Cứ mỗi 4 tháng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York lại khảo sát người lao động về tình trạng việc làm hiện tại và triển vọng nghề nghiệp tương lai. Tại khảo sát vừa công bố, Fed New York chỉ ra tỷ lệ lao động nghĩ rằng họ có khả năng thất nghiệp trong 4 tháng tới lên 4,4% - cao nhất 10 năm qua.

Các nhà kinh tế học và giới chức Mỹ đến nay vẫn luôn cảnh giác cao với bất kỳ tín hiệu nào cho thấy thị trường việc làm có thể đang xuống cấp với tốc độ nhanh hơn dự báo. Báo cáo việc làm tháng 7 cho thấy nước này chỉ tạo thêm 114.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn dự báo là 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng, lên 4,3% - cao nhất 3 năm.

2018-03-08T231632Z-15684677-RC-4940-1172-1724127406.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AwXyh1otzH_r7_pV8pkasQ

Người tìm việc tại một sự kiện ở Los Angeles (California, Mỹ). Ảnh: Reuters

Báo cáo của Fed New York cũng cho thấy tỷ lệ nhảy việc tăng. Số người có việc làm cách đây 4 tháng và vẫn làm cho công ty đó hiện là 88%, mức thấp kỷ lục.

Nhìn chung, Fed New York cho biết bất ổn trên thị trường lao động đang tăng. Người lao động hiện không hài lòng với công việc và muốn tìm cơ hội khác. Họ cảm thấy lương thưởng, các phúc lợi và cơ hội thăng tiến đã giảm đi trong năm qua. Cơ hội thăng tiến đặc biệt xuống cấp với phụ nữ, những người không có bằng đại học và các gia đình có thu nhập dưới 60.000 USD một năm.

Dù vậy, nếu nhảy việc, người lao động vẫn kỳ vọng vào thu nhập cao. Mức lương thấp nhất mà họ chấp nhận là 81.000 USD, tăng 20.000 USD so với tháng 3/2020. Số người kỳ vọng có thư mời nhận việc trong các tháng tới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, lên 11,6%.

Người Mỹ cũng ngày càng sẵn sàng làm việc lâu hơn. Tỷ lệ lao động cho biết có thể làm việc sau 62 tuổi hiện là 48,3%, tăng so với 45,8% hồi tháng 3. Số người sẵn sàng làm sau tuổi 67 cũng tăng. Dù thị trường chứng khoán và giá nhà đang đi lên, lạm phát có thể khiến các lao động lớn tuổi tại Mỹ cân nhắc lại về việc nghỉ hưu.

Hà Thu (theo CNN, Bloomberg)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022