Thời gian qua, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi các phương thức, thủ đoạn, sử dụng các công nghệ mới để tấn công, xâm nhập, lừa đảo với quy mô hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Tại Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan công an tiếp nhận hơn 400 đơn trình báo của người dân bị lừa đảo qua mạng. Trường hợp chị P.T.M. (SN 1973, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) là một ví dụ.

Theo đó, chị M. trình báo bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Trước đó, chị M. đăng ký cho con thi IELTS qua mạng bị đối tượng xấu dùng nhiều chiêu trò lừa đảo số tiền hơn 90 triệu đồng.

edit-boc-me-loat-chieu-thuc-lua-dao-tren-khong-gian-mang-17247318348262061161748.jpeg

Chị M. trình báo cơ quan công an việc bị lừa đảo trên không gian mạng.

Xuất phát từ nhu cầu lấy lại số tiền bị lừa, thông qua Facebook, chị M. thấy thông tin một trang quảng cáo "Công ty luật hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa, bị treo" nên liên hệ nhờ lấy lại số tiền bị lừa đảo.

Khi được hứa hẹn chắc chắn sẽ lấy lại được tiền bị lừa, chị M. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng gần 25 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, qua nghiên cứu, phân tích cho thấy, hoạt động của các đối tượng tội phạm rất chuyên nghiệp, có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn phạm tội.

Các đối tượng cầm đầu thường người nước ngoài, trú chân tại địa bàn các nước láng giềng. Chúng thực hiện hành vi lừa đảo, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ đưa người Việt Nam ra nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội.

Công an cho biết, một số phương thức, thủ đoạn nổi lên hiện nay như lừa đảo tình cảm sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ online hoặc gửi tiền, quà có giá trị.

Giả danh công ty tài chính, ngân hàng để hỗ trợ cho vay, nâng hạn mức tín dụng sau đó yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục. Mạo danh hoặc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội sau đó giả mạo người thân, quen nhắn tin, gọi điện vay tiền. Lừa đảo mua bán hàng hóa, dịch vụ giá rẻ.

Giả danh cơ quan chức năng, văn phòng luật sư, ngân hang gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền hoặc hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Lừa đảo qua hình thức tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử, việc nhẹ lương cao…

Đối tượng tội phạm lừa đảo qua mạng hướng tới chủ yếu nhóm người cao tuổi, sinh viên, người lao động có công việc không ổn định, thu nhập thấp, thậm chí cả trẻ em.

  • lua-dao-mao-danh-ngan-hang-nha-nuoc-gui-link-cap-nhat-sinh-trac-hoc-nguoi-dan-hay-can-trong-1724478121349408011903-0-0-1080-1728-crop-1724478132006873654398.png

    Lừa đảo mạo danh Ngân hàng Nhà nước gửi link cập nhật sinh trắc học, người dân hãy cẩn trọngĐỌC NGAY

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cần tăng cường tuyên truyền, cập nhật, phổ biến thường xuyên các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng quản lý chặt các hoạt động đăng ký, mở tài khoản, đặc biệt là các tài khoản online. Siết chặt việc đăng ký ví điện tử, liên kết tài khoản ngân hàng giao dịch, đảm bảo an toàn thông tin, xác thực thông tin khách hàng.

Các cơ quan chức năng cần triển khai các biện pháp phòng ngừa, rà soát đối tượng, mục tiêu nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng để đấu tranh xử lý. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ bí mật thông tin cá nhân. Cảnh báo cho bạn bè, người thân biết về các hình thức lừa đảo nhằm phòng ngừa, tố giác tội phạm. Đồng thời, luôn tâm niệm phương châm không sợ đe dọa, thao túng tâm lý. Không làm theo, không chuyển mã OTP, kích vào đường link lạ, gọi đến một số điện thoại khác. Không tham việc nhẹ lương cao đầu tư tài chính qua mạng...", Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo.

dung-hinh00112722still250-1722502940929737130647-0-0-900-1440-crop-1722503003056722856619.jpgChiêu trò tinh vi của nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng kẽ hở để truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance (sàn giao dịch tiền ảo).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022