Thông tin trên được Sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi) công bố ngày 26/3. ING đang trên lộ trình đạt mục tiêu với hoạt động cấp tín dụng trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, sản xuất điện, xi măng, thép, ôtô, hàng không và bất động sản thương mại.

https-3A-ing22F-2Fassets-apnew-3877-1869-1743040056.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eWZqH4L--I7TN44w0U76Gw

Logo của ngân hàng ING tại Amsterdam, Hà Lan, ngày 9/1/2014. Ảnh: AP

Từ năm 2022, ngân hàng này đã cam kết loại bỏ dần tài trợ trong lĩnh vực dầu khí đến 2040. Năm ngoái, họ tiếp tục hạn chế khoản vay và phát hành trái phiếu với một số công ty dầu khí.

SBTi (Science Based Targets initiative) được thành lập năm 2015, là sáng kiến được hậu thuẫn bởi Hiệp ước toàn cầu Liên Hợp Quốc, Viện Tài nguyên Thế giới, WWF và Dự án công bố carbon (CDP). Tổ chức này giúp các doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với các tiêu chuẩn khoa học nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu. SBTi hiện thu hút được hơn 10.000 đơn vị xác thực, gồm Microsoft, Apple, Unilever, Nestlé.

Tài chính là một trong những lĩnh vực thu hút ít bên tham gia. Theo thông tin trên SBTi, hiện có 43 tổ chức tài chính được xác thực mục tiêu khí hậu.

Trước ING, một số ngân hàng toàn cầu đã được SBTi chứng thực mục tiêu, gồm HSBC và Standard Chartered. Tuy nhiên, họ đã rút lui hai năm trước. Nguồn tin của Reuters cho rằng các ngân hàng này quan ngại việc giám sát mục tiêu của SBTi có thể cản trở kế hoạch cấp tín dụng cho lĩnh vực nhiên liện hóa thạch.

Nỗ lực phi carbon hóa của ING được chứng thực trong bối cảnh nhiều ngân hàng và nhà hoạch định chính sách tranh luận về tính khả thi của mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C trong lĩnh vực tài chính.

Giữa tháng này, Liên minh Ngân hàng Net Zero (NZBA) đã đề xuất từ bỏ mục tiêu trên làm kim chỉ nam cho các kế hoạch khí hậu của thành viên, sau khi chứng kiến nhiều nhà băng lớn rút lui hoặc thu hẹp tham vọng khí hậu.

Hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp là mục tiêu gần 200 quốc gia đã thống nhất trong Thỏa thuận Paris năm 2015, nhằm hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Việc xác thực mục tiêu khí hậu mang lại uy tín trong ngành và có ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng. Một số ngân hàng chỉ hỗ trợ các công ty từ một số lĩnh vực nhất định có mục tiêu được SBTi xác thực.

Bảo Bảo (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022