Xu hướng giảm thời lượng phim được thể hiện rất rõ trong các bộ phim ra mắt trong năm nay.

Citizen of a Kind ra mắt ngày 24/1, có thời lượng phim là 114 phút, trong khi Troll Factory ra mắt ngày 27/3, chỉ dài 109 phút. Following  ra mắt ngày 15/3 có thời lượng phim thậm chí còn ngắn hơn là 103 phút.

Nhiều phim bom tấn của mùa hè năm nay cũng có thời lượng khoảng 100 phút. Hijacking phát hành ngày 21/6, dài 100 phút, Handsome Guys phát hành ngày 26/6, dài 101 phút, Escape phát hành ngày 7/7, dài 94 phút và Project Silence phát hành ngày 12/7 dài 96 phút.

Năm ngoái khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes Escape có thời lượng 101 phút, tuy nhiên bản cuối cùng ra rạp đã tiếp tục cắt giàm thêm 7 phút. Dường như các nhà làm phim Hàn đang bước vào cuộc đua xem "ai có thể làm phim ngắn nhất".

ngan-2-08082658882996375639739.jpeg

Project Silence có chi phí sản xuất cao nhất (15 triệu đô la) trong số các phim phát hành vào mùa hè này, nhưng thời lượng phim chỉ vỏn vẹn 96 phút. ( Ảnh: CJ ENM)

So sánh thời lượng này với các bộ phim mùa hè năm ngoái cho thấy sự cắt giảm đáng kể. Smugglers (124 phút), The Moon (129 phút), Ransomed (132 phút) và Concrete Utopia (130 phút) đều vượt quá mốc hai giờ.

Từ năm những năm 2000 trở về trước, hầu hết các bộ phim Hàn Quốc đều có thời lượng dưới 100 phút. Việc chuyển đổi từ sản xuất phim nhựa sang kỹ thuật số khiến các bộ phim có thời lượng hơn hai giờ đồng hồ ngày càng trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, sự phát triển của dòng phim bom tấn cũng góp phần kéo dài thời lượng vì các nhà làm phim muốn truyền tải nhiều nội dung hơn.

Theo giới chuyên môn, việc giảm thời lượng phát sóng gần đây là một biện pháp cấp bách để thích ứng với thói quen thay đổi của khán giả. Công chúng ngày càng chịu ảnh hưởng của nội dung ngắn trên các nền tảng như YouTube và các phương tiện truyền thông xã hội khác. Lee Won-jae, người đứng đầu bộ phận kinh doanh phim tại Contents Geo, công ty đầu tư và phân phối Following, cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực giảm thời lượng phát sóng, dù chỉ một chút, để đáp ứng sở thích gần đây của người xem".

ngan-3-03044507080102820456788.jpeg

Bộ phim thảm họa hàng không "Hijacking" tập trung vào các sự kiện xảy ra bên trong một chiếc máy bay chở khách. Với cốt truyện đơn giản hơn, các bộ phim có xu hướng có thời lượng ngắn hơn (Ảnh: KidariStudio)

Với tình hình suy thoái như hiện tại của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc chắc chắn sẽ không có nhiều các dự án quy mô lớn. Những người trong nghề dự đoán, thời gian tới ​​sẽ có sự gia tăng trong sản xuất các bộ phim có kinh phí trung bình đến thấp như phim hài, phim kinh dị và phim kỳ ảo. Đây là các thể loại thường có cốt truyện đơn giản hơn và thời lượng ngắn hơn.

Ngoài ra, một bộ phim dài 100 phút cho phép chiếu thêm một suất nữa mỗi ngày, mang lại lợi thế về mặt doanh thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022