Trang 163 đưa tin truyền hình Trung Quốc đang rơi vào thời kỳ ảm đạm nhất trong vài năm trở lại đây. Các năm trước mùa hè thường là thời kỳ chiếu phim sôi động, các tác phẩm bom tấn thường được phát sóng trong thời gian này. Tuy nhiên, đến năm nay các bộ phim chiếu dịp hè không đạt kỳ vọng, chỉ số truyền thông thấp, lượt xem thảm hại. Thậm chí, có những bộ vốn được cho là sẽ trở thành bom tấn như Trường Tương Tư 2 cũng thất bại.

Bộ phim Xích Nhiệt của Huỳnh Hiểu Minh và Vương u chiếu trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhưng rating chỉ loanh quanh trong khoảng 0.8%. Đáng nói, tỷ suất khán giả trung bình của kênh CCTV8 khoảng 1,4%-1,5%, có thể thấy Xích Nhiệt thấp hơn mức trung bình rất nhiều.

phim-do5a-1721891469766689673148-1721907785536-17219077859121163779683.jpg

Huỳnh Hiểu Minh (trái) và Trương Siêu đều có độ tuổi trên dưới 40, bị chê quá già khi vào vai sinh viên

phim-do6a-17218914700721134345375-1721907786514-1721907786629686492915.jpg

Nhân vật nữ chính tính cách gây khó chịu cho người xem

Theo 163, nguyên nhân phim không thu hút người xem là do tính cách nhân vật nữ chính. Nam chính là người sáng tạo và phát triển công nghệ chip bán dẫn nhưng nữ chính lại lấy mất dự án này, sao chép bán cho bên khác hưởng lợi. Dẫu bị thiệt hại nặng nề nam chính vẫn không hề truy cứu, trong khi theo luật đây là tội nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nữ chính là người ích kỷ, lươn lẹo, vô tổ chức, ngược lại hoàn toàn với nam chính, song biên kịch lại gán ghép họ với nhau để cuối cùng thành đôi. Kịch bản dạng oan gia này không được lòng khán giả. Dàn diễn viên đều trên dưới 40 tuổi nhưng vẫn vào vai sinh viên mới vừa 20 bị đánh giá là không phù hợp. Do đó, rating của phim ngày càng giảm.

Bộ phim khác là Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong vốn có lượng fan từ tiểu thuyết và từ phần một Thiếu Niên Ca Hành lớn, phim lại đầu tư kỹ xảo rất mãn nhãn, nhưng tác phẩm không tận dụng được các ưu thế này. Theo 163, điểm yếu của Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong là dàn diễn viên trẻ ít kinh nghiệm diễn xuất, không thể hiện được nét đặc trưng cuốn hút của nhân vật. Cả bộ phim là một "nồi lẩu nhạt thếch".

Bên cạnh đó, thể loại phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp này chỉ phục vụ một số khán giả nhất định, không có tính phổ biến với đại chúng. Phát sóng một tuần và đã có thời gian tích lũy nhưng lượt xem của Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong vẫn chỉ khoảng 25 triệu view/ngày bởi danh tiếng kém cỏi.

phim-do98-17218914703931451651720-1721907787126-17219077872201765154670.gif

Phim của Hầu Minh Hạo không thu hút khán giả dù được khen có kỹ xảo đẹp

phim-do99-17218914704821457581747-1721907788537-1721907788664725545680.gif

Phim chủ yếu dựa vào hiệu ứng đặc biệt, các diễn viên chỉ đứng vung tay chân nên không thu hút khán giả như phim võ hiệp ngày xưa.

Bộ phim đang chiếu trên kênh có lượng truy cập lớn nhất Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV1 là Thành Phố Trong Mơ do Dương Thước và Tưởng Hân đóng chính. Phim chỉ có mức rate khoảng 1,4%, trong khi đó, phim truyền hình phát sóng ở CCTV thường có rate trên dưới 3%. Theo 163, Dương Thước khiến khán giả ngán ngẩm với lối diễn xuất khoa trương, quá lố, xuất hiện như siêu anh hùng có thể giải quyết hết mọi việc chỉ trong vòng 5 phút. Danh tiếng của nam diễn viên trượt dốc từ Hoan Lạc Tụng 2, Trả Lại Thế Giới Cho Em, Người Nhà Châu Giang. Dù đóng vai giám đốc hay dân nghèo diễn xuất của nam diễn viên cũng rất khoa trương.

Cô Chiến Mê Thành phát sóng trên hai đài địa phương lớn là Đông Phương và Bắc Kinh nhưng lại có mức rating thấp hơn mức sàn của đài. Tân Chỉ Lôi vào vai một bác sĩ chiến trường nhưng người lúc nào cũng sạch sẽ, trang điểm đậm. Bên cạnh đó, dù khu bệnh xá đang lan truyền một loại virus nhưng Tân Chỉ Lôi vẫn không đeo khẩu trang, đây là lỗi của kịch bản chưa chỉn chu. Diễn xuất của nam chính Hoàng Cảnh Du cũng không thu hút khán giả. Anh luôn là nghệ sĩ bị đánh giá thực lực dưới trung bình nhưng được o bế nên nhận dự án mỏi tay và toàn là tác phẩm có kinh phí sản xuất cao.

phim-do15a-17218914703441451523138-1721907789481-17219077895631918565157.jpg

Tân Chỉ Lôi không thể bôi mờ lớp trang điểm dù đóng vai chiến sỹ

Bộ phim khác gây thất vọng là Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung vốn được quay thành 6 phần khác nhau nhưng chỉ chiếu một nửa đã phải rút khỏi các nền tảng vì không được khán giả ủng hộ. Mỗi ngày, dự án chỉ có khoảng 14 triệu view, thậm chí thấp hơn cả các dự án nhỏ chiếu trên nền tảng nhỏ. Trên Baidu có thông tin Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung có kinh phí sản xuất ít nhất trên 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Thế nhưng, khi lên sóng không có nhãn hàng nào mua quảng cáo trên phim. Hiện tại, với tình trạng rút phim bất ngờ, dự án có khả năng lỗ toàn bộ tiền vốn sản xuất.

Theo 163, sai lầm của phim là lựa chọn các diễn viên không thể hiện được đặc trưng của nhân vật. Trong khi đó, các vai diễn trong tiểu thuyết của Kim Dung đã quá quen thuộc với khán giả nên sẽ có cái nhìn khắt khe hơn.

Ngoài ra, những bộ phim cổ trang ngôn tình từng được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi phát sóng như Độ Hoa Niên, Trường Tương Tư 2 đều có hiệu quả chiếu kém. Do đó, mùa phim hè năm nay bị gọi là "mùa lạnh" vì ảm đạm hơn mọi năm.

phim-do13a-17218915739471600280414-1721907790199-17219077903731872418761.jpg

Dương Tử khóc nhiều trong phần hai Trường Tương Tư nhưng lại bị chê

 

Chiêu Dương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022