Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop

Nhóm nhạc Akb48 là một nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng, nhóm nhạc Pop lớn nhất thế giới về thành viên cũng như doanh thu

Xem Ảnh Nhóm nhạc AKB48

  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop
  • Giải mã AKB48 - hiện tượng âm nhạc đình đám của Jpop

Nghe Album

AKB48 là một nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản biểu diễn tại nhà hát riêng, được thành lập bởi Yasushi Akimoto và rất nổi tiếng tại Nhật Bản, thường được mô tả như là một hiện tượng xã hội. Hiện nay, nhóm có hơn 200 thành viên (tinh cho năm 2017), ở độ tuổi từ 13 đến giữa độ tuổi 27. AKB48 hiện đang nắm giữ kỷ lục Guinness World Records "Nhóm nhạc Pop có số lượng thành viên đông nhất". Nhóm nhạc cũng là một trong những ban nhạc có doanh thu cao nhất trên thế giới, với doanh thu kỷ lục bán đĩa năm 2011 là trên 211 triệu USD chỉ riêng ở Nhật Bản.

Thông tin Năm 2011

Là ban  nhạc khủng nhất Nhật Bản với 48 thành viên, chỉ sau 6 năm kể từ khi debut, AKB48 đã dần chiếm được vị trí số 1 trong làng giải trí Nhật  Bản với những tuyệt chiêu đảm bảo không đụng hàng

HIỆN TƯỢNG AKB48 AKB48 là viết tắt của Akihabara48, một quận nổi tiếng của Tokyo, cũng là "đại bản doanh" nơi các cô gái thường xuyên biểu diễn. Không giống những nhóm nhạc thông thường khác, nhóm được chia ra làm ba "sub-group" là A, K, B, mỗi nhóm bao gồm 16 thành viên. Ngòai ra, nhóm còn có thêm một đội... dự bị là RS (Research Student), có nhiệm vụ biểu diễn thay các thành viên chính thức mỗi khi họ bận không thể biểu diễn được. Tuy nhiên, ngày nay RS cũng biểu diễn như một nhóm độc lập.

02.jpg 48 thành viên của AKB48

 Mới đây, AKB48 đã ghi vào kỉ lục là Nhóm nhạc nữ có album bán chạy nhất trong tuần đầu phát hành, thành tích từng được Morning Musume nắm giữ trong suốt hơn 11 năm. Không những thế, AKB48 còn vượt mặt đàn anh EXILE để trở thành Nhóm có lượng album tiêu thụ lớn nhất năm.   Ngoài ra, với single Everyday, Kachuusha, từng bán được… 942.000 bản chỉ trong ngày đầu và 1.334.000 trong tuần đầu phát hành (choáng chưa!), những cô gái AKB48 đã vượt qua kỉ lục mà ban nhạc Mr.Children từng đạt được hồi năm 1996, từ đó trở thành nhóm nhạc có lượng album tiêu thụ lớn nhất trong lịch sử.   Điều gì đã đem lại thành công quá lớn cho những cô gái này?  HÌNH TƯỢNG "IDOL... NEXT DOOR"   Từ trước tới nay, giữa thần tượng và fan luôn có một khoảng cách rất lớn. Các fan chủ yếu chỉ được ngắm "idol" của mình trên truyền hình, hoặc muốn gặp thì cũng phải xếp hàng dài cổ rồi nhìn từ xa trong những buổi concert đông nghịt.   Thế nhưng, để gặp AKB48, tất cả những gì fan cần làm là mua vé tham dự buổi biểu diễn của nhóm, được tổ chức hằng ngày tại tầng 8, Don Quijote Akihabara.

36780445.jpgĐể gặp AKB48, tất cả những gì fan cần làm là mua vé tham dự buổi biểu diễn của nhóm

 Ba nhóm A, B và K sẽ thay phiên nhau biểu diễn trên một sân khấu nhỏ với sức chứa chưa tới 250 người. Vì vậy, người hâm mộ luôn có cảm giác thật dễ dàng để có thể nhìn thấy thần tượng của mình.   Ngoài ra, dù là một nhóm nhạc "hạng A" nhưng nhóm vẫn thường tổ chức những buổi "fan meeting" thân mật, bắt tay và chụp ảnh cùng với các fan.   Thậm chí nhóm chẳng ngại xách ba lô lên đường đi du lịch cùng người hâm mộ như bạn bè thân thiết. Chính điều này đã khiến AKB48 ghi điểm cực nhiều trong lòng người hâm mộ và tạo dựng riêng cho mình hình ảnh về những "Idol" hàng xóm thân thiện, đáng yêu.

1212816667661vz4.jpgAKB48 thay đổi thành viên liên xoành xoạch giữa các nhóm A, K, B

 CƠ HỘI THÀNH CÔNG DÀNH CHO TẤT CẢ   Không giống những ban nhạc thần tượng bình thường với số thành viên đều cố định, AKB48 thay đổi thành viên liên xoành xoạch giữa các nhóm A, K, B, xét "lên hạng" cho những thành viên thực tập nhóm RS và thay thế những thành viên "tốt nghiệp". Nhờ đó, các thành viên trong nhóm luôn phải cố gắng để giữ được vị trí của mình.   Một điều cũng cực kì đặc biệt chỉ có ở AKB48 là việc bình chọn thứ hạng thành viên được yêu thích nhất. Mỗi khi ra single, nhóm "chỉ" chọn lựa 10-20 thành viên tham gia quảng bá, gọi là Senbatsu. Số "vote" của fan sẽ là điều kiện quan trọng nhất để các cô gái có cơ hội góp mặt trong "sản phẩm" mới. Chính điều này khiến các thành viên luôn phải nỗ lực, tự đổi mới mình để giành được tình cảm của khán giả. Hơn nữa, việc chọn lựa những thành viên ưu tú và được yêu mến nhất tham gia single mới khiến những tác phẩm "dán nhãn" AKB48 chẳng bao giờ "ế" khách.

 NHỮNG CHIÊU BÀI SIÊU ĐỘC!   Ngoài những buổi biểu diễn hằng ngày, AKB48 còn thường xuyên tổ chức concert. "Concert" của AKB48 cũng không hề giống với bất cứ nhóm nhạc nào với hai loại: Concert thường và Concert ngẫu hứng.   Nếu như ở concert thường, các thành viên AKB48 sẽ biểu diễn tất cả những bài hát nằm trong single, "sub-unit" như bình thường thì tại concer ngẫu hứng, những bài hát quen thuộc sẽ được biểu diễn, nhưng bởi những thành viên hoàn toàn khác. Nhờ vậy, người xem có thể cảm nhận một phong cách hoàn toàn mới lạ và không còn cảm thấy nhàm chán chút nào nữa.

bltvol19sxg4.jpgVới những nét riêng độc đáo của mình, AKB48 đã khẳng định thực lực cũng như sức hút của mình

Mới đây, fan J-Pop nói chung và AKB48 nói riêng đã được một phen tròn mắt khi biết Eguchi Aimi, thành viên "mới nhất" của nhóm là... sản phẩm 3D.   Chưa kịp buồn thì các fan đã lại được dịp ăn mừng khi công ty Gilco đã dành một bất ngờ cực thú vị dành cho họ. Chỉ cần lên trang web chính thức "Ice no Mi", các fan có thể tự tạo một thành viên AKB48 của riêng mình bằng cách chọn và ghép những... bộ phận như mắt, môi, lông mày... của những thành viên AKB48. Quá tuyệt đúng không nào!   Với những nét riêng độc đáo của mình, AKB48 đã khẳng định thực lực cũng như sức hút của mình trong cộng đồng J-biz vốn nổi tiếng khó tính. Cùng chúc cho những cô gái tài năng này sẽ làm nên được những kỉ lục khác trong tương lai nhé!

Các mốc thời gian chính về AKB48

Năm 2005: ra mắt nhóm AKB48

Ngày 08 Tháng 12 2005, nhóm ra mắt tại nhà hát chỉ với 20 cô gái, đó chính là tiền thân của Team A. Team A với 20 cô gái (thành viên nhỏ nhất sinh năm 1993).

Đầu năm 2006, có 18 cô gái tham gia vào nhóm để trở thành Team K vào tháng Tư năm 2006. Team K có thành viên nhỏ nhất lúc này là Oku Manami, 1 cô gái mang 2 dòng máu Nhật-Ý sinh năm 95 (thời điểm ấy, cô chỉ mới 10 tuổi).

Năm 2006
 

Ngày 31 tháng 3, Usami Yuki - 1 thành viên của Team A đã chính thức tốt nghiệp (rời nhóm) vì lý do cá nhân. Số thành viên Team A giảm xuống còn 20.

Từ ngày 01 Tháng Tư năm 2006, Team K gồm 18 cô gái bắt đầu biểu diễn tại nhà hát sau vài tháng huấn luyện.

Ngày 9 tháng sáu, Uemura Ayako - thành viên Team K đã tốt nghiệp để hướng đến mục tiêu khácc ủa cô là diễn viên lồng tiếng. Team K còn lại 17 cô gái.

Trong tháng 10 năm 2006, một buổi thử giọng mới (tuyển thành viên thế hệ thứ ba) đã được công bố để hình thành Team B. Cuộc tuyển lựa kết thúc vào tháng Mười Hai năm 2006 với 19 cô gái nhưng công ty vẫn không tiết lộ chút thông tin nào về 19 cô gái thế hệ thứ 3.

Vào tháng mười hai năm 2006, sự thay đổi đầu tiên đã được thực hiện với cả 3 Team; Kazumi Urano, Shiho Watanabe, và Natsumi Hirajima đã được chuyển từ Team A sang Team B với nhiệm vụ hỗ trợ cho đàn em của mình. Team B lúc này chỉ còn 13 thành viên (gây ngạc nhiên lớn cho fan vì ban đầu có đến 19 cô gái thi đậu). Với 3 thành viên được chuyển từ Team A sang, Team B đã hoàn tất đội hình với 16 thành viên. Thành viên lão làng Ayumi Orii, thuộc Team A, cũng đã tốt nghiệp liền sau đó, mặc dù cô vẫn xuất hiện trong nhóm nhỏ Crayon Friends (gồm một số thành viên thuộc AKB48) hát bài quảng cáo cho Crayon sau khi đã tốt nghiệp.

Kết thúc năm 2006 đầy biến động. số lượng thành viên của AKB48 là 49 người gồm: Team A có 16 thành viên, Team K có 17 thành viên và Team B có 16 thành viên.

Nhóm nhạc và những bài hát của họ đã lập những kỉ lục

  • Kỉ lục Guinness cho nhóm nhạc Pop lớn nhất thế giới
  • Kỉ lục Guinness cho số lượng ca sĩ nhạc Pop lớn nhất xuất hiện trong một trò chơi điện tử
  • Kỉ lục Guinness cho sự phê duyệt trên TV nhiều nhất cho cùng một sản phẩm trong một ngày.
  • Nghệ sĩ nữ bán được nhiều đĩa đơn nhất Nhật Bản
  • Nhóm nhạc nữ có số lượng đĩa đơn bán ra cao nhất Nhật Bản
  • Có nhiều đĩa đơn liên tiếp bán được triệu bản nhất tại Nhật Bản
  • Có nhiều đĩa đơn bán được triệu bản nhất tại Nhật Bản