Tiểu sử ca sĩ Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy, tên thật Lê Thành Dương sinh năm 1988 là một nam ca sĩ nhạc trẻ người và MC dẫn chương trình

Xem Ảnh Ngô Kiến Huy

  • Tiểu sử ca sĩ Ngô Kiến Huy
  • Tiểu sử ca sĩ Ngô Kiến Huy
  • Tiểu sử ca sĩ Ngô Kiến Huy
  • Tiểu sử ca sĩ Ngô Kiến Huy

Nghe Album

Thông tin tiểu sử ca sĩ Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy, tên thật Lê Thành Dương (sinh ngày 29 tháng 6 năm 1988) là một nam ca sĩ nhạc trẻ người Việt Nam. Anh còn tham gia đóng phim và dẫn chương trình.
Ngô Kiến Huy sinh ngày 29 tháng 6 năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Huy được biết với vai trò ca sĩ[2] có chất giọng nam cao, với dòng nhạc pop-ballad, thành công sau khi trình bày các ca khúc như "Mưa sao băng", "Ngô Kiến Huy là tôi",... Ngoài ra Huy còn được biết đến khi tham gia các phim như Nàng men chàng bóng, Siêu nhân X, chương trình Ơn giời cậu đây rồi!... Huy cũng từng đạt giải cao nhất cuộc thi "Vươn tới ngôi sao".

Ngo kien huy

Gần đây, Ngô Kiến Huy tham gia làm MC cho một số chương trình như: Tôi Tỏa Sáng, Ai Dám Hát, Tuyệt Đỉnh Giác Quan, Thách thức danh hài.

Các sản phẩm âm nhạc và chương trình tham gia

  • Single: Mưa sao băng
  • Vol 1: Yêu như không yêu
  • Single: Giả vờ yêu
  • Vol 2: Chạm tay vào điều ước
  • Single: Nhịp Tim
  • Vol 3: Cho vơi nhẹ lòng
  • Single: Yêu em
  • Vol 4: Sau một nụ cười
  • Single: Anh chỉ là cơn mưa(of album The Boy-Invasion)
  • Vol 5: Là người em đã yêu
  • Single: Người lắng nghe em
  • Single: Vội vã yêu nhau - Vội vã rời
  • Single: Giá một lần hoán đổi.
  • Phim: Thiên sứ 99, Nàng men chàng bóng, Thần tượng, Chàng trai năm ấy, Siêu Nhân X.
  • Kịch: Cuộc chiến sui gia, Ngôi trường số 13
  • Gameshow: Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2013
  • Liveshow: Chạm tay vào điều ước(hcm+hn), Ngày mới(hcm), Live concert 2013(hcm)