Nghệ sĩ Lệ Thủy & Minh Phụng từng được ca ngợi là cặp "bão biển" của cải lương thập niên 1960, đối trọng với đôi "sóng thần" Bạch Tuyết - Hùng Cường. Mới đây, 16 năm sau khi "bạn diễn ăn ý nhất" qua đời, NSND Lệ Thủy bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại màn song ca "Mưa trên phố Huế". 

Đoạn video khiến nhiều khán giả xúc động khi có dịp ôn lại kỷ niệm với bộ đôi nghệ sĩ cải lương đình đám một thời. NSND Lệ Thủy gọi màn kết hợp của bà và "người tình sân khấu" là "cặp bão biển" khiến người hâm mộ nhớ lại thời hoàng kim của 2 nghệ sĩ trong làng cải lương.

"Cặp bão biển của cải lương Việt Nam trăm năm chỉ có một mà thôi. Thật sự xúc động vì xem lại những clip như thế này của hai cô chú. Họ đã cống hiến cho nền cải lương Việt Nam những vở diễn tuyệt vời", một khán giả bày tỏ.

minh-phung-6-jpeg-3242-1716892175-17218996551401156032173.jpg

Từ trái qua: Lệ Thủy, Minh Phụng, Mỹ Châu trên băng "Bão biển".

"Cặp bão biển" Minh Phụng - Lệ Thủy

Cách đây không lâu, trong dịp sinh nhật lần thứ 76, Lệ Thủy hồi tưởng giai đoạn mới vào nghề với loạt ảnh bên cố nghệ sĩ Minh Phụng - bạn diễn ăn ý bậc nhất sự nghiệp. Năm 20 tuổi, khi đã là cô đào nổi tiếng của sân khấu cải lương, bà được mời về đoàn Kim Chung 5. Tại đây, bà kết đôi cùng Minh Phụng, bắt đầu với tuồng ăn khách "Nhất kiếm bá vương". Các bức ảnh được con trai bà - ca sĩ Dương Đình Trí - cất giữ cẩn thận để làm tư liệu cho hồi ký sau này.

Các tuồng có Lệ Thủy, Minh Phụng tham gia đều tạo cơn sốt, báo giới gọi đôi nghệ sĩ là "gà đẻ trứng vàng" cho đoàn Kim Chung. Nhiều tác phẩm của họ "cháy" vé, trở thành vở diễn kinh điển đương thời, như "Kẻ bên trời", "Người trai sa mạc", "Kiếp nào có yêu nhau", "Xin một lần yêu nhau", "Máu nhuộm sân chùa".

Lệ Thủy cho biết dù kém bạn diễn bốn tuổi, bà thường được ông gọi là chị vì vào nghề, nổi tiếng sớm hơn. Chất giọng kim pha thổ của bà được nâng đỡ, hòa quyện với lối hát ấm áp của Minh Phụng. "Tôi và anh song ca rất ăn ý vì đều thích tung hứng các mảng miếng không có trong kịch bản, chẳng hạn chi tiết Bạch Thiên Nga trêu chọc chú tiểu Trần Tự Tâm của 'Máu nhuộm sân chùa'", bà nói.

minh-phung-3-3-jpeg-7001-1716892174-17218996551052006325129.jpgminh-phung-1-jpeg-7512-1716892174-1721899655074862165252.jpg
minh-phung-2-jpeg-8766-1716892174-17218996550911594601600.jpgminh-phung-5-jpeg-7760-1716892174-17218996551251789873404.jpg

Lệ Thủy nói bà coi Minh Phụng như tri kỷ. Khi có chuyện buồn, cố nghệ sĩ đều tìm đến bà tâm sự.

Ngoài các tuồng cổ trang, họ còn gắn bó trong nhiều vở tâm lý - xã hội. Giai đoạn đó, ngoài Bạch Tuyết, Hùng Cường - liên danh "sóng thần" của đoàn Dạ Lý Hương, Lệ Thủy và Minh Phụng nổi lên như một đối trọng, được khán giả gọi là cặp "bão biển" - tên một cuốn băng của cả hai. Đôi nghệ sĩ cũng gây tiếng vang với loạt sản phẩm thu âm, trở thành tên tuổi ăn khách của thị trường băng nhạc lúc bấy giờ. 

Nói về bạn diễn ăn ý một thời, NSND Lệ Thuỷ cho biết, cố nghệ sĩ Minh Phụng rất yêu nghề, dám xả thân vì vai diễn, đặc biệt rất kỹ lưỡng trên sân khấu. Theo bà, ông rất kỹ tính, trước khi diễn luôn quan sát vị trí sân khấu, kỵ việc nghệ sĩ đưa người thân vào khu vực cánh gà.

NSND Lệ Thủy nhỏ hơn cố nghệ sĩ Minh Phụng 4 tuổi, nhưng bà vẫn được ông gọi là "chị" bởi nghệ sĩ Lệ Thủy vào nghề sớm hơn.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của nghệ sĩ Minh Phụng trải qua không ít thăng trầm. Giai đoạn cuối đời của ông phải sống cùng bệnh tật từng khiến giới mộ điệu tiếc thương. Là một trong những người gần gũi nam nghệ sĩ ở tuổi xế chiều, NSND Lệ Thủy đã chứng kiến nhiều sự kiện đáng nhớ.

"Anh Minh Phụng qua đời là một mất mát lớn trong ngành cải lương. Đối với tôi, đó cũng là mất mát lớn khi mất đi một người bạn diễn ăn ý. Hát với anh Phụng rất hợp và rất là tình nữa. Anh Minh Phụng dù lớn tuổi hơn tôi nhưng vẫn tôn kính, kêu tôi là chị vì tôi là người đi trước. Tuy anh đã mất, nhưng anh vẫn trong trái tim tôi", nghệ sĩ nghẹn ngào nhớ lại.

yx48a59srt1-uuqw9l3jqt2-nlt5x8r9dw3-17218996551751652346764.jpg

NSND Lệ Thủy, tên thật là Dương Thị Lệ Thủy, sinh năm 1948 tại tỉnh Vĩnh Long. Dù không có ai trong gia đình theo con đường nghệ thuật, từ nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát, đặc biệt là với cải lương, vọng cổ và thành danh.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022