Tối 31/3, phía Kim Sae Ron tung ra nhiều bằng chứng mới, cáo buộc Kim Soo Hyun nói sai sự thật. Các bằng chứng bao gồm một video, vài tấm ảnh. Video ghi lại cảnh Kim Soo Hyun mặc quần đùi, áo cộc, ăn gà cay do Kim Sae Ron nấu lúc 23h. Trong video, do Kim Sae Ron quay, cô liên tục giục bạn trai ăn và hỏi anh có ngon không. Một số tấm ảnh khác, được kênh YouTube nói là do chính Kim Soo Hyun chụp, ghi lại cảnh Kim Sae Ron đang ngủ say.

Video Kim Soo Hyun ăn tối, do Kim Sae Ron quay. Video: Weibo
Chủ kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero - nơi đăng các hình ảnh, video do gia đình Kim Sar Ron cung cấp - cho biết Kim Sae Ron có 5 điện thoại di động và 4 máy tính xách tay, trong đó ghi lại những cảnh quan trọng mà họ sẽ tiết lộ dần. Họ cũng thách thức phía Kim Soo Hyun nộp đơn kiện.
Kênh này bảo vệ quan điểm Kim Soo Hyun nói dối, bởi diễn viên khẳng định yêu Kim Sae Ron từ năm 2019, trong khi các video, hình ảnh... là bằng chứng đều được quay, chụp trước thời điểm đó.

Hình ảnh Kim Sae Ron ngủ, được cho do Kim Soo Hyun chụp. Ảnh: Weibo
Trước đó, chiều 31/3, Kim Soo Hyun lần đầu xuất hiện trước công chúng, sau gần một tháng dính ồn ào "yêu đương trẻ vị thành niên". Tại họp báo, anh cho biết chỉ hẹn hò Kim Sae Ron khi cô trưởng thành (2019). Anh cáo buộc gia đình đối phương tung ra nhiều bằng chứng giả.
Kim Soo Hyun thừa nhận Kim Sae Ron muốn anh giúp khi cô gây ra vụ đâm xe nhưng anh không tiện can thiệp vì hai người đã chia tay, cô đã yêu người khác. Anh xác nhận bản thân đã nói dối nhưng nếu phải làm lại, vẫn buộc phải làm như vậy, để đảm bảo sự an toàn cho việc ra mắt phim Nữ hoàng nước mắt (2024). Anh chỉ trích gia đình Kim Sae Ron tệ bạc, tuyên bố kiện gia đình diễn viên và kênh YouTube Garosero, đòi bồi thường 12 tỷ won.
Cuối buổi họp báo, khi một nữ phóng viên hỏi to: "Anh và Kim Sae Ron lần đầu gặp nhau khi nào, ở đâu và như thế nào? Anh có thể kể cho chúng tôi nghe không?", Kim Soo Hyun đứng dậy, rời khỏi buổi họp báo.

Kim Soo Hyun rời họp báo chiều 31/3. Video: X
Diễn tiến bê bối Kim Soo Hyun:
Vào ngày 10/3, gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron cáo buộc nam diễn viên Kim Soo Hyun đã hẹn hò với đàn em trong vòng 6 năm (2015-2021), từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.
Công ty quản lý của Kim Soo Hyun, Gold Medalist, ban đầu phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng sau khi những bức ảnh thân mật của cả hai được công bố, họ đã thay đổi lập trường và cho biết hai bên chỉ hẹn hò trong một năm, sau khi Kim Sae Ron trưởng thành.
Ngày 27/3, nhà Kim Sae Ron tiết lộ cuộc trò chuyện qua tin nhắn giữa cố diễn viên và Kim Soo Hyun vào năm 2016 khi cô mới 15 tuổi. Kim Soo Hyun đã nói một số câu, ám chỉ đến sự tiếp xúc cơ thể giữa những người yêu nhau, chẳng hạn như: "Khi nào anh có thể ngủ khi ôm em?" và "Hãy làm thật sau nhé"...
Ngày 30,3, gia đình tiết lộ ảnh, video, cho biết Kim Soo Hyun qua đêm nhà Kim Sae Ron khi cô học trung học.
Ngày 30/3, Gold Medalist, công ty quản lý của Kim Soo Hyun, công bố họp báo vào 31/3 ở Seoul.

Ảnh Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun hẹn hò tại khu trượt tuyết được kênh YouTube công bố. Ảnh: YouTube
Kim Soo Hyun được xem là gương mặt bảo chứng chất lượng cho các dự án phim truyền hình. Anh đóng không quá nhiều phim nhưng đều đạt thành công vang dội. Tài tử tạo dựng tên tuổi qua loạt tác phẩm tiêu biểu như Dream High (2011), Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Vì sao đưa anh tới (2013). Anh cũng làm khách mời trong một số series đình đám như Khách sạn ma quái (2020), Hạ cánh nơi anh (2020), sau đó đóng Điên thì có sao (năm 2020), Một ngày bình thường (năm 2021), Nữ hoàng nước mắt (năm 2024)...
Trước bê bối, tài tử Kim Soo Hyun là sao đắt giá nhất Hàn Quốc. Anh đứng đầu danh sách nam diễn viên phim truyền hình có cát-xê cao nhất xứ kim chi suốt nhiều năm, với trung bình 165.000 USD mỗi tập phim truyền hình. Hiện tài tử sở hữu tài sản ròng khoảng 117 triệu USD, gồm nhiều bất động sản, xe sang, cổ phần công ty. Vì bê bối, anh bị nhiều thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo.
Kim Sae Ron bước vào ngành giải trí với vai trò người mẫu nhí cho tạp chí Enfant năm 2001, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim The Traveler năm 2009. Bộ phim hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và Pháp, do đạo diễn Lee Chang Dong thực hiện, từng được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes. Khi đó, Kim Sae Ron được ghi nhận là diễn viên Hàn Quốc trẻ nhất bước trên thảm đỏ Cannes.
Sau đó, cô xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh The Man from Nowhere, Dohee-ya và các bộ phim truyền hình Can You Hear My Heart, What’s Wrong with Mom và The Queen’s Classroom.
Kim Sae Ron dừng hoạt động vào tháng 5/2022 sau khi gặp tai nạn lái xe trong tình trạng say rượu. Cô đã bỏ bộ phim truyền hình Trolley mình tham gia. Thời lượng xuất hiện của cô cũng bị cắt khỏi Hounds of Dogs trên Netflix, loạt phim mà cô gần hoàn thành quá trình quay.
Kim Sae Ron được bạn phát hiện trong tình trạng ngừng tim vào khoảng 4h54 chiều ngày 16/2 tại một khu chung cư ở Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-gu, Seoul và đã tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết: "Chúng tôi tiến hành điều tra nhưng không tìm thấy bằng chứng phạm tội và cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh".
Nguyễn Hương (Theo Nate)