Gần đây, tại Phúc Kiến (Trung Quốc), một cư dân mạng đã chia sẻ rằng mình cho trà sữa vào lò vi sóng để hâm nóng. Chỉ sau 30 giây , lửa bùng lên dữ dội! Không những không được uống trà sữa, cô ấy còn bị một phen hoảng hốt tột độ.



Theo thông tin, người này đã cho ly trà sữa nguội vào lò vi sóng, cài đặt thời gian hâm nóng là 1 phút, sau đó đi rửa ống hút. Tuy nhiên, chỉ mới 30 giây, trong lò đã phát ra tiếng "tách tách" và bắt đầu lóe lửa. Lo sợ sẽ phát nổ, cô gái nhanh chóng dừng lò vi sóng và mở cửa lò ra. Theo lời kể của cô, lửa phóng ra ngay lập tức. Cô đã phải dùng xẻng bếp để đẩy đổ ly trà sữa thì ngọn lửa mới được dập tắt.
Ảnh cho thấy phần trên của ly trà sữa đã bị cháy rụi, và bên trong lò vi sóng bị ám khói đen.
Cảnh báo: 3 loại dầu ăn cần tránh xa vì có nguy cơ gây ung thư, đừng vì tiết kiệm mà hại cả nhà
Không ít cư dân mạng cũng đã chia sẻ những trải nghiệm đáng sợ khi chỉ đơn giản là hâm nóng một ly trà sữa tương tự như cô gái này.
Vì sao hâm nóng trà sữa bằng lò vi sóng lại gây cháy?
Theo ông Lý Vũ Giang, Phó Trưởng phòng tuyên truyền Phòng Cứu hỏa quận Tây Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc): Việc trà sữa bốc cháy khi hâm nóng bằng lò vi sóng chủ yếu liên quan đến chất liệu ly. Hiện nay, các ly trà sữa thường là ly giấy hoặc ly nhựa. Nhiều ly giấy để chống thấm nước được tráng một lớp kim loại mỏng.
Lò vi sóng hoạt động bằng cách phát ra sóng điện từ khiến phân tử nước rung lên sinh nhiệt. Nhưng kim loại là chất dẫn điện tốt, phản xạ sóng vi ba, tạo dòng điện cảm ứng và tích tụ điện tích, gây ra điện áp cục bộ cao, dẫn đến phóng tia lửa điện. Tia lửa điện có thể đạt tới hàng ngàn độ C, nếu tiếp xúc với nhựa hoặc giấy, sẽ dễ dàng gây cháy.
3 thực phẩm này không bao giờ được cho vào lò vi sóng
- Trứng còn vỏ: Chẳng hạn như trứng gà và trứng vịt, có thể dễ dàng tạo ra áp suất khi đun nóng trong lò vi sóng, khiến vỏ trứng nứt hoặc thậm chí phát nổ.

- Đồ chiên rán ngập dầu: Nhiệt độ cao có thể khiến dầu nóng bắn vào và tạo ra ngọn lửa, gây ra hỏa hoạn.
- Thực phẩm có hàm lượng nước thấp: Chẳng hạn như các loại hạt và thịt khô, rất dễ bị cháy.
Những vật dụng không nên cho vào lò vi sóng
- Đồ kim loại: Như dao, nĩa, giấy bạc, dễ gây tia lửa điện, làm hỏng lò hoặc gây cháy.
- Đồ kín hơi: Như chai thủy tinh, chai nhựa có nắp, áp suất tăng có thể làm nổ tung.

- Nhựa thông thường: Không chịu nhiệt, dễ biến dạng và sinh chất độc. Chỉ dùng nhựa chuyên dụng cho lò vi sóng.
- Thủy tinh thường: Không chịu nhiệt đều, dễ nứt vỡ. Chỉ dùng thủy tinh chịu nhiệt.
Lưu ý khi dùng lò vi sóng để an toàn
Không phải vật gì cũng có thể bỏ vào lò vi sóng.
- Khi sử dụng, nên quan sát suốt quá trình.
- Nếu phát hiện khói, tia lửa, tiếng lạ, phải ngắt điện ngay lập tức.
- Nếu không thể xử lý được, hãy rời khỏi hiện trường và gọi hỗ trợ.
Hãy cẩn thận, chỉ một hành động nhỏ thiếu hiểu biết có thể gây hậu quả lớn.
Nguồn và ảnh: Sohu