Hãng xe điện VinFast vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu gần 16.500 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp lỗ ròng gần 31.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 17.000 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2024, hãng xe mang về hơn 44.000 tỷ đồng (1,8 tỷ USD) doanh thu, tăng 58% so với năm ngoái. Số lượng ôtô VinFast đã bàn giao trong năm 2024 đạt 97.000 chiếc, tăng 192% so với năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp doanh thu của công ty tăng.
Lượng ôtô bán ra tăng lên nhưng công ty này vẫn lỗ ròng hơn 77.354 tỷ đồng (khoảng hơn 3 tỷ USD) trong năm ngoái. Vào năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast từng chia sẻ hãng xe này dự kiến lỗ trong nhiều năm, nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo. Ông cũng khẳng định mình "không bao giờ buông VinFast" và đầu tư đến khi nào không còn tiền.

Sự kiện ra mắt xe VF6, VF7 tại Ấn Độ của VinFast. Ảnh: VIC
Cuối năm 2024, tổng tài sản của VinFast đạt 146.957 tỷ đồng, giảm 9.000 tỷ so với đầu năm. Công ty này đã lỗ lũy kế 190.502 tỷ đồng (khoảng 7,5 tỷ USD) kéo theo vốn chủ sở hữu âm 65.411 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp này, cuối tháng 3 năm nay, Vingroup đã giải ngân gần 27.500 tỷ đồng để cho VinFast vay. Năm ngoái, Vingroup đã cam kết hỗ trợ cho VinFast 35.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã "bơm" cho hãng xe điện này thêm 10.000 tỷ đồng trong quý I năm nay. Như vậy, doanh nhân này đã tài trợ cho công ty này khoảng 37.300 tỷ đồng từ năm 2023 tới nay.
Năm 2025, VinFast đặt mục tiêu bán 200.000 ôtô. "Đây sẽ là lượng xe bán ra kỷ lục mà một hãng có thể bán ra được tại Việt Nam. Nếu hoàn thành kế hoạch, công ty có thể đạt điểm hòa vốn trong năm nay", ông Phạm Nhật Vượng phát biểu tại phiên họp thường niên 2025 của Vingroup ngày hôm qua. Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, công ty này đã bán hơn 35.000 ôtô, hoàn thành 17,5% kế hoạch.
Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng thừa nhận lượng xe VinFast bán ra ở nước ngoài còn hạn chế, chủ yếu phục vụ thị trường trong nước. Trong năm 2024, công ty đã bàn giao khoảng 10.000 chiếc ôtô ngoài Việt Nam, bằng khoảng 10% tổng lượng xe bán ra toàn cầu.
Trong tương lai, ông Vượng tin rằng thị trường nước ngoài mới là tâm điểm của công ty. Trước mắt, VinFast sẽ tập trung vào Ấn Độ, Indonesia, Philippines. Nhà máy ở Ấn Độ sẽ khai trương vào cuối tháng 6 còn nhà máy Indonesia sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Tỷ phú này khẳng định doanh số tại thị trường nước ngoài sẽ có sự khác biệt vào năm 2026 khi hai nhà máy mới này đi vào hoạt động.
Trọng Hiếu