Bà Vương cùng chồng đã vất vả cả một đời người. Khi về hưu, họ mong muốn được sống an nhàn, đi du lịch và tận hưởng tuổi già. Thế nhưng cuộc sống không như ý: con dâu mang thai ngay sau khi kết hôn, con trai bận rộn công việc nên nhờ bà lên thành phố chăm sóc. Vì thương con, bà Vương không do dự đồng ý.

Trong suốt thời gian con dâu mang thai và chăm sóc cháu nhỏ ba năm liền, bà gánh vác mọi việc trong nhà. Sau đó, bà mới trở về quê để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, một kiểu "bất hiếu mới" đang ngày càng lan rộng, còn khiến người ta đau lòng hơn cả việc con cái ăn bám cha mẹ.

6-1326.jpg Một kiểu "bất hiếu mới" đang ngày càng lan rộng, còn khiến người ta đau lòng hơn cả việc con cái ăn bám cha mẹ.

Thỉnh thoảng, con trai và con dâu đưa cháu về quê thăm ông bà. Mỗi lần như vậy, bà Vương thường tặng cháu chút tiền quà bánh trước khi cháu quay về thành phố. Thế nhưng, dần dần cháu bé trở nên quen và cứ mỗi lần đến chơi lại đòi bà tiền. Có lần bà quên chuẩn bị, con dâu tỏ thái độ khó chịu và gọi bà là “keo kiệt”, dù chi phí nuôi con đang rất tốn kém và họ chỉ mong bà giúp đỡ chút ít.

Bà Vương cảm thấy rất ấm ức và tổn thương. Bà đã hy sinh không ít thời gian, công sức và tiền bạc khi chăm sóc cháu, vậy mà chỉ vì một lần không cho tiền lại bị coi là ích kỷ.

Rõ ràng, bà Vương đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người bà tận tâm. Thế nhưng con dâu lại thiếu sự cảm thông và biết ơn, thậm chí còn trách móc bà. Đây chính là biểu hiện rõ nét của “bất hiếu kiểu mới” trong xã hội hiện đại ngày nay.

Những Biểu Hiện Phổ Biến Của "Bất Hiếu Kiểu Mới" Ở Người Trẻ Hiện Nay

Trốn Tránh Trách Nhiệm

Chăm sóc con cái là trách nhiệm của cha mẹ – thế hệ trẻ, chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc của ông bà. Tuy nhiên, nhiều người trẻ lại xem việc cha mẹ giúp trông cháu là điều hiển nhiên. Khi không nhận được sự giúp đỡ, họ còn trách móc, thậm chí mặc định rằng cha mẹ phải làm điều đó.

Đây chính là một hình thức “ép buộc về mặt đạo đức”, khiến người già phải gánh chịu những việc không thuộc trách nhiệm của mình, gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

7-1326.jpg Chăm sóc con cái là trách nhiệm của cha mẹ – thế hệ trẻ, chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc của ông bà.

Thiếu Công Bằng Với Người Già

Nhiều người trẻ hiện nay xem lương hưu của cha mẹ như một nguồn tiền có thể sử dụng cho chi phí gia đình nhiều thế hệ, mà quên rằng đó là khoản tiền dành cho cha mẹ dưỡng già và chăm sóc sức khỏe.

Cha mẹ đã cống hiến cả đời, đến khi nghỉ ngơi lại phải chịu nhiều yêu cầu, điều này thật bất công. Con cái cần học cách tự lập về tài chính và tôn trọng quyền được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh của cha mẹ.

Không Biết Ơn, Thiếu Trân Trọng

Trường hợp con dâu của bà Vương là ví dụ điển hình cho thói vô ơn của một bộ phận người trẻ hiện nay. Họ coi sự giúp đỡ, hy sinh của người lớn là điều tất yếu, không biết ơn mà còn trách móc, làm tổn thương người già.

Thực tế, tất cả những gì cha mẹ làm đều xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện. Khi cha mẹ già yếu, con cái nên đáp lại bằng lòng biết ơn, sự quan tâm và chăm sóc – đó

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022