Bắt đầu từ đêm 12/9, các cầu sau sẽ tạm đóng luồng:

Cầu Dinh nối thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng); cầu Hiệp Thượng trên sông Kinh Thầy tại thị xã Kinh Môn; cầu Triều bắc qua sông Kinh Thầy nối thị xã Kinh Môn và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Cầu Đá Vách, cầu Hoàng Thạch bắc qua sông Mạo Khê nối thị xã Kinh Môn với thị xã Đông Triều.

Cầu Thái Bình trên sông Thái Bình tại huyện Thanh Hà, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; cầu Hàn ở sông Thái Bình đoạn qua TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thời gian tạm dừng phương tiện thủy lưu thông qua các cầu trên cho đến khi Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 có thông báo mới.

dong-luong-573-1726201823555-1726201824302216976327.jpeg

Đóng luồng, tạm dừng phương tiện thủy lưu thông qua 7 cầu tại địa bàn tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Long

Ngoài các cầu trên, đến thời điểm này, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 đã thông báo cấm tàu thuyền lưu thông qua các cầu, cụm cầu: Long Biên – Chương Dương trên sông Hồng, cầu Hồ, cầu Đuống trên sông Đuống, cầu Vĩnh Phú trên sông Lô; các cầu Tân Phong, Nam Định, Đò Quan trên sông Đào; cầu Đáp Cầu trên sông Đuống; các cầu đường sắt: cầu Cẩm Lý trên sông Lục Nam, cầu Đa Phúc trên sông Công, cầu Bắc Giang trên sông Thương.

Đáng chú ý, tuyến đường thủy quốc gia dài 3km trên sông Đào Hạ Lý (Hải Phòng) hiện đã đóng luồng, tạm dừng cho các phương tiện thủy lưu thông để phòng chống lũ.

Trong khi đó, tuyến kênh đào Nghĩa Hưng (nối sông Đáy và Ninh Cơ, tỉnh Nam Định) sau vài ngày đóng luồng, hiện đã được vận hành trở lại.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022