Tôi tên là Giang, năm nay đã 68 tuổi, về hưu được khoảng gần 10 năm. Ở độ tuổi đã về bên kia dốc cuộc đời, có lẽ nhiều người sẽ giống như tôi chỉ mong được sống an nhàn, hưởng phước bên con cháu.

Hai năm trước, tôi đến sống cùng với vợ chồng con trai cả sau một lần đột quỵ bởi các con đều lo lắng tôi ở một mình không ai chăm sóc. Ban đầu, tôi vui sướng lắm, đã bao năm nay tôi cô đơn một mình, giờ đây lại có hai con và hai cháu bên cạnh thì quả thực, tôi ăn rau và muối cũng thấy ngon.

Một năm đầu, không khí gia đình luôn vui tươi, hạnh phúc. Nhưng ít lâu sau, con trai thứ hai của tôi chẳng may làm ăn thua lỗ nên vợ chồng nó đến gặp tôi để vay mượn số tiền tiết kiệm mà tôi đã tích cóp bấy lâu. Thương con nên tôi chẳng nghĩ gì nhiều, tôi đưa cuốn sổ ngân hàng cho con mà không cần phải đưa ra bất cứ điều kiện gì khác.

vien-duong-lao-2-17212874954381966986786-1721288634705-17212886359281667837099.png

Tuổi già chỉ mong được ở bên con cháu nhưng không phải chỉ cần ước là được

Song, người con trai cả liền giật lại, nó trách tôi "ăn cây táo rào cây sung", đã ở với nó thì phải đưa tiền cho nó quản lý, muốn đưa cho thằng thứ vay thì phải hỏi ý kiến nó. Đằng này, 1 xu tôi không cho nó mà lại muốn cho hết người em thì không thể chấp nhận được. Cứ thế, hai đứa con tôi lời qua tiếng lại và xảy ra xung đột chỉ vì tiền khiến tôi quá sốc phải vào viện cấp cứu.

Đến nay, khi sức khỏe đã ổn định hơn. Tôi quyết định dùng số tiền này để vào viện dưỡng lão chứ không cho ai nữa. Tôi chợt hiểu rằng, nếu muốn sống một cuộc sống tốt đẹp trong những năm cuối đời, phải học cách không tiết lộ cho con 3 điều.

Không tiết lộ tiền lương hưu

Đối với nhiều bậc cha mẹ, họ không hề dè dặt với con mình, chỉ cần con hỏi là họ sẽ cho ngay. Thực tế, điều này là không tốt. Là cha mẹ, việc giúp đỡ con nên có những giới hạn. Đừng để con phát triển thói quen ỷ lại mà hãy dạy con tính tự lập và dựa vào chính mình.

Khi nói đến tiền bạc, cha mẹ nên giấu số tiền tiết kiệm của mình và đừng cho con biết mình có bao nhiêu tiền. Đừng để chúng luôn xin tiền, thay vì dùng nó để làm những việc thiết thực hoặc sống thực tế, chúng sẽ dùng số tiền đó để làm những việc không đáng tin cậy thì bạn đang làm hư đứa trẻ và sẽ chỉ khiến đứa trẻ trở nên hung hãn hơn.

Sau khi cha mẹ về hưu, đừng lúc nào cũng dùng tiền của mình để lo cho cuộc sống của con cái. Bạn nên giữ nó cho riêng mình khi về già. Tiền cũng là một thử thách về bản chất con người. Nếu có nhiều con, nhưng bạn chỉ trao cho một người thì bạn nên cẩn thận bởi cách hành xử như vậy sẽ khiến gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Đơn giản là đừng đưa nó cho bất cứ ai, hãy giữ nó cho riêng mình, sử dụng nó cho việc nghỉ hưu của riêng bạn và đừng nói với con cái bạn. Đây là sự nhìn xa trông rộng và sự khôn ngoan.

7f000001016e43a42543819739c241b7-16853446251981500359139-1685435930055-1685435930158898241015-1721287495390437091564-1721288636750-1721288636924831966464.jpg

Không bộc lộ ý kiến kiểm soát con cái

Khi nghỉ hưu và có nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn không nên ở nhà con cái, đừng quấy rầy và cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng. Hãy làm những gì mình thích, hãy hoàn thành những điều bạn muốn làm khi còn trẻ nhưng chưa làm được và bù đắp những điều bạn tiếc nuối.

Nếu cha mẹ sau khi nghỉ hưu chỉ tập trung vào con cái, dồn hết tâm sức vào việc thúc giục hôn nhân, con cái sinh con thì luôn cho rằng con cái nên làm theo ý mình.

Thực tế, trẻ có cuộc sống và kế hoạch riêng. Nếu luôn can thiệp vào việc của trẻ thì chỉ làm xáo trộn cuộc sống của trẻ mà thay vào đó, những mâu thuẫn sẽ tiếp tục xảy ra, khiến trẻ cảm thấy khó chịu và sẽ phàn nàn trong lòng.

Cha mẹ muốn có một gia đình hạnh phúc thì trước hết phải tôn trọng ý kiến của con cái và giấu đi mong muốn kiểm soát của mình để gia đình được hòa thuận.

Không thiên vị

Nếu có nhiều con, bạn phải học cách đối xử công bằng, đừng thiên vị con trai hơn con gái và đừng để con cái nghĩ rằng bạn thiên vị điều này. Khi đó giữa con cái sẽ có những mối quan hệ không tốt, thậm chí vì sự thiên vị của bạn mà dẫn đến tình cảm giữa con cái với nhau lạnh nhạt, thậm chí giữa con cái có sự bất hòa.

vien-duong-lao-1-1721287495418946504214-1721288637521-17212886377091793373496.png

Hãy giữ cho mình một lối thoát khi về già để tự bản thân có thể chăm sóc cho mình

Nếu cha mẹ mong muốn gia đình hòa thuận thì không nên thiên vị và cân nhắc mọi việc. Đừng thiên vị con vì cho rằng mình rất thích con, muốn kế thừa gia tộc.

Sau khi cha mẹ bạn về hưu liền trao hết của cải, tài sản cho đứa con được cưng chiều mà bỏ mặc những đứa con khác để rồi khi già đi không còn bước đi được, đứa con mà bạn yêu quý cũng sẽ không nuôi bạn lúc tuổi già. Ngược lại, đứa con lương thiện sẽ chăm sóc bạn lúc tuổi già chỉ để báo đáp lòng tốt của bạn.

Nếu bạn quá thiên vị và những đứa con không được ưu ái khác trở nên oán giận và phớt lờ bạn thì cuộc sống sau này của bạn sẽ rất khốn khổ.

Khi về hưu, bạn nên cố gắng sống là chính mình, đừng can thiệp quá nhiều vào con cái. Bạn cũng nên quản lý tiền bạc của chính mình và ngăn cản con bạn khỏi việc khám phá ra nó. Để lại một con át chủ bài cho chính mình và một lối thoát, đó chính là tầm nhìn xa của đời người.

Theo Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022