Đây là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được công nhận chuẩn Bạc FLS. Ngày 25/4, PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nói rằng đây là thành quả của hơn 10 năm bệnh viện thực hiện mô hình chăm sóc bệnh nhân sau gãy xương do loãng xương quy trình chuẩn quốc tế. Để đạt được chuẩn này, bệnh viện đã trải qua quá trình xét duyệt, đánh giá với những tiêu chí khắt khe của Tổ chức Loãng xương Thế giới.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất nhận chuẩn Bạc mô hình Quản lý gãy xương do loãng xương, ngày 25/4. Ảnh: Pháp Phan
Tầm soát mật độ xương của gần 100.000 người Việt Nam do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp thực hiện năm 2023-2024, cho thấy 50% người từ 40 tuổi trở lên có nguy cơ loãng xương và 27% đã loãng xương. Tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ từ 50 tuổi lên đến 33%. Tỷ lệ này ngày càng tăng ở nhóm tuổi trẻ. Đây được xem là "căn bệnh thầm lặng" vì diễn tiến âm thầm, không triệu chứng, lâu dần ảnh hưởng khả năng vận động, đe dọa chất lượng sống người bệnh. Nhiều người không phát hiện bệnh cho đến khi gãy xương lần đầu, thậm chí gãy xương nhiều lần, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, chi phí cao.
"Bệnh nhân loãng xương nếu bị gãy xương sẽ tăng nguy cơ tử vong lên 3-5 lần so với không loãng xương", bác sĩ Toàn nói.
Người gãy xương do loãng xương đòi hỏi phải được điều trị đặc biệt để tránh gãy xương tái phát. Bác sĩ không chỉ xử trí xương gãy - tức "phần ngọn" khi bệnh nhân vào cấp cứu, mà phải điều trị căn nguyên gốc rễ, tức tình trạng loãng xương. Rất nhiều trường hợp không phát hiện xử trí loãng xương, vài tháng sau bệnh nhân tiếp tục gãy, tăng tỷ lệ biến chứng và tử vong.

Khám chữa bệnh nhân tại Khoa Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Lê Phương
Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục hướng đến đạt chứng nhận Vàng - mức cao nhất trong quản lý gãy xương do loãng xương. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội cũng được trao chứng nhận Đồng trong lĩnh vực này.
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết bệnh viện đang nỗ lực đạt chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực, giúp chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tốt hơn. Dịp này, Bệnh viện tiếp nhận giải thưởng kim cương của Hội Đột quỵ thế giới, đạt chứng nhận chuẩn B điều trị suy tim của Hiệp hội Tim mạch và suy tim châu Âu. Hai khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng cũng được trao chứng nhận ISO 9001:2015. Bệnh viện ra mắt Tạp chí Sức khỏe và Lão hóa - bước ngoặt để nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học.
Lê Phương