Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Thương mại Mỹ cho biết quy định mới nhằm hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu chip và công nghệ AI, giữ sức mạnh điện toán tiên tiến ở Mỹ và các nước đồng minh.
Trước đó, khung quy định về AI gần nhất của Mỹ được ban hành tháng 1, một tuần trước khi chính quyền cựu tổng thống Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ. Đây là dấu ấn cuối cùng trong nỗ lực kéo dài bốn năm của ông trong việc ngăn Trung Quốc tiếp cận chip tiên tiến có thể tăng năng lực quân sự cho nước này, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ về AI.

Chip AI H200 của Nvidia trưng bày tại triển lãm Computex 2024 ở Đài Loan. Ảnh: Khương Nha
"Quy định AI của ông Biden quá phức tạp, quá quan liêu và sẽ cản trở sự đổi mới của Mỹ", người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ cho biết. "Chúng tôi sẽ thay thế bằng quy định đơn giản hơn, giải phóng sự đổi mới và đảm bảo sự thống trị AI của Mỹ".
Tuần trước, Reuters đưa tin chính quyền ông Trump đang nghiên cứu thay đổi quy định để hạn chế quyền tiếp cận chip AI trên toàn cầu, như xóa việc phân chia thành các cấp độ trong việc xác định số chất bán dẫn tiên tiến mà một quốc gia có thể sở hữu.
Trước khi bị hủy, bộ quy định của chính quyền ông Biden dự kiến có hiệu lực từ 15/5. Thế giới khi đó được chia thành ba cấp độ: 17 quốc gia và đảo Đài Loan nằm trong cấp độ đầu tiên, có thể nhận chip không giới hạn. Khoảng 120 quốc gia khác ở cấp độ hai, giới hạn lượng chip có thể nhận được. Cấp độ ba là một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, bị cấm hoàn toàn.
Bộ Thương mại Mỹ nói họ "không thích hệ thống phân cấp" và đánh giá bộ quy tắc "không thể thực thi". Người phát ngôn chưa đưa ra mốc thời gian của quy định thay thế vì các cuộc tranh luận tìm giải pháp vẫn đang diễn ra.
Cổ phiếu Nvidia, công ty hàng đầu trong lĩnh vực chip AI, đã tăng 3% sau tin tức về động thái mới của Mỹ.
Hoài Anh