Tại họp báo Chính phủ ngày 7/9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết từ đầu năm, ngành ngân hàng đã có nhiều biện pháp để hạ lãi suất. Hiện, lãi suất vay những khoản mới trung bình 6,23%, giảm 0,86% so với cuối năm 2023. Lãi suất huy động là 3,84%, tăng 0,23%, ở mức nhỏ với một số ngân hàng thương mại nhỏ.

"Lãi suất huy động tăng nhưng lãi suất cho vay giảm", ông Tú nói, thêm rằng điều đó đồng nghĩa các ngân hàng thương mại đã chia sẻ với doanh nghiệp nhiều.

Pho-thong-doc-4067-1725729898.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0zYVZYNYqilpnKIdZ7hJUA

Phó thống đốc Đào Minh Tú đứng lên trả lời tại họp báo, chiều 7/9. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại đủ cho nhu cầu. Song, quan trọng lúc này là khả năng hấp thụ vốn vay của doanh nghiệp.

Để tăng khả năng hấp thụ vốn, theo ông Tú, ngành ngân hàng đã tinh gọn nhiều thủ tục, điều kiện cho các ngân hàng thương mại có căn cứ đẩy mạnh cho vay. Cùng đó, các ngân hàng cũng ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi cho người vay, cũng như người cho vay.

Ngoài ra, thời gian sắp tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung cho vay vào những lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên. Chẳng hạn, gói tín dụng ưu đãi 140.000 tỷ đồng cho xuất khẩu thủy hải sản có thể sẽ tiếp tục tăng số dư thêm khoảng 50.000-60.000 tỷ. Hay gói tín dụng cho nhà ở xã hội 140.000 tỷ đồng cũng tiếp tục tăng ưu đãi, giảm lãi suất thêm 1%, kéo dài thời hạn cho vay từ 5 lên 10 năm.

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7%, phấn đấu trên 7%. Trong đó, tăng trưởng tín dụng đặt mục tiêu 15%, là một trong những chỉ tiêu góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 7/9, dư nợ tín dụng tăng 7,75%. Mức tăng này bằng một nửa so với chỉ tiêu đặt ra đầu năm của ngành ngân hàng.

Dù vậy, theo Phó thống đốc Đào Minh Tú, tăng trưởng tín dụng cả năm vẫn có khả năng đạt mục tiêu 15% đề ra. Theo ông, 3 tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng âm. Từ tháng 4, tăng trưởng tín dụng khá tích cực, đặc biệt từ tháng 7, 8. Thời điểm này của năm 2023 mới đạt 5,33%, song cuối năm vẫn đạt mục tiêu 13,71%. "Năm nay, với tốc độ, xu hướng chung của nền kinh tế, tình hình khởi sắc rất nhiều, các mục được đánh giá là rất tích cực", ông Tú nói.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022