Tối 27/8, Bộ cho biết thông tin trên. Năm nay, 733.600 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, số trúng tuyển đợt một là gần 673.600.

Tính đến hết thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ - lúc 17h hôm nay, 81,87% thí sinh chính thức trúng tuyển nhờ hoàn thành đầy đủ các bước, tăng 1,53% so với năm ngoái.

Hơn 122.000 thí sinh đỗ nhưng không xác nhận nhập học. Theo quy định, nếu không có lý do chính đáng, những em này bị hủy kết quả. Muốn học đại học, các em phải tham gia các đợt xét tuyển bổ sung hoặc đăng ký xét lại vào các năm sau.

Bên lề hội nghị tổng kết năm học hôm 19/8, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học, đánh giá công tác tuyển sinh đại học năm nay diễn ra an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, việc xét tuyển sớm gây một số lo ngại về tính công bằng. Việc này sẽ được Bộ xem xét, đánh giá để có những điều chỉnh vào năm tới.

Tra cứu học phí đại học

Năm 2024 có khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học. Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn từ 14 đến 29,3 điểm, dẫn đầu là ngành Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo lịch của Bộ, từ ngày 28/8, các trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ đăng tuyển bổ sung. Tuy nhiên, gần một tuần nay, hàng loạt trường đã làm việc này, do biết chắc chắn thiếu sinh viên. Chỉ tiêu tuyển bổ sung ở mỗi trường từ vài chục đến hàng nghìn.

Với hơn 122.000 thí sinh bỏ nhập học, dự kiến số trường và số chỉ tiêu tuyển bổ sung tiếp tục tăng. Bộ cho phép các trường được phép tuyển bổ sung đến tháng 12.

Năm ngoái, số thí sinh bỏ nhập học đợt 1 là 118.000.

233A7906-4524-1724772905.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wx6wZXBfiJbGn9OpPy0K1A

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022