Ngày 25/4, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết thời điểm nhập viện, tiên lượng trẻ rất nặng. Kết quả kiểm tra phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán, nguy cơ chết não nếu không được xử trí kịp thời.
Bệnh viện kích hoạt "báo động đỏ" toàn viện, huy động khoa Cấp cứu, Ngoại thần kinh, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu để hội chẩn, quyết định phẫu thuật khẩn cấp.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuyên, Khoa Ngoại thần kinh, đánh giá khối máu tụ rất lớn, thể tích tăng nhanh, chèn ép mạnh khiến mô não căng cứng, thiếu máu nuôi não nghiêm trọng.
"Đây là ca rất khó, bệnh nhân hôn mê sâu chỉ sau hơn một giờ kể từ khi tai nạn xảy ra, khối máu tụ lớn lan rộng hai bên, não bị chèn ép nghiêm trọng, nguy cơ mất máu nhiều", bác sĩ nói.
Trong mổ, kíp đã mở hộp sọ hai bên, lấy toàn bộ khối máu tụ, giải phóng hoàn toàn vùng não bị chèn ép. Bệnh nhân bị mất nhiều máu, phải liên tục truyền máu. Sau 90 phút mổ, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục chăm sóc.
Sau 4 ngày điều trị, trẻ tỉnh táo, cai được máy thở, chuyển về Khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị. Kết quả chụp sau mổ cho thấy khối máu tụ đã được lấy bỏ hoàn toàn, cầm máu tốt.

Minh họa một ca phẫu thuật. Ảnh: Pexel
Sau 11 ngày, trẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống bình thường, vết mổ liền tốt và không để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào.
"Đây là điều rất hiếm gặp ở những ca chấn thương sọ não nặng như vậy. Dự kiến cháu sẽ được xuất viện trong vài ngày tới", bác sĩ nói.
Thùy An