Ban đầu, FAT tính tổ chức họp báo vào sáng 31/3 tại Bangkok. Tuy nhiên, trận động đất khiến họ thay đổi kế hoạch.
"Đây là lúc cần ưu tiên hỗ trợ những người gặp khó khăn", thông báo của FAT có đoạn. "Liên đoàn và các đối tác sẽ hoãn họp báo, để giảm bớt những lo ngại về tình huống hiện tại. Thời gian tổ chức thích hợp sẽ được chúng tôi thông báo sau".

Đội tuyển Thái Lan mặc áo phông "Người Thái Lan yêu bóng đá Thái Lan" trước trận thắng Sri Lanka 1-0, ở lượt ra quân vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại sân Rajamangala hôm 25/3. Ảnh: FAT
13h30 ngày 28/3, trận động đất 7,7 độ xảy ra tại khu vực miền trung Myanmar. Chấn động ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Thái Lan. Thủ đô Bangkok xác định ít nhất 10 người chết, hơn 100 người còn mắc kẹt sau vụ sập tòa nhà 34 tầng đang xây dựng. Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô.
"Người Thái Lan yêu bóng đá Thái Lan" là chiến dịch đặc biệt của FAT, nhằm giúp trả khoản nợ khổng lồ và phát triển bóng đá Thái Lan bền vững. Ngoài việc bán áo phông, chiến dịch này còn kêu gọi các khoản quyên góp qua hoạt động gây quỹ như hòa nhạc, kịch sân khấu hay tổ chức một số trận giao hữu.
Theo tờ Thairath, trận động đất khiến lịch trình chiến dịch bị ảnh hưởng. Các khoản tiền quyên góp cho bóng đá có thể phải tạm dừng một thời gian, để tập trung vào khắc phục hậu quả sau thảm họa.
Phần một của chiến dịch đã được thực hiện từ trận Thái Lan thắng Sri Lanka 1-0 ở lượt ra quân vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại sân Rajamangala hôm 25/3. Các cầu thủ mặc bước ra sân với áo phông màu trắng. Mặt trước có trái tim màu đỏ, cùng dòng chữ bằng tiếng Thái màu xanh da trời mang tên chiến dịch. Mặt sau in số 12 đại diện cho CĐV là cầu thủ thứ 12.
Thiết kế bị đánh giá xấu và không xứng đáng để bán cho người hâm mộ. Ông Panthawat Nakwisut - người duyệt mẫu thiết kế - phải xin lỗi người hâm mộ và chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang). Tuy nhiên, người đứng đầu dự án khẳng định sẽ có nhiều thiết kế mới khi chính thức công bố chiến dịch.
Mục tiêu của FAT là bán ba triệu áo trong 30 ngày, nhằm gây quỹ 300 triệu baht (khoảng 230 tỷ đồng) để trả nợ. Nếu không đạt mục tiêu trong thời hạn, áo vẫn tiếp tục được bán. Theo Siam Sport, chi phí sản xuất mỗi áo khoảng 90 baht, với mức giá bán ra là 259 baht.

CĐV Thái Lan tại sân Rajamangala tối 25/3 để cổ vũ đội nhà thi đấu với Sri Lanka. Ảnh: FAT
Năm 2016, chủ tịch khi đó Somyot đơn phương chấm dứt hợp đồng bản quyền truyền hình các giải đấu do FAT tổ chức, với Công ty TNHH Siam Sport. Đến ngày 6/3, Tòa án tối cao Thái Lan ra phán quyết cuối cùng, xử FAT thua kiện. FAT phải bồi thường 360 triệu bath, cộng với lãi suất ngân hàng khoảng 200 triệu baht tính từ khi bị đệ đơn kiện vào ngày 5/2/2016.
Di sản ông Somyot để lại tại FAT còn có khoản nợ 132 triệu baht. Con số được công bố sau khi chủ tịch FAT đương nhiệm Madam Pang thực hiện kiểm kê tài sản lúc nhậm chức đầu năm 2024. Ngoài ra, vị cựu chủ tịch còn vay FIFA 155 triệu baht từ năm 2020 và phải trả thành 10 đợt cho đến năm 2030. Điều này khiến khoản trợ cấp hàng năm của FIFA dành cho FAT giảm từ 42 triệu baht xuống 25 triệu baht mỗi năm.
Ngoài ra, 30 triệu baht thuê luật sư cho vụ kiện với Siam Sport được cho bị khai khống. 32 triệu baht khác là tiền lương ông Somyot chưa hoàn trả lại cho FAT.
Ngày 11/3, Madam Pang đã bật khóc khi đề cập đến vấn đề nợ nần trong một cuộc họp báo tại FAT. "Khi tôi đến, liên đoàn chẳng có gì cả, chỉ có nợ nần. Tôi chỉ cầu xin sự thông cảm và động viên từ người hâm mộ, cũng như các phương tiện truyền thông", nữ tỷ phú 59 tuổi cho hay.
FAT chưa có động thái chính thức khởi kiện cựu chủ tịch Somyot. Bên cạnh đó, một ủy ban được thành lập để đàm phán với Siam Sport.
Trung Thu