Sổ BHXH sắp thay đổi thế nào?

Cấp sổ BHXH bản điện tử, chậm nhất trước ngày 1/1/2026. Ảnh: Người lao động
Theo Luật BHXH năm 2024 và Nghị định 164/2025 của Chính phủ, từ năm 2026, sổ BHXH sẽ được cấp dưới dạng điện tử, thay thế bản giấy.
Việc cấp sổ điện tử nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Sổ BHXH điện tử do Bộ Tài chính ban hành mẫu và cấp phát, chứa đầy đủ thông tin, có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy. Người tham gia vẫn có thể yêu cầu cấp bản giấy nếu có nhu cầu. Trường hợp phát hiện gian lận hoặc giả mạo, cơ quan BHXH có thể thu hồi sổ điện tử trên hệ thống dữ liệu.
Hiện BHXH Việt Nam đang hoàn thiện quy trình và mẫu sổ BHXH điện tử để trình Bộ Tài chính phê duyệt, đảm bảo triển khai đúng tiến độ.
Dự báo tình hình nắng nóng ở miền Bắc

Ngày 6/7 đến 7/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh hoạ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, nhiệt độ miền Bắc và miền Trung gia tăng, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Miền Nam tiếp tục chuỗi ngày mưa rào và dông lúc chiều tối, đêm.
Theo đó, ngày 6/7 đến 7/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.
Mưa sau những giờ nắng mạnh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Hôm nay, 6/7, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng có nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và giông vài nơi.
Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Riêng thời tiết Hà Nội 6/7, ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đến 35 độ, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông.
Xôn xao vụ việc bé trai bị xích chân, kéo lê trên vỉa hè ở Hải Phòng

Hình ảnh bé trai bị kéo lê trên vỉa hè xảy ra phường Bạch Đằng, Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip
Theo Lao Động, ngày 5/7, mạng xã hội chia sẻ video clip về một bé trai, nghi bị bố đẻ xích chân vào xe máy bằng dây kim loại (dạng dây xích), kéo lê trên vỉa hè.
Nhiều người chứng kiến vụ việc rất bức xúc, kịp thời ngăn cản hành vi của người bố, yêu cầu người bố tháo xích cho cháu bé. Trong đoạn clip, cháu bé liên tục khóc, lấy tay lau mặt. Cơ thể cháu bé cũng có nhiều vết xước ngoài da.
Sự việc đăng tải trên mạng khiến dư luận bức xúc, phần lớn lên án hành vi bạo lực cả thể xác, tinh thần của người đàn ông với con của mình.
Theo người dân, sự việc xảy ra tại tổ dân phố số 3 phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng vào khoảng 11h trưa 5/7.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Bạch Đằng phối hợp chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện xác minh, điều tra vụ việc.
Lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong clip là bố của bé trai. Người này từng có tiền án trộm cắp.
Công an phường Bạch Đằng đang điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.
Thủ khoa thi lớp 10 chuyên Toán của Hà Nội với 3 điểm 10

Nguyễn Đức Khải là thủ khoa thi chuyên Toán và cũng là thủ khoa lớp 10 chuyên toàn Hà Nội năm 2025 với 3 điểm 10 trong 4 môn thi.
Bảng điểm thi lớp 10 Hà Nội của Nguyễn Đức Khải (học sinh lớp 9C1 trường THCS Archimedes Academy) khiến nhiều người phải trầm trồ khi có đến 3 điểm 10 gồm các môn Toán, tiếng Anh và Toán chuyên. Môn duy nhất nam sinh không đạt được điểm tuyệt đối là Ngữ văn, với 8 điểm, thông tin trên VTC News.
Với tổng điểm xét tuyển 48/50 (điểm Toán, Văn, tiếng Anh và môn chuyên nhân hệ số 2), Khải không chỉ là thủ khoa lớp 10 chuyên Toán, mà còn có điểm đứng đầu tất cả khối chuyên ở Hà Nội năm nay.
Với kết quả này, nam sinh trúng tuyển nguyện vọng vào trường THPT chuyên Hà Nội & Amsterdam của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Chị Phạm Thị Thùy Ninh, mẹ Khải cho hay, rất vui mừng khi con trai đã có một kỳ thi chuyển cấp thành công hơn cả mong đợi. "Tôi cũng không nghĩ con trở thành thủ khoa ở kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội. Ngoài sự chuẩn bị tốt, có lẽ con cũng gặp được một chút may mắn", chị Ninh chia sẻ.
Nói về bí quyết học tập, Khải chia sẻ, với môn Toán, nam sinh luôn dùng vở khổ giấy lớn, dày khoảng 500 trang để ghi bài. Nam sinh chia 2 phần Đại số và Hình học vào 2 quyển vở riêng biệt. Ở mỗi quyển, Khải sẽ đánh số trang và tự làm một phần mục lục ở cuối vở để ghi nhớ và có thể dễ dàng tra cứu kiến thức khi cần. "Chỗ này sẽ là nơi lưu lại những ý tưởng để em xử lý các bài tập. Cách làm này rất tiện tra cứu ý tưởng trong quá trình học và cũng giúp em dễ kiểm soát các kiến thức", Khải nói.
Nam sinh cho hay, việc giữ được tinh thần thoải mái ở mỗi kỳ thi là điều cũng hết sức quan trọng. "Nhiều bạn trước thi thường cảm thấy áp lực, hay ôn quá nhiều khiến lúc đi thi lại cảm thấy 'loạn'. Ở thời điểm sát mỗi kỳ thi, em không học quá nhiều, dành thời gian thư giãn, nhưng cũng không nên chơi game ở giai đoạn này", Khải nói.
Xử phạt nữ du khách đăng clip 'run sợ khi đến Nha Trang'

Hình ảnh người phụ nữ đến ô tô của mình khi cảnh sát giao thông tiến hành dán thông báo vi phạm ở Nha Trang. Ảnh: Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa
Ngày 5/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà N.T.T.H. (42 tuổi, ở Tuyên Quang).
Bà H. xưng là "cô giáo vùng cao" và cũng là chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Huyền", đăng tải clip "Cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang".
Theo cơ quan chức năng, một phụ nữ đi du lịch bằng ô tô và vi phạm giao thông sau khi đỗ ở khu vực Quảng trường 2 Tháng 4 tại Nha Trang, nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ. CSGT phát hiện vi phạm vào lúc 22h15 ngày 24/6, thì người này không có mặt. Lực lượng CSGT phải tạm thời cùm bánh chiếc xe đậu, đỗ không đúng quy định.
Khi người này xuất hiện, CSGT đã mời về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, khi biết người phụ nữ lần đầu đến Nha Trang, CSGT Công an Khánh Hoà đã không xử phạt hành vi vi phạm mà nhắc nhở, tuyên truyền giúp du khách nhận thức rõ hơn vi phạm của mình.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, tài khoản Facebook Nguyễn Huyền xuất hiện clip với tiêu đề "Cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang". Trong clip, người này kể về quá trình bị CSGT cùm bánh xe để xử lý vi phạm khi đến thành phố biển này và bày tỏ "run sợ" là cung cách xử lý của CSGT và nêu quan điểm "sẽ không dám trở lại Nha Trang bằng xe ô tô một lần nào nữa".
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi của bà H. bị xử phạt vì "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân".
Sau buổi làm việc với cơ quan công an, bà H. đã tự nguyện gỡ bỏ clip, khai báo rõ ràng và cam kết không tái phạm.

GĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

GĐXH - Dự báo thời tiết 5/7/2025, mưa rào và giông rải rác còn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên cả nước.