu nhỏ tử vong tại chỗ; ông L.V.N. (SN 1966, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) là người điều khiển ô tô tải biển số 29C - 597.75 bị thương.

Tài xế điều khiển xe ben BKS: 88C- 288.49 là Đ.V.L. (SN 1986, trú tại Cao Bằng), sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đang truy tìm tài xế L.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

La Nina có thể quay lại vào tháng 9, mưa lũ dồn dập cuối năm

lu-mien-trung-anh-hoai-van-2152-1721113732033-1721113732778814450743.jpg

Mưa bão gây ngập úng ở Tam Kỳ, Quảng Nam năm 2020. Ảnh: Hoài Văn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay ENSO đang ở pha trung tính và tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8. Từ tháng 9-10, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%.

Thống kê ở Việt Nam cho thấy, những năm có La Nina, số cơn bão trên Biển Đông ảnh hưởng đến nước ta nhiều hơn bình thường khoảng 28%, tập trung vào nửa cuối mùa bão (tháng 9, 10, 11) ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ.

Các đợt La Nina cũng thường gây ra lượng mưa vượt trung bình ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Gần nhất năm 2020, sự tác động của La Nina đã gây ra một mùa bão kinh hoàng ở các tỉnh miền Trung với liên tiếp các cơn bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ nay đến tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-4 cơn đổ bộ vào đất liền. Con số này cao hơn một chút so với trung bình nhiều năm khi thời gian này thường có 6-7 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, 3 cơn vào đất liền nước ta.

Nhận định xa hơn, từ tháng 11/2024-1/2025, La Nina sẽ tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 70-80%. Thời gian này trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền. Con số dự báo này cũng lớn hơn so với trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý đến khả năng hình thành các cơn bão, áp thấp nhiệt đới tại chính Biển Đông với diễn biến nhanh, thường ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Hai cơn bão/áp thấp nhiệt đới năm nay đều hình thành từ chính Biển Đông.

Cơn bão số 1 (tên quốc tế là MALIKSI) hình thành từ một trong đó vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 30/5 và tiếp tục mạnh lên thành bão ngày 31/5. Cơn bão này sau đó di chuyển vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) gây mưa rất lớn cho khu vực này. Mới đây, ngày 13/7, áp thấp nhiệt đới cũng hình thành từ một vùng áp thấp khu vực giữa Biển Đông, nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng về các tỉnh miền Trung nước ta, gây mưa lớn diện rộng.

Việt Nam đang trải qua một thời kỳ hơn 630 ngày không ghi nhận cơn bão nào đổ bộ. Theo số liệu thống kê, đây là quãng thời gian dài kỷ lục không có bão đổ bộ vào nước ta. Các cơn bão trong năm 2023 đều "né" Việt Nam, chỉ có một áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cơn bão duy nhất tính đến thời điểm này trong năm 2024- bão MALIKSI cũng đi lên phía Trung Quốc.

Cấm Đàm Vĩnh Hưng diễn 9 tháng và phạt 27,5 triệu đồng vì đeo huy hiệu lạ

dam-vinh-hung-1721113989299760000117.jpeg

Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt vì đeo huy hiệu lạ. Ảnh: Kiếng Cận.

 

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định vào ngày 10.7.2024, xử phạt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì "biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội".

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm b, khoản 9, điều 11 nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ.

Thời hạn tính từ thời điểm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận quyết định.

Trước đó, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cài huy hiệu "lạ" theo quy định pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhận định huy hiệu "lạ" trên áo của Đàm Vĩnh Hưng được nam ca sĩ trình diễn trong đêm nhạc Ngày em thắp sao trời diễn ra ngày 4.5.2024 là không phù hợp vì dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và tạo nên dư luận xấu.

Đặc biệt, lúc đó trong dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại, 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đường đi của 6,1 tấn vàng lậu vào Việt Nam

photo-1-1721090106358709153421-1721095978339-17210959789901067848054.jpg

Tang vật vụ án. (Ảnh do Công an cung cấp)

TAND TP HCM sẽ đưa vụ án buôn lậu hơn 6,1 tấn vàng thỏi do 24 bị cáo (ngụ TP HCM và Tây Ninh) ra xét xử vào sáng 16-7. Vụ buôn lậu vàng quy mô lớn này không chỉ cho thấy sự tinh vi của các đối tượng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của công tác quản lý, giám sát, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu tại Việt Nam.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vụ án bắt đầu được phanh phui từ ngày 28-9-2022. Sau thời gian theo dõi, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng thực hiện giao nhận 63 thỏi vàng với trọng lượng 63 kg tại đường Hồng Lạc, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phát hiện 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam với quy mô lớn.

Từ đầu năm 2022, các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (ngụ TP HCM), Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thúy Hằng cùng ngụ tỉnh Tây Ninh đã móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sống gần cửa khẩu Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để thiết lập và điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, đã lôi kéo 20 người tham gia và buôn lậu hơn 4,8 tấn vàng thỏi (trị giá hơn 6.600 tỉ đồng) từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022. Tại Việt Nam, Phụng tiếp nhận nhu cầu mua vàng từ khách hàng. Sau đó, Phụng liên hệ với những người bán vàng tại chợ Olympic Phnom Penh, Campuchia để đặt mua vàng.

Trong đường dây của Phụng, Giàu chịu trách nhiệm vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc. Các đối tượng vận chuyển vàng lậu mỗi ngày. Cụ thể, vào buổi chiều Phụng sẽ báo thời gian, số lượng vàng mua cho Giàu. Khoảng 4 giờ 30 - 5 giờ sáng hôm sau, Giàu thuê những người Campuchia sống gần cửa khẩu Chàng Riệc nhận vàng rồi cất bên dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh đưa sang Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách cho phép phương tiện của cư dân biên giới qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan.

Sau đó, Giàu giao cho con trai là Trần Thanh Thắng đến cửa khẩu chạy xe ba gác chứa vàng về xưởng nước đá ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, các đối tượng lấy vàng khỏi các ngăn chứa bí mật rồi bỏ lại tiền vào bên trong xe ba gác, chất đá lạnh lên rồi chạy xe trở lại cửa khẩu. Nhóm của Giàu được trả tiền công vận chuyển 170 USD/thỏi vàng và 2.500 đồng/100 USD khi chuyển tiền thanh toán sang Campuchia. Cuối mỗi ngày, Phụng và Giàu sẽ chốt tiền hưởng lợi và thanh toán (bằng hình thức chuyển khoản) sau 7-10 ngày mua bán.

Sau khi nhận được vàng, Phụng giao cho nhóm Nguyễn Quý Trường vận chuyển vàng về TP HCM rồi giao cho khách, thu tiền về cho Phụng. Để mua bán vàng lậu, Phụng sử dụng nhiều địa điểm tại quận 5, quận 8, quận 10; mua nhiều điện thoại di động, sử dụng nhiều mạng xã hội để liên lạc, giao dịch.

Đường dây buôn lậu vàng thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu. Phượng là em gái của Giàu cùng sống ở khu vực cửa khẩu Chàng Riệc. Phượng mua vàng thỏi 9999 của một đối tượng người Campuchia với giá 54.000 USD/kg rồi bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại TP Tây Ninh) với giá cao hơn 300 USD/kg. Mỗi lần đặt mua, Hằng thanh toán trước cho Phượng từ 300.000 - 500.000 USD/tổng số tiền mỗi lần đặt mua vàng. Kết quả điều tra thể hiện, Phượng được hưởng lợi 100 USD/kg. Cũng với cách thức và thủ đoạn như đường dây buôn lậu vàng của Nguyễn Thị Minh Phụng, Phượng chỉ đạo Trần Thanh Thắng mang vàng lậu qua cửa khẩu bằng xe đá lạnh. Đường dây này bắt đầu hoạt động từ ngày 16-7-2022 đến ngày 28-9-2022 thì bị bắt. Trong thời gian này, Phượng đã mua 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) là cá nhân đã tiêu thụ số lượng vàng lậu lớn trong đường dây của Phụng. Đặng Thị Thanh Hằng có 2 địa chỉ kinh doanh tại TP HCM và Hà Nội. Tiệm vàng Phúc Hằng không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu nhưng bị cáo Hằng cùng đồng phạm đã mua 294 kg vàng của Phụng với tổng trị giá hơn 399 tỉ đồng. Một phần trong số này được vận chuyển ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Kết quả điều tra thể hiện Đặng Nam Trung (em ruột Hằng) thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP HCM để giao tiền, nhận vàng mang ra Hà Nội theo sự phân công của Hằng. Khi làm thủ tục lên máy bay, Trung đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và có quen biết với nhiều nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Khi mang vàng ra Hà Nội, Trung đều nhờ làm thủ tục lên máy bay trước. Trường hợp Trung không trực tiếp mang vàng ra mà giao cho Trịnh Việt Châu hoặc gửi nhân viên hãng hàng không thì Trung sẽ nhờ trước nhân viên an ninh trực để các cá nhân này mang vàng qua cửa an ninh.

Tuy nhiên, rà soát kết quả soi chiếu của an ninh sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ xác định được chuyến bay ngày 28-9-2022, Trung bay từ TP HCM ra Hà Nội có mang theo vàng nguyên khối (khoảng 15 kg bỏ trong 3 túi ni lông màu đen). Kết quả điều tra thể hiện, nhân viên soi chiếu tại sân bay thấy bên trong hành lý của Trung có nhiều vật phẩm kim loại dạng khối nhưng không kiểm tra trực quan, cũng không báo cáo cán bộ trực an ninh. Cơ quan công an xác định có 6 cán bộ, nhân viên an ninh sân bay liên quan. Tuy nhiên, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho rằng căn cứ quy định của Bộ Giao thông Vận tải thì hành lý xách tay của hành khách Đặng Nam Trung không có vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay theo quy định của Luật Hàng không Việt Nam và danh mục vật phẩm nguy hiểm của Cục Hàng không Việt Nam. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với 9 cá nhân này.

Vĩnh Phúc thông tin chính thức vụ nổ ở shophouse khiến 7 người bị thương

screenshot-2024-07-16-110524-6642-1721113540673-1721113541211862132751.png

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: MXH

Trưa 16/7, UBND phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có thông tin chính thức về vụ nổ trên địa bàn. Theo đó, khoảng 8 giờ 25 phút ngày 16/7/2024 đã xảy ra một vụ nổ khí gas từ shophouse nằm trong tòa nhà The City Light (bên trong một nhà hàng chuẩn bị đưa vào khai trương) trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Khai Quang).

Sức ép từ vụ nổ khiến toàn bộ hệ thống trần thạch cao tầng 1,2 của nhà hàng bị phá tung, hư hỏng nặng. Nhiều thiết bị điện, hệ thống cửa kính bị vỡ nát, văng xa hàng chục mét, hư hỏng nhẹ các nhà bên cạnh.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Vĩnh Phúc đã điều hai xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Chỉ huy đơn vị cho biết một nhóm công nhân đang sửa chữa bên trong shophouse. Nhận định ban đầu có thể do rò rỉ khí gas.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố Vĩnh Yên để chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Ông Phương cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc - nơi cấp cứu người bị thương tích nắm tình hình, thăm hỏi, động viên. Đồng thời chỉ đạo các y, bác sĩ thực hiện các biện pháp cứu chữa, chăm sóc tốt nhất cho những người bị thương tích.

Tòa nhà The City Light cao 18 tầng, nằm tại ngã tư Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang. Tầng 1-2 là khối shophouse liền tường, được chia thành 8 lô rộng 100-200 m2. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội

Từ 1.8 người mua nhà ở hình thành trong tương lai chưa được cấp sổ đỏ thì không phải nộp quá 95%

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022