Sau khi phát động phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đây là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.
Từ khi thành lập, Học viện tiên phong thí điểm cơ chế hoạt động, đào tạo các ngành nghề mới và hướng trọng tâm nghiên cứu gắn với bài toán cụ thể của doanh nghiệp, xã hội. Trường cũng là đơn vị dẫn đầu trong chuyển đổi số giáo dục đại học với mục tiêu trở thành đại học số đầu tiên của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đánh giá cao thành tựu, kết quả nhiều năm qua của nhà trường, Thủ tướng mong muốn Học viện có tầm nhìn xa, biết nghĩ sâu làm lớn. Ông yêu cầu Học viện bám sát xu thế chung của thế giới, như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số để từ đó cộng hưởng, nhân đôi, nhân ba sức mạnh nội sinh, phát triển gia tốc.
Để làm được điều đó, người đứng đầu Chính phủ giao Học viện tiên phong gắn kết 4 "nhà", gồm nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp - đầu tư; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số.
Học viện cũng cần tiên phong trong ươm tạo nhân tài và phát triển các "kỳ lân" khởi nghiệp; tự chủ và thương mại hóa các sản phẩm; và tiên phong trong dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn bản thân.
"Tinh thần là thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Bộ KH&CN
Theo ông, nhà trường cần là nền tảng, thầy cô giáo là động lực, truyền cảm hứng, sinh viên là trung tâm. "Mọi hoạt động của nhà trường phải hướng tới sinh viên và ngược lại, sinh viên phải đóng góp phát triển nhà trường", người đứng đầu Chính phủ nói.
Thành lập năm 1997, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện có hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội, TP HCM cùng 4 viện nghiên cứu và một trung tâm đào tạo ngắn hạn. Học viện có quy mô đào tạo 25.000 sinh viên, dự kiến đạt 30.000 sinh viên vào năm 2027. Đây cũng là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ.
Trọng Đạt