Văn Mai Hương tham gia biểu diễn tại gala dinner thuộc khuôn khổ Diễn đàn kinh tế ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - Trung Quốc 2025 tại Kuala Lumpur vào ngày 27-28/5.
Cô cùng công chúa Norodom Jenna, Laure Shang (Trung Quốc), Siti Nurhaliza (Malaysia), Dana Al Meer (Qatar), Balqees Fathi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Dalia Mubarak (Arab Saudi) hòa giọng A Shared Future - bài hát dành riêng cho sự kiện. Nhạc phẩm mang ý nghĩa hướng tới sự đoàn kết, hòa bình cùng niềm tin, khát vọng chung về một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Văn Mai Hương cùng nghệ sĩ các nước thể hiện "A Shared Future", tối 27/5. Video: Văn production
Không chỉ biểu diễn cùng sáu giọng ca đến từ các nước, Văn Mai Hương còn thể hiện bản hit Đại minh tinh (Hứa Kim Tuyền sáng tác). Cô diện áo dài với mong muốn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc tại sự kiện.
Ca sĩ có mặt tại Malaysia ngày 26/5 để chuẩn bị cho các buổi trình diễn, giao lưu trong hai ngày qua. Năm 2023, Văn Mai Hương từng được Liên Hợp Quốc mời thể hiện ca khúc chủ đề tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu COP28.

Ca sĩ Văn Mai Hương giao lưu cùng công chúa Campuchia - Norodom Jenna (phải). Ảnh: Văn production
Văn Mai Hương được công chúng biết đến sau khi đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng ra mắt nhiều MV như Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường), phát hành album gây chú ý năm 2022. Năm 2023, cô đoạt giải Ca sĩ của năm thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh.
Công chúa Norodom Jenna là một trong những thành viên trẻ tuổi nổi bật của Hoàng gia Campuchia. Cô tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN từ ngày 24 đến 28/5. Công chúa sinh năm 2012 tại Paris, có bố là người Pháp, mẹ là công chúa Norodom Bupphary, cụ cố là cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Cô cùng gia đình về Campuchia năm 2015. Cô ký hợp đồng với công ty giải trí từ năm 2018, hiện làm ca sĩ, diễn viên. Năm 2024, cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Campuchia - châu Á.
Hoàng Dung