Ngày 30/3, khi đề cập đến thuế nhập khẩu đối ứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một: "Chúng tôi sẽ bắt đầu với tất cả quốc gia".

Trước đó, cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết trên Fox Business rằng kế hoạch thuế nhập khẩu mới tập trung vào 10-15 quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ lớn nhất. Ông Trump tuần trước cũng ra tín hiệu có thể giảm quy mô kế hoạch này, khi một số quốc gia có thể bị áp mức thấp hơn mức họ hiện áp với Mỹ.

oakland-1743385346-1743385388-3226-1743385438.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_zTKqKWJYowZJ-jQ7r02Yg

Container tại cảng Oakland, California (Mỹ), ngày 6/3. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 2, ông Trump đã ký biên bản ghi nhớ, yêu cầu các quan chức thương mại Mỹ nghiên cứu chính sách thương mại của từng quốc gia và đề xuất thuế tương ứng. Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ dự kiến công bố kế hoạch này. Ông gọi đây là "ngày giải phóng" của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã áp thuế nhập khẩu lên nhôm, thép, xe hơi và thuế bổ sung với toàn bộ hàng hóa từ Trung Quốc. Đến nay, cả Canada, Trung Quốc và châu Âu đều đã công bố biện pháp trả đũa. Canada ngày 30/3 cũng cảnh báo sẽ đáp trả thuế nhập khẩu đối ứng của Mỹ ngay trong ngày 2/4.

Ông Trump coi thuế nhập khẩu là cách bảo vệ nền kinh tế nội địa khỏi cạnh tranh không công bằng từ bên ngoài. Đây cũng là công cụ để ông đàm phán các điều khoản tốt hơn cho Mỹ.

Tuy nhiên, lo ngại về cuộc chiến thương mại đã khiến các thị trường tài chính toàn cầu chao đảo thời gian qua. Giới phân tích cũng lo ngại khả năng Mỹ lạm phát cao trở lại và rơi vào suy thoái.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022