VNE-Face-3450-1711684367.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JjVGzwTbdRgTsQDazmva6g

Gương mặt của Chu Vũ Đế tái tạo dựa trên ADN cổ đại. Ảnh: Pianpian Wei

ADN từ hài cốt của hoàng đế Trung Quốc sống cách đây 1.500 năm giúp các nhà khoa học tạo ra hình ảnh phục dựng gương mặt và khám phá nguyên nhân cái chết của ông, theo nghiên cứu công bố hôm 28/3 trên tạp chí Current Biology. Chu Vũ Đế trị vì dưới triều Bắc Chu từ năm 560 đến khi qua đời vào năm 578, ở tuổi 36.

Chu Vũ Đế có lẽ được biết đến nhiều nhất khi xây dựng quân đội hùng mạnh, thống nhất miền bắc Trung Quốc sau khi đánh bại triều Bắc Tề. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến vị hoàng đế này tử vong ở độ tuổi trẻ như vậy từ lâu vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Một số sử gia băn khoăn liệu có phải ông bị đầu độc bởi kẻ thù hay không. Những người khác cho rằng ông chết vì bệnh tình chưa rõ. Phân tích ADN mới xác nhận nhiều khả năng Chu Vũ Đế chết do biến chứng đột quỵ.

Các nhà khảo cổ lần đầu phát hiện ngôi mộ của Chu Vũ Đế năm 1996. Ngôi mộ chứa hài cốt của vị hoàng đế, bao gồm hộp sọ gần như hoàn chỉnh, từ đó nhóm nghiên cứu có thể thu được ADN để tiến hành phân tích di truyền. "Nghiên cứu của chúng tôi giúp hồi sinh những nhân vật lịch sử", Pianpian Wei, trợ lý giáo sư khoa Bảo tàng học và Di sản văn hóa tại Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, cho biết. "Trước đây, mọi người cần phải dựa vào sử sách hoặc bích họa để hình dung người cổ đại trông như thế nào. Chúng tôi có thể hé lộ trực tiếp diện mạo của người Tiên Ti".

Đó là hình ảnh một người đàn ông mắt nâu, tóc đen và nước da sẫm màu, tương tự người dân ở Bắc Á và Đông Á ngày nay. Nghiên cứu cũng xác nhận Wu là người Tiên Ti, một dân tộc du mục sống ở khu vực hiện nay là Mông Cổ và miền bắc Trung Quốc. Phân tích ADN cho thấy người Tiên Ti di cư từ miền nam tới miền bắc Trung Quốc, ở lẫn với người Hán. "Đây là một mẩu thông tin quan trọng giúp tìm hiểu người cổ đại phân bố như thế nào ở đại lục Á Âu và cách họ hòa nhập với người địa phương", Shaoqing Wen, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học khảo cổ ở Đại học Phục Đán, chia sẻ.

Phân tích mới trùng khớp với sử sách mô tả Wu mắc chứng mất ngôn ngữ, không thể hiểu hay diễn đạt rành mạch do tổn thương não, mí mắt trũng xuống và dáng đi bất thường, triệu chứng đột quỵ tiềm ẩn. "Một số học giả cho rằng người Tiên Bi có ngoại hình khác lạ như râu rậm, sống mũi cao và tóc vàng. Phân tích của chúng tôi chỉ ra Chu Vũ Đế có những đặc điểm gương mặt đặc trưng của vùng Đông Á hoặc Đông Bắc Á", Wen nói.

Nhóm nghiên cứu lên kế hoạch tiếp tục phân tích bằng cách nghiên cứu người dân từng sống ở Trường An, một kinh đô cổ đại ở tây bắc Trung Quốc. Đây là kinh đô của nhiều đời hoàng đế Trung Quốc trong hàng nghìn năm và nằm ở đầu phía đông của Con đường Tơ lụa, tuyến đường thông thương chủ chốt tồn tại từ thế kỷ 2 trước Công nguyên đến thế kỷ 15.

An Khang (Theo Live Science)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022