Ngày 30/3, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thống nhất "hợp tác chặt chẽ trong tổ chức các cuộc đàm phán toàn diện, cấp cao" hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do giữa ba nước. Mục tiêu là thúc đẩy "thương mại trong khu vực và toàn cầu", theo thông cáo chung sau phiên họp.

"Việc cần thiết hiện tại là củng cố thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - hiệp định cả ba nước cùng tham gia và tạo ra khung chính sách cho mở rộng hợp tác thương mại, thông qua đàm phán FTA Hàn Quốc - Trung Quốc - Nhật Bản", Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết.

RCEP có hiệu lực từ năm 2022, gồm 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Thỏa thuận này nhằm giảm rào cản thương mại giữa các thành viên.

afp-20250330-38eu4t3-v2-highre-5869-4555-1743346087.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mIy41RSOV7MCRU02f-ccHA

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc trong cuộc họp ngày 30/3. Ảnh: AFP

Đây là cuộc đối thoại kinh tế đầu tiên giữa ba quốc gia này. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố thêm thuế nhập khẩu đối ứng với các đối tác thương mại. Ông gọi đây là "ngày giải phóng của nước Mỹ".

Cả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên đến nay, ông Trump áp thuế bổ sung 20% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông cũng áp thuế 25% lên xe hơi nhập khẩu, gây ảnh hưởng đến Hàn Quốc và Nhật Bản - hai nước xuất khẩu xe hàng đầu sang Mỹ.

Ba quốc gia châu Á bắt đầu đàm phán thỏa thuận thương mại tự do giữa 3 nước từ năm 2012. Tuy nhiên, bất đồng về địa chính trị giữa các nước khiến việc đàm phán gần như không có tiến triển trong thời gian qua.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022