Giám mục phụ tá Vatican Monsignor Benoni Ambarus, người phụ trách từ thiện và mục vụ nhà tù của Giáo hoàng Francis, gần đây cho biết trước khi qua đời, Giáo hoàng đã quyên góp 200.000 euro (230.000 USD) từ tài khoản cá nhân cho một nhà máy mì ống trong trại giam trẻ vị thành niên Casal del Marmo.

"Tôi nói với Giáo hoàng rằng nhà máy đang gánh khoản thế chấp lớn, nếu giải quyết được khoản tiền thế chấp này thì có thể giảm giá mì ống, bán được nhiều hơn và có thể tuyển nhiều nhân công hơn", Giám mục Ambarus ngày 24/4 nói với La Repubblica. Nhân công tại nhà máy này chủ yếu là tù nhân tại trại giam Casal del Marmo.

"Giáo hoàng đáp: 'Tôi không còn nhiều tiền, nhưng vẫn có một ít trong tài khoản'. Sau đấy ông ấy chuyển cho tôi 200.000 euro", ông Ambarus chia sẻ, thêm rằng số tiền này là một trong những tài sản cuối cùng của Giáo hoàng.

Giáo hoàng Francis hưởng lương 34.000 USD một tháng, nhưng ông đã không nhận khoản tiền này trong suốt 12 năm tại vị. Thay vào đó, ông chuyển phần lớn số tiền lương đến các tổ chức, nhà thờ và những người thực sự cần.

Theo truyền thông Anh, Giáo hoàng Francis chỉ có 100 USD trong tài khoản ngân hàng khi ông qua đời, cũng không để lại nhà cửa, khoản đầu tư hay món xa xỉ nào. Vatican chưa xác nhận thông tin này.

AP25096373809874-1520-1745630995.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8xMiNs-sJfR34gIYZSvtwA

Giáo hoàng Francis tại quảng trường St. Peter ở Vatican ngày 6/4. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21/4 tại Vatican, hưởng thọ 88 tuổi. Linh cữu Giáo hoàng hiện được quàn tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Lễ tang ông diễn ra hôm nay tại Quảng trường Thánh Peter.

Giáo hoàng Francis kiên trì với lối sống gần như khổ hạnh, thường chỉ trích việc sùng bái tiền bạc, tôn thờ vật chất. Ở Buenos Aires, ông sống trong căn hộ giản dị. Tới Rome, ông thường mặc áo choàng đen và được cho là mặc lại áo choàng hồng y mà người tiền nhiệm từng dùng.

Các giáo hoàng trước đây thường di chuyển bằng chiếc limousine màu đen sang trọng, sống trong căn hộ 10 phòng trong Điện Tông tòa, nhìn ra Quảng trường Thánh Peter.

Trong khi đó, Giáo hoàng Francis chọn ở tại Nhà Thánh Marta, một nhà khách của Vatican đằng sau trạm xăng, và di chuyển bằng xe buýt của Tòa Thánh. Đây vẫn là nơi ông sinh sống suốt thời gian tại vị. Ông cũng không đặt nhẫn Ngư phủ mới khi trở thành lãnh đạo Vatican như các giáo hoàng khác, mà tái chế nhẫn bạc mạ vàng.

Lúc sinh thời, Giáo hoàng Francis yêu cầu được an táng trong chiếc quan tài gỗ giản dị, với mộ phần "nằm dưới lòng đất, đơn giản, không có đồ trang trí đặc biệt, và chỉ khắc chữ "Franciscus", tông hiệu của ông. Theo di nguyện, ông sẽ an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.

Đức Trung (Theo Euronews, La Repubblica, Cultura Colectiva)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022