ao-lua-mong-2710-1724756597.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=f-zyllb2EamUnU9oZOWhbQ

Áo lụa trơn không lót với viền cong được trưng bày. Ảnh: China News Service/Ren Siyu

Một chiếc áo lụa mỏng đáng kinh ngạc từ lăng mộ của Tân Truy phu nhân ở di chỉ khảo cổ Mawangdui đang được trưng bày lần đầu tiên tại Bảo tàng Hồ Nam ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, ECNS hôm 26/8 đưa tin. Triển lãm diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm khai quật di chỉ Mawangdui, trưng bày hơn 200 bộ hiện vật từ 19 bảo tàng ở Italy và Trung Quốc, kéo dài đến ngày 7/10.

Chiếc áo trơn không lót với viền cong chỉ nặng 48 gram, được mô tả là mỏng như cánh ve và nhẹ như khói. Nó dài và rộng hơn nhưng lại nhẹ hơn 1 gram so với chiếc áo trơn không lót có viền thẳng. Hai chiếc áo này đều được khai quật tại lăng mộ Tân Truy phu nhân vào năm 1972. Bà mất lúc khoảng 50 tuổi và là vợ của Lý Cương, hầu tước của Vương quốc Trường Sa trong thời Tây Hán (từ năm 202 trước Công nguyên đến năm 25).

Xác ướp của Tân Truy phu nhân được phát hiện vào năm 1971 và là một trong những xác ướp nguyên vẹn nhất thế giới. Điều kiện chôn cất đã tạo ra một môi trường gần như không có oxy, quan tài của bà cũng chứa đầy dung dịch ướp xác giúp bảo quản cơ thể. Vì vậy, hài cốt của bà được bảo quản cực kỳ tốt, chân tay vẫn linh hoạt, da mềm mại và trên đầu vẫn còn nguyên tóc.

xac-uop-bai-3794-1724756597.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5HruslYjxG40tprJPxV_-w

Xác ướp Tân Truy phu nhân trong phòng trưng bày. Ảnh: Live Science

Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới sử dụng tơ từ kén tằm để sản xuất lụa cách đây hơn 5.000 năm. Vào thời nhà Hán (năm 202 trước Công nguyên đến năm 220), quần áo chủ yếu được thiết kế với đường viền thẳng hoặc cong. Áo viền cong thường được mặc trong những dịp trang trọng còn áo viền thẳng dành cho những ngày bình thường.

Lụa cực kỳ nhẹ, với tỷ lệ truyền ánh sáng là 75%. Một sợi tơ dài 900 m cũng chỉ nặng khoảng 1 gram. Theo các chuyên gia, do sự phát triển trong công nghệ dệt và thuần hóa động vật, tằm hiện đại có kích thước lớn hơn, khiến lụa dày và nặng hơn. Để khôi phục kết cấu nhẹ như trước đây, các nhà nghiên cứu đã phải giúp tằm giảm cân.

Năm 2019, sau gần hai năm nỗ lực làm việc cùng Viện Nghiên cứu Vân Cẩm Nam Kinh, Bảo tàng Hồ Nam công bố bản sao của chiếc áo lụa trơn không lót viền thẳng, nặng khoảng 49,5 gram. Vài năm sau, bản sao của chiếc áo lụa trơn không lót viền cong cũng được ra mắt.

Thu Thảo (Theo ECNS)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022