Những ngày qua, nhiều đoàn VĐV đã lên tiếng vì không có điều hòa tại Làng Olympic. Thay vào đó, ban tổ chức Olympic Paris 2024 chỉ dùng hệ thống quạt làm mát bằng hơi nước. Đây là phương án giúp tạo nên một kỳ Thế vận hội “thân thiện với môi trường” theo ý tưởng của nước chủ nhà.

Nhưng ở mùa hè hơn 30 độ tại Paris, nhiều VĐV đến từ xứ lạnh đã không thể thích nghi. Các đoàn Canada, Na Uy, Australia, Phần Lan… chi ra rất nhiều tiền để vận chuyển những máy điều hòa cho riêng mình.

Đoàn Phần Lan cho rằng đây là “việc làm thiết thực” vì họ quá quen với khung nhiệt độ 6-8 độ C tại quê nhà, trong khi thời tiết nóng bức tại Paris là không hề dễ chịu.

452997696-501360645606417-3706142921364113381-n-6775.jpg

Thậm chí, chính các CĐV đến từ vùng nhiệt đới cũng phải kêu cứu. Tuyển thủ bóng bàn Thái Lan, Thip Orawan Paranang, vừa đăng video lên trang Instagram cá nhân về cảnh cô và các đồng đội tập luyện ở Paris trong điều kiện nóng bức.

Video cho thấy một VĐV rất mệt mỏi khi đi xe bus vì khó thở. Giữa trời nắng nóng, một VĐV Thái Lan phải rút hộ chiếu ra quạt để có không khí.

“Điều kiện ngồi 5 người nóng thế này. Nếu chất đầy cả xe, chắc chắn sẽ có người khó thở và ngất trước khi đến nơi. Mà chuyến đi cũng mất tới 45 phút”, Paranang viết. “Có cơ quan nào có thể giúp đỡ không? Máy điều hòa trong xe không có, nóng không chịu nổi”.

Theo truyền thông xứ chùa vàng, nhiều VĐV Thái Lan khác cũng cảm thấy bất tiện trước điều kiện sinh hoạt ở Olympic Paris 2024 vì phòng ngủ của họ không có điều hòa.

Trong khi đó, đây là vật bất ly thân với đa số người dân vùng cận xích đạo như Thái Lan. Họ đang kiến nghị với ban tổ chức và trưởng đoàn VĐV nước nhà để tìm phương án giải quyết.

hlv.jpg?width=150Yolo
HLV U23 Argentina nổi điên, ví Olympic Paris 2024 là ‘rạp xiếc’

Theo Tiền Phong

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022