Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 30/4 công bố PMI nước này trong tháng 4 là 49 điểm. PMI dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất đang co lại. Đây là lần đầu tiên chỉ số này dưới 50 kể từ tháng 1 và cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023.

Zhao Qinghe - chuyên viên thống kê tại NBS - giải thích mức nền cao của tháng trước đó và "môi trường bên ngoài thay đổi nhanh" là lý do cho việc PMI tháng 4 sụt giảm. Trong tháng 3, PMI Trung Quốc cao nhất hơn 1 năm, do các hãng xuất khẩu đẩy nhanh việc giao hàng trước thời điểm thuế nhập khẩu của Mỹ có hiệu lực.

Đây là số liệu chính thức đầu tiên về sức khỏe nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau khi Mỹ áp thuế 145% lên toàn bộ hàng Trung Quốc. Một số sản phẩm thậm chí chịu thuế tới 245%. Bắc Kinh sau đó cũng trả đũa bằng thuế 125% với hàng hóa Washington, trước khi chỉ trích đây là "trò chơi con số vô nghĩa".

china-factory-1745981547-17459-3108-5966-1745981742.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3n0Gq2qAaxpv28Mm3ufiLw

Công nhân làm việc trong nhà máy ở An Huy (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Chetan Ahya - nhà kinh tế học tại Morgan Stanley - cho biết dòng chảy thương mại giữa hai nước hiện gần như đóng băng sau cuộc chiến thuế. Lượng tàu container rời Trung Quốc sang Mỹ đã giảm mạnh trong các tuần qua.

Dù hiện tại có rất ít bằng chứng cho thấy hai nước đang đàm phán thương mại, các báo cáo gần đây cho thấy cả hai chính phủ dường như đang tìm cách xoa dịu tác động kinh tế. Trung Quốc được cho là đang miễn thuế với dược phẩm, sản phẩm bán dẫn, thiết bị hàng không và ethane. Trong khi đó, ông Trump đã nới lỏng thuế với xe và linh kiện ôtô nhập khẩu, đồng thời tạm miễn thuế đối ứng với nhiều thiết bị điện tử.

Dù vậy, Nomura ước tính khoảng 2,2% GDP và 9 triệu việc làm ngành sản xuất Trung Quốc sẽ chịu tác động từ thuế nhập khẩu của Mỹ. Cuối tuần trước, giới chức Trung Quốc cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng từ thuế nhập khẩu của Mỹ. Họ cũng tự tin đạt mục tiêu tăng trưởng quanh 5% năm nay.

Dan Wang, Giám đốc công ty tư vấn rủi ro Eurasia Group, cho rằng để bù đắp tác động từ thuế nhập khẩu, Trung Quốc cần "tăng gấp đôi chính sách kích thích năm nay". Theo đó, để bù đắp 2% GDP mất đi, Trung Quốc cần bơm ít nhất 2.000 tỷ nhân dân tệ kích thích tài khóa.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022