Là đại sứ của chiến dịch “Tôi đồng ý 2022”, Hoa hậu Khánh Vân sẽ có nhiều kế hoạch, dự án dành cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Chia sẻ về lý do nhận lời đồng hành với chiến dịch này, nàng hậu tâm sự: “Tôi cảm nhận được rằng tình yêu là không phân biệt bất cứ điều gì, kể cả tuổi tác, màu da, giới tính, khoảng cách địa lý… Quan trọng là con tim chúng ta đang hướng về ai.

Dù thế nào, chỉ cần bạn hạnh phúc thì Vân sẽ luôn luôn ủng hộ. Vân có rất nhiều bạn bè thuộc cộng đồng LGBT và hơn ai hết, tôi hiểu được những tâm tư của mọi người. Đồng hành với chiến dịch cũng là cách mà tôi bày tỏ sự ủng hộ với những người bạn của mình. Và quan trọng nhất, tôi muốn lan toả tình yêu thương và hạnh phúc, dù bạn là ai, bạn đều xứng đáng được hạnh phúc”.

1c7a5618-copy-08532945-16602275366051787085590.jpeg

Khánh Vân diện trang phục cờ lục sắc để ủng hộ cộng đồng LGBT.

Có mặt tại sự kiện phát động chiến dịch “Tôi đồng ý 2022”, Hoa hậu Khánh Vân diện trang phục đặc biệt được cô đặt thiết kế riêng cho lần xuất hiện này, lấy cảm hứng từ cờ lục sắc - hình ảnh đại diện cho cộng đồng LGBT. Trước đó, Khánh Vân cũng nhiều lần diện trang phục màu cờ lục sắc, cô còn thực hiện bộ ảnh cờ lục sắc vào tháng 10/2020 cùng các khách mời (BB Trần, Hải Triều, Nhật Anh, Gia Kỳ, Lynk Lee) nhằm bày tỏ sự ủng hộ với cộng đồng LGBT.

1c7a5794-copy-08532824-16602276050392022558147.jpeg
1c7a5977-copy-08532994-1-1660227605100301490518.jpeg

Ngoài Khánh Vân, nhiều nghệ sĩ khác như NSND Bạch Tuyết, Phương Vy... cũng là đại sứ của chiến dịch này.

Ngoài Khánh Vân, nhiều nghệ sĩ khác cũng trở thành đại sứ của chiến dịch này như NSND Bạch Tuyết, NSND Kim Xuân, vợ chồng NS Cẩm Vân - Khắc Triệu, ca sĩ Phương Vy, MC Diệp Chi... Họ ký tên vào cờ “Tôi đồng ý 2022” thay cho lời xác nhận ủng hộ và sẵn sàng đồng hành với cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

“Tôi đồng ý” là chiến dịch truyền thông xã hội thúc đẩy sự ủng hộ với hôn nhân cùng giới, hướng đến việc các cặp đôi cùng giới ở Việt Nam được bình đẳng với các cặp đôi khác giới trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Chiến dịch được thực hiện lần đầu vào tháng 10/2013.

Năm nay, chiến dịch có chủ đề “Hôn nhân không khuôn mẫu” với thông điệp: Hôn nhân, tình yêu và hạnh phúc không có khuôn mẫu; cốt lõi của hôn nhân là tình yêu và sự cam kết; mỗi người chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022