Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar hôm 28/3, sau đó vài phút xuất hiện dư chấn 6,7 độ gây thiệt hại nặng nề. Hơn 1.600 người chết và hàng trăm người mất tích. Bệnh nhân nằm la liệt ngoài trời, bác sĩ cạn vật tư, cứu hộ gặp khó vì hạ tầng thiệt hại.
Hiện, Việt Nam đã cử đoàn viện trợ cùng nhiều trang thiết bị. Nhiều bệnh viện cũng gửi nhân viên y tế, vật tư giúp Myanmar khắc phục hậu quả sau trận động đất.
Ngày 31/3, Đại tá, PGS.TS Lương Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, nói đoàn công tác gồm 16 cán bộ, y bác sĩ đã đến Myanmar cùng trang thiết bị y tế, sẵn sàng cứu hộ. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng nhiều khó khăn. Đơn vị sẽ phối hợp với y bác sĩ tại địa phương, tập trung cứu chữa, điều trị cho bệnh nhân, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.
Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 105, Bệnh viện Quân y 354 cũng cử một tổ đội tham gia cứu trợ. Số lượng đảm bảo cứu trợ trong hai tuần, dự kiến xử trí cho 50 - 100 nạn nhân/ngày.

Y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) lên đường sang viện trợ Myanmar. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết đơn vị đã chuyển hàng chục thùng vật tư y tế, gồm gạc phẫu thuật (6.000 cái), gạc vô trùng (5.500 cái), mặt nạ oxy (1.500 cái), găng tay, mặt nạ, thiết bị bảo hộ, mũ y tế, thuốc kháng sinh, giảm đau, sát khuẩn, dịch truyền... sang Myanmar. Hiện số thuốc đã đến tay y bác sĩ để điều trị cho bệnh nhân.
Theo PGS Hiếu, hai ngày sau động đất, nơi này mới liên hệ được với Bệnh viện Đa khoa Mandalay, xác nhận các bác sĩ và điều dưỡng đều sống sót. Tuy nhiên, khu vực này là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, bệnh viện phải đã đóng cửa, chuyển toàn bộ bệnh nhân đến khu vực khác để đảm bảo an toàn.
"Nhìn những hình ảnh bệnh viện - nơi tôi đã gắn bó hơn 10 năm qua mà không cầm được nước mắt", PGS nói và cho biết sẽ tiếp tục viện trợ nếu các bệnh viện cần hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng về y tế.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội viện trợ cho bệnh viện tại Myanmar. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Hôm 30/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhanh chóng chuyển gần 3 tấn vật tư y tế đến các bệnh viện ở Nay Pyi Taw và Mandalay, hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất tại Myanmar. Cùng ngày, Việt Nam cung cấp đồ cứu trợ và viện trợ 300.000 USD nhằm giúp Myanmar khắc phục hậu quả sau trận động đất.
Việt Nam cũng chịu dư chấn bởi trận động đất tại Myanmar. Nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội, TP HCM rung lắc, nhiều người hoảng sợ đổ ra đường trong thời gian dư chấn.
Thùy An