Giới chức Vatican và Italy rạng sáng nay kết thúc lễ viếng Giáo hoàng Francis, đóng cửa Vương cung Thánh đường Thánh Peter để chuẩn bị cho lễ an táng sẽ diễn ra vào 10h ngày 26/4 (15h giờ Hà Nội).
Tòa Thánh cho biết kể từ khi di hài Giáo hoàng Francis được quàn tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter từ 23/4, khoảng 250.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã tới đây, xếp hàng nhiều tiếng để vào viếng Giáo hoàng. Trong ba ngày qua, di hài Giáo hoàng được đặt trong quan tài không đậy nắp, để người dân và tín đồ có thể chiêm ngưỡng ông lần cuối.
Vatican ghi nhận hơn 100.000 người đến viếng chỉ riêng trong ngày 25/4. Trong số những người đến viếng cuối cùng trước khi Vương cung Thánh đường Thánh Peter đóng cửa có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đệ nhất phu nhân Brigitte Macron. Hai người bày tỏ lòng thành kính với Giáo hoàng trong vài phút.
"Có mặt ở đây mang lại cảm xúc rất mãnh liệt. Thời khắc tiễn biệt thật buồn, nhưng tôi cảm tạ Chúa vì đã trao cơ hội để tôi có thể nhìn thấy Giáo hoàng", Patricio Castriota, đến từ Argentina, quê hương Giáo hoàng, nói.
Sau lễ viếng, giới chức Vatican tổ chức buổi lễ riêng tư để đóng nắp linh cữu, chuẩn bị cho lễ di quan trên quãng đường khoảng 4 km tới Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở bên ngoài Vatican.

Dòng người xếp hàng chờ viếng Giáo hoàng Francis tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter, ngày 25/4. Ảnh: AFP
Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21/4 tại Vatican, hưởng thọ 88 tuổi. Vatican dự kiến đón 160 phái đoàn nước ngoài, trong đó có hàng chục lãnh đạo thế giới, 10 quốc vương và khoảng 200.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến dự lễ tang hôm nay.
Tang lễ sẽ khép lại bằng nghi thức rước linh cữu Giáo hoàng Francis. Khác với những người tiền nhiệm, thi hài Giáo hoàng Francis sẽ được chôn cất tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nhà thờ mà ông thường xuyên lui tới để cầu nguyện và chiêm nghiệm.
Ông sẽ an nghỉ tại mộ đá cẩm thạch đơn giản, nằm trong một hốc nhỏ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Bia mộ chỉ khắc dòng chữ "Franciscus", tông hiệu của ông, theo di nguyện.
Sau khi tang lễ và nghi lễ chôn cất hoàn tất, giai đoạn quan trọng tiếp theo là Mật nghị Hồng y. Mật nghị thường được triệu tập 15 đến 20 ngày sau khi giáo hoàng qua đời để bầu giáo hoàng mới.
Đức Trung (Theo Reuters, Vatican News)