Vị bác sĩ mắc lần lượt 4 loại ung thư khác nhau trong vòng 20 năm

Với mỗi chúng ta, chỉ cần nghe tin bản thân mắc 1 bệnh ung thư thôi đã đủ đau khổ lắm rồi. Thế nhưng vị bác sĩ nổi tiếng người Trung Quốc tên là Trần Vệ Hoa đã lần lượt mắc 4 loại ung thư khác nhau trong vòng 20 năm. Dù vậy, ông vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và tiếp tục cống hiến cho ngành y.

Theo tờ Health.tvbs, năm 32 tuổi bác sĩ Trần Vệ Hoa đi khám vì bệnh nấm móng kéo dài không khỏi, nhưng ông bất ngờ phát hiện bị ung thư xương. Ông phải trải qua phẫu thuật để loại bỏ khối u.

0996e5b34bd4f8747b49f8c9936e12ff-1740939889965975950837.jpeg

Bác sĩ Trần Vệ Hoa.

10 năm sau, ở tuổi 42, ông thấy bị đau lưng kéo dài nên quyết định đi siêu âm, cuối cùng ông phát hiện một khối u thận có kích thước khoảng 1cm. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là ung thư thận.

Do ung thư thận có nguy cơ di căn cao, ông tiếp tục kiểm tra sức khỏe và phát hiện thêm ung thư tuyến giáp trong vòng 5 năm sau đó. Cùng năm đó, ông còn được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính (một loại ung thư máu), khiến tình trạng sức khỏe càng trở nên phức tạp.

Mặc dù mắc nhiều loại ung thư liên tiếp, bác sĩ Trần Vệ Hoa không để bệnh tật khuất phục tinh thần. Ông cho rằng dù tiêu cực hay lạc quan thì mỗi ngày vẫn trôi qua như nhau, vì vậy ông chọn cách thích nghi và sống tích cực. Ngoài việc tiếp tục hành nghề y, ông cũng điều chỉnh chế độ ăn uống, áp dụng thiền định mỗi ngày để duy trì năng lượng tích cực.

Đồng thời, ông cũng lên tiếng cảnh báo mọi người hãy biết chăm sóc sức khoẻ, cần tránh ăn uống theo 1 kiểu mà bản thân ông đã thực hiện từ nhỏ.

Hối hận vì từ nhỏ đã ăn uống theo 1 kiểu này

2c72635c286c8c2be35b667d62ba024a-1740939889445287621598.jpeg

Ngay từ nhỏ, bác sĩ Trần Vệ Hoa đã có thói quen tiêu thụ quá nhiều nước soda, thực phẩm chiên, đồ nướng và đồ ngâm. Đây là những thực phẩm đã được chứng minh có liên quan đến nguy cơ ung thư do chứa nhiều chất bảo quản, chất béo chuyển hóa và hợp chất gây ung thư hình thành trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao.

Khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư lần đầu tiên, ông mới nhìn lại lối sống của mình và nhận ra rằng chính chế độ ăn uống này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

photo-1740973859720-1740973864903437323304.jpeg
  • edit-capture-17405088140231399374486-24-0-461-699-crop-1740508821334143930027.png

    Triệu chứng dễ nhầm lẫn của căn bệnh ung thư máu bé Bắp mắc phải: Những điều cần biết để nhận diện sớm căn bệnh nguy hiểm

Câu chuyện của bác sĩ Trần Vệ Hoa là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có thói quen ăn uống không lành mạnh từ nhỏ. Việc tiêu thụ quá nhiều soda, thực phẩm chiên và đồ nướng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc ung thư trong tương lai. Một nghiên cứu tại Anh cho thấy tiêu thụ hơn 135ml đồ uống có đường mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư thêm 18%.

Để bảo vệ sức khỏe, hãy thay đổi ngay từ bây giờ bằng cách hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi sạch.

Bệnh tật có thể đến bất ngờ, nhưng một lối sống lành mạnh có thể giúp giảm thiểu rủi ro ngay từ hôm nay.

3 nhóm người dễ mắc bệnh ung thư

Theo bác sĩ Đông y người Trung Quốc - Zou Weilun, có ba nhóm người dễ mắc ung thư nhất:

1. Thể chất đờm ẩm: Cơ thể bị tích tụ độ ẩm quá mức, gây cảm giác nặng nề, dễ đổ mồ hôi, tăng cân bất thường. Những người này có nguy cơ cao mắc ung thư ruột kết, u lympho. 

2. Thể chất lạnh: Hệ miễn dịch suy yếu, lưu thông máu kém, làm tăng nguy cơ hình thành khối u. Những người có thể chất này thường bị tay chân lạnh, chán ăn, đi tiểu nhiều lần, dễ mệt mỏi.

3. Thể chất huyết ứ: Khí huyết lưu thông kém, dẫn đến nguy cơ mắc các loại u ác tính, u xơ tử cung, bệnh tuyến giáp. Người thuộc nhóm này có da sạm, hay cáu gắt, ngủ không ngon giấc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022