Mới đây, Chen Songxi, thành viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cho biết ông dự định đệ trình một đề xuất về việc nới lỏng hoàn toàn các hạn chế sinh đẻ ở nước này và thiết lập "hệ thống khuyến khích" hôn nhân và sinh con.

Ý kiến của ông Chen được đưa ra trước thềm kỳ họp quốc hội hàng năm của Trung Quốc, nơi các quan chức dự kiến công bố các biện pháp để nhằm giải quyết bài toán dân số giảm của đất nước.

Độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Trung Quốc hiện là 22 đối với nam và 20 đối với nữ, thuộc hàng cao nhất thế giới. Tại hầu hết nước phát triển, độ tuổi kết hôn hợp pháp là 18. Theo ông Chen, độ tuổi kết hôn hợp pháp của Trung Quốc nên được hạ xuống 18 "để tăng cơ sở dân số sinh sản và giải phóng tiềm năng sinh sản". Ông cho rằng điều này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

snapedit-1740554749930-jpeg-17-1685-3332-1740555138.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Oi8kvZQdSADvc7Ewr4xJpQ

Người cao tuổi tại một công viên trên đường Lindai, thành phố Fuyang, Đông Trung Quốc, ngày 16/1. Ảnh: AFP

Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024, khi số lượt kết hôn giảm 20%, mức giảm lớn nhất được ghi nhận, bất chấp những nỗ lực của chính quyền. Nguyên nhân chính là chính sách một con được áp dụng từ năm 1980 đến năm 2015. Kể từ năm 2021, các cặp vợ chồng được phép có tối đa ba con. Ông Chen nhận định, Trung Quốc nên loại bỏ các hạn chế về số con nhằm đáp ứng "nhu cầu cấp thiết về phát triển dân số trong kỷ nguyên mới".

Ý kiến của ông Chen gây cuộc tranh luận sôi nổi ở Trung Quốc. Nhiều người lo ngại lập gia đình sớm ảnh hưởng cơ hội học tập, nghề nghiệp và khả năng tài chính của người trẻ. Một số ý kiến khác lo lắng ở tuổi 18, người trẻ vẫn chưa đạt trưởng thành về tâm lý, đang học tập, chưa sẵn sàng trách nhiệm với hôn nhân và sinh con.

Thực tế, ngày càng nhiều người lựa chọn không sinh con, do chi phí nuôi dạy con cái cao hoặc không muốn kết hôn vì phải tạm dừng sự nghiệp.

Chính quyền đã cố gắng đưa ra các biện pháp khuyến khích sinh đẻ, chẳng hạn kéo dài thời gian nghỉ thai sản, cung cấp khoản tiền hỗ trợ, giảm thuế và trợ cấp nhà ở. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chi phí để nuôi dạy trẻ em tại Trung Quốc vô cùng đắt đỏ, cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân đầu người.

Chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ đến 18 tuổi ước tính khoảng 485.000 nhân dân tệ (67.000 USD) vào năm 2019, gần gấp 7 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của đất nước, cao hơn nhiều so với các nơi khác, bao gồm Mỹ và Nhật Bản, theo Viện nghiên cứu dân số YuWa có trụ sở tại Bắc Kinh.

Thục Linh (Theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022