Khán giả Việt Nam thế hệ 8X-9X không lạ gì cái tên "tể tướng Lưu Dung - Lưu Gù", Lý Bảo Điền từng là một trong những diễn viên Trung Quốc nổi danh bậc nhất, được xưng tụng là "quốc bảo diễn xuất". Những tưởng với tài năng vượt trội, Lý Bảo Điền sẽ có sự nghiệp suôn sẻ, nhưng diễn viên gạo cội gặp nhiều khó khăn khiến khán giả tiếc nuối.

luu-gu26a-1724166679989552010176-1724202686731-17242026916511275225251.jpg

Lý Bảo Điền trong vai Lưu Dung phim Tể Tướng Lưu Gù

Tài năng hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giang Tô, Trung Quốc. Đam mê với nghệ thuật và diễn xuất từ sớm, năm 14 tuổi ông đã bắt đầu theo học diễn hài kịch. Đến năm 1978, ông theo học Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc khoa Đạo diễn.

Lý Bảo Điền bắt đầu đóng phim từ năm 1983 với tác phẩm điện ảnh Xông Pha Giang Hồ. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt không điển trai nhưng tài năng diễn xuất giúp Lý Bảo Điền có thể hóa thân vào mọi nhân vật từ tay giang hồ mưu mô đến anh nông dân chất phác, từ một tể tướng hóm hỉnh đến thần y tài ba.

Khán giả Việt Nam thường biết đến Lý Bảo Điền qua các tác phẩm như Tể Tướng Lưu Gù, Thần Y Hỷ Lai Lạc, Đại Thanh Dược Vương, Yên Hồ, Khâm Sai Đại Thần, Cảnh Sát Lý Tửu Bình, Phượng Hoàng Cầm...

Thực tế, trước khi bước sang mảng truyền hình, Lý Bảo Điền đã có sự nghiệp điện ảnh thành công. Ông tham gia các bộ phim như Tình Người Ma, Cúc Đậu, Người Trung Quốc,...

luu-gu21a-1724166679908311410680-1724202693150-1724202694089609846565.jpg

Lý Bảo Điền đóng cùng Củng Lợi trong Cúc Đậu

Ở năm thứ 4 của sự nghiệp, Lý Bảo Điền đã vinh dự nhận giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 8 với vai diễn trong phim Tình Người Ma (1987). Năm 1990, Lý Bảo Điền tiếp tục gặt hái được thành công với giải thưởng Bách Hoa nhờ vai diễn trong bộ phim Quá Niên.

Với bộ phim Thần Y Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền giành giải nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Phi Thiên lần 23, cùng với đó là hai giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nam diễn viên được yêu thích nhất tại liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 21. Nam nghệ sĩ còn nhận giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Kim Ưng năm 2020.

luu-gu22a-17241666799592045088119-1724202695845-1724202696377278392205.jpg

Bộ phim Thần Y Hỷ Lai Lạc nổi tiếng khắp Châu Á

Tính cách quái lạ

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lý Bảo Điền còn được nhớ tới vì tính cách kỳ quái, sự ngay thẳng đến mức từng bị tẩy chay một thời gian dài, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Sohu, Lý Bảo Điền là một nghệ sĩ có nguyên tắc vững vàng. Trong suốt sự nghiệp, ông chưa từng nhận quảng cáo nào. Năm 2003, Lý Bảo Điền có bộ phim Thần Y Hỷ Lai Lạc rất thành công. Sau đó, có nhiều thương hiệu thuốc mời ông làm người đại diện với cát-xê 5 triệu NDT (17,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, nam nghệ sĩ từ chối.

"Tôi chưa dùng thuốc đó bao giờ, sao dám giới thiệu cho khán giả, nhỡ làm hại người ta thì sao", Lý Bảo Điền nói. "Nếu tôi nhận quảng cáo, người xem sẽ lẫn lộn giữa tôi và nhân vật trong phim, ảnh hưởng tới niềm tin của họ", Lý Bảo Điền cho rằng hành vi nhận quảng cáo theo vai diễn sẽ gây ảnh hưởng tới nhân vật và bộ phim.

luu-gu17a-1724166842066296947711-1724202697187-17242026975771793117560.jpg

Lý Bảo Điền được coi là tấm gương sáng về đạo đức nghệ sĩ. Khi Trung Quốc nổ ra các bê bối trong giới giải trí, ông lại được nhắc tên

Tờ Tin tức Bắc Kinh bình luận: "Không ai có thể phủ nhận ba chữ Lý Bảo Điền là đại diện tiêu biểu cho màn ảnh nhỏ Hoa ngữ và là nghệ sĩ mẫu mực".

Lý Bảo Điền còn được mệnh danh là "nỗi sợ của các diễn viên trẻ", "bạo chúa" bởi sự khó tính, cầu toàn của ông. Ông sẵn sàng lấy danh đạo diễn để đuổi một diễn viên thường xuyên đến muộn.

Nam diễn viên bộc bạch: "Trong làng giải trí có nhiều chuyện tôi không muốn nhìn nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể làm 1 số việc mà tôi cho là đúng mà thôi. Dù phải đối mặt với nhiều trắc trở nhưng tôi vẫn muốn kiên trì đến cùng".

Lý Bảo Điền nghiêm khắc với cả con trai của mình. Ông là giáo viên tại Học viện Hý kịch Trung Quốc suốt 40 năm, con trai ông cũng thi vào trường này, nhưng Lý Úc mất 6 năm, thi 3 lần mới đỗ. Tính cách cha con đều nóng nảy nên Lý Ức từng bỏ nhà ra đi suốt 8 năm.

luu-gu7a-17241667393951858979369-1724202701694-17242027022711400069217.jpg

Lý Bảo Điền nghiêm khắc với cả con trai

Bị tẩy chay vì quá liêm khiết

Sự việc nổi tiếng nhất trong cuộc đời Lý Bảo Điền là ông đã kiện 13 nhà sản xuất ra tòa vì làm trái hợp đồng, dẫn đến việc nghệ sĩ bị liên hợp tẩy chay.

Theo Sohu, năm 2004, khi tham gia bộ phim Khâm Sai Đại Thần, Lý Bảo Điền ký hợp đồng đóng 30 tập phim. Tuy nhiên, khi dựng, nhà sản xuất tự ý kéo dài lên thành 33 tập, đưa vào những cảnh hậu trường nam diễn viên đã bảo cắt. Với vai trò diễn viên kiêm chỉ đạo nghệ thuật của dự án, Lý Bảo Điền không đồng ý, cho rằng việc này làm loãng kịch bản. Hai bên không nhượng bộ, Khâm Sai Đại Thần vẫn được phát sóng với 33 tập. Sau đó, Lý Bảo Điền đã kiện nhà sản xuất ra tòa. Công ty sản xuất phải bồi thường cho nam diễn viên 1,9 triệu NDT (6,6 tỷ đồng).

luu-gu15a-17241669029531019866768-1724202703625-17242027045511377283440.jpg

Lý Bảo Điền bị phong sát ngầm một thời gian dài vì ngay thẳng

Tuy nhiên, hành vi này cũng khiến ông nhận về trái đắng. Nam diễn viên bị bị 13 công ty phim ảnh và môi giới nghệ thuật liên kết tẩy chay. Họ khẳng định Lý Bảo Điền là người hống hách, thường xuyên làm khó các nghệ sĩ khác. Sau đó, Lý Bảo Điền khó nhận được các dự án tốt. Ông là người có tiêu chuẩn cao, từng từ chối 17 kịch bản liên tiếp vì không hài lòng, do đó, số lượng phim của Lý Bảo Điền ngày càng ít. Sự nghiệp của ông cũng bị vậy mà sớm lụi tàn.

"Con người tôi tính cách quái gở, tùy hứng tự do, không nghe lời ai, cũng không hợp với đa số người", Lý Bảo Điền tự nhận xét về bản thân.

Hiện tại, Lý Bảo Điền gần như đã nghỉ đóng phim. Tác phẩm cuối cùng của ông là Tầm Hán Kế (2021). Nam diễn viên sống giản dị, vui vẻ với thú vui vẽ tranh, nghe nhạc.

luu-gu16a-17241666796871183103546-1724202705640-1724202705933692208448.jpg

Lý Bảo Điền nhận giải Thành tựu trọn đời

luu-gu14-17241666794701689306667-1724202706621-1724202706888908000701.jpeg

Hình ảnh ông năm 74 tuổi trong vai diễn cuối cùng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022