Sáng 10/7, trả lời Vnexpress, GS Tuấn cho biết thông tin trên. Việc thực hành của ông bắt đầu từ 1/7, sau thời gian hoàn thành bản án.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị cũng xác nhận nơi này đã chấp thuận, tạo điều kiện để ông Tuấn thực hành theo đúng quy định. Hiện GS Tuấn thực hành tại các khoa thuộc khối nội.

Theo quy định, bác sĩ phải thực hành 9 tháng ở khoa nội và 3 tháng theo hồi sức.

1-jpeg-4118-1720586555.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=t8mUJ_gnGdE27wgfrMEMpQ

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó, ông Tuấn bị tước chứng chỉ hành nghề, nhưng không bị cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Theo quy định, ông phải thực hành trong vòng 12 tháng như sinh viên mới ra trường, để làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mới. Khi có chứng chỉ, ông Tuấn có thể trở lại khám, chữa bệnh như trước đây.

Hồi tháng 4/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 người khác trong vụ nâng giá vật tư y tế gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng. Thời điểm này, hội đồng xét xử đã tuyên GS Tuấn mức án 3 năm tù và không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hay cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Trong bản án, hành vi phạm tội của ông Tuấn hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà chỉ là vi phạm trong công tác quản lý.

GS Tuấn là chuyên gia đầu ngành tim mạch. Ông có nhiều năm làm giảng viên bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai trước khi làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2012 đến tháng 3/2020. Tháng 3/2020, ông làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho đến khi bị bắt vào năm sau.

Ông là Đại biểu Quốc Hội khóa XIV; từng nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng; Danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2016; Thầy thuốc ưu tú năm 2017; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019...

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022