Đây là bảng đo lường số quốc gia mà công dân có thể đến mà không cần thị thực. Theo đó, hộ chiếu Mỹ hiện chỉ đứng thứ 12, ngang bằng Malaysia, cho phép tiếp cận 180 điểm đến miễn hoặc cấp visa tại cửa khẩu.

Năm ngoái, Mỹ còn giữ vị trí thứ 7, trước khi rớt xuống thứ 10 hồi tháng 7 và nay ra khỏi top 10 hoàn toàn. 10 năm trước, hộ chiếu Mỹ từng dẫn đầu thế giới. Hiện Singapore đứng đầu danh sách, được miễn thị thực với 193 điểm đến, theo sau là Hàn Quốc (190) và Nhật Bản (189). Henley & Partners, công ty tư vấn quốc tịch và thường trú có trụ sở tại London, đã duy trì bảng xếp hạng này suốt gần 20 năm dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

5200-1760602837-3159-1760603186.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Yj3gCU-vfyg12-ja-Dy7-g

Hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng số quốc gia. Ảnh minh họa

Ông Christian H. Kaelin, chủ tịch Henley & Partners, nhận định: "Sự suy giảm này không chỉ là thay đổi thứ hạng, mà phản ánh sự chuyển dịch căn bản trong quyền lực mềm toàn cầu. Những quốc gia cởi mở và hợp tác đang vươn lên, còn các nước dựa vào đặc quyền cũ đang bị bỏ lại phía sau".

Giới chuyên gia cho rằng việc Mỹ sụt hạng phản ánh chính sách nhập cư và du lịch siết chặt những năm gần đây, bắt đầu từ thời chính quyền Trump. Ban đầu các biện pháp nhằm hạn chế di cư trái phép, sau mở rộng sang cả du khách, lao động và sinh viên quốc tế. Trong khi công dân Mỹ được miễn visa tại 180 điểm đến, chỉ có 46 nước được phép vào Mỹ theo diện miễn thị thực, mức thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn cầu.

Tháng 4, Brazil đã chấm dứt chế độ miễn thị thực với công dân Mỹ, Canada và Australia, viện dẫn "thiếu tính tương hỗ". Một số nước khác như Trung Quốc và Việt Nam cũng không đưa Mỹ vào danh sách mở rộng miễn visa du lịch.

Henley & Partners đánh giá, những quốc gia như Mỹ, Canada, Australia và New Zealand cho phép công dân đi lại rộng rãi nhưng hạn chế người nước ngoài vào, đang chứng kiến sức mạnh hộ chiếu chững lại hoặc giảm sút. Xu hướng này, theo công ty, đang khiến nhiều người Mỹ tìm kiếm quốc tịch thứ hai.

Giáo sư Peter J. Spiro (Đại học Temple, Mỹ) bình luận: "Tình trạng đa quốc tịch đang được bình thường hóa trong xã hội Mỹ". Một người dùng mạng xã hội ví von: "Quốc tịch kép chính là giấc mơ Mỹ mới".

Phạm Linh (Theo Guardian)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022