Theo báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) có doanh thu hơn 29,1 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là dịch vụ trò chơi có thưởng (casino) với gần 19,7 tỷ đồng nhưng giảm nhẹ 2% so với quý I/2024. Doanh thu về phòng nghỉ cũng sụt 33% về 1,8 tỷ đồng. Trong khi dịch vụ ăn uống và giải khát tăng doanh thu 30% lên gần 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, họ có thêm doanh thu khác ở mức 3,4 tỷ.
Ban lãnh đạo cho biết nền kinh tế tăng trưởng trở lại, đặc biệt là ngành dịch vụ, du lịch. Thêm vào đó, công ty tìm mọi biện pháp ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác nguồn khách mới, thúc đẩy các kênh bán hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ nên doanh thu cải thiện.

Bên trong casino thuộc sở hữu của Quốc tế Hoàng Gia. Ảnh: RIC
Giá vốn kỳ này cũng được rút bớt 5% giúp lợi nhuận gộp nâng lên hơn 4,3 tỷ đồng, gấp 4,7 lần quý I/2024. Họ còn có thêm hơn 0,5 tỷ doanh thu hoạt động tài chính nhưng đã sụt phân nửa do đánh giá chênh lệch tỷ giá.
Mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 5% và 17%, chi phí tài chính lại tăng lên 11% do tiền lãi dâng theo dư nợ vay. Công ty đang có vay nợ tài chính khoảng 201,7 tỷ đồng.
Tổng chi phí lớn hơn nguồn thu khiến lợi nhuận sau thuế quý I âm gần 9,4 tỷ đồng. Tuy đã cải thiện 26% so với cùng kỳ năm trước, đây vẫn là quý thứ 22 liên tiếp, RIC kinh doanh thua lỗ. Lợi nhuận lũy kế của họ đang ở mức âm 613,5 tỷ đồng.
Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD (gần 378 tỷ đồng), mục tiêu xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao tại Hạ Long. Sau đó 8 năm, công ty tăng vốn lên 22 triệu USD (hơn 554 tỷ đồng) và được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. RIC đang kinh doanh một casino, khách sạn và biệt thự tại Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh).
Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM (HoSE) năm 2007. Hồi tháng 5/2022, cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE do thua lỗ ba năm liên tục, phải chuyển sang sàn UPCoM.
Từ năm 2016 đến nay, chủ casino tại Quảng Ninh có lãi duy nhất năm 2018. Theo lãnh đạo RIC, do hạng mục kinh doanh đặc biệt, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi; thêm vào đó, các nước láng giềng (Campuchia, Philippines, Myanmar...) đều có sòng bạc, khiến nguồn khách bị phân tán, thị phần chia nhỏ.
Từ năm trước đến nay, mảng casino có xu hướng phục hồi. Ở quý I, kinh doanh trò chơi có thưởng mang về lợi nhuận 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng khách sạn và biệt thự khiến RIC lỗ hơn 11 tỷ.
Năm nay, Quốc tế Hoàng Gia muốn có lãi trở lại sau nhiều năm chìm trong thua lỗ với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1,32 triệu USD, tổng doanh thu hơn 7,2 triệu USD. Ban lãnh đạo nói sẽ kiểm soát chặt chi phí cố định và tài chính, đặc biệt là lãi vay. Họ cũng sẽ cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bằng cách nâng hiệu suất sử dụng tài sản và tăng doanh thu từ dịch vụ có biên lợi nhuận cao.
Tất Đạt