PGS Bùi Diệu cho biết, phòng chống ung thư đang là thách thức không nhỏ đối với ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe cho gần 100 triệu người dân trên cả nước. Trong số 180 nghìn ca mắc mới hiện một số loại ung thư phổ biến đang gặp ở cả hai giới gồm ung thư gan, phổi, tiêu hóa và ung thư vú (ở nữ giới) đang gây nhiều áp lực lên lĩnh vực phòng chống ung thư, gây quá tải cho các cơ sở điều trị.

img-3667-6334-1701956600219-17019566008891374371093.jpg

Bệnh nhân mắc ung thư điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM

Phát biểu tại Hội thảo, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng: “Trên cả nước hiện có khoảng 350 nghìn người đang sống chung với căn bệnh ung thư. Xã hội ngày càng phát triển thì các bệnh rối loạn chuyển hóa cũng gia tăng, đặc biệt là bệnh ung thư. Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế thường xuyên quan tâm và có những quyết sách, chiến lược quốc gia về phòng chống bệnh ung thư với mạng lưới bao phủ khắp cả nước”.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh đến gánh nặng của căn bệnh ung thư đối với cộng đồng, ông đề nghị ngành y tế cần đẩy mạnh các biện pháp phòng bệnh, tuyên truyền để người dân hiểu và đi khám, tầm soát, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ sở điều trị cần không ngừng tiếp nhận công nghệ cao của quốc tế trong chẩn đoán, điều trị ung thư đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh từ trung ương đến địa phương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022