avatar1722261354964-1722261355415177479429-25-0-400-600-crop-1722261482875598186962.jpgTin sáng 30/7: Những trường hợp phải di dời khẩn cấp khỏi nhà chung cư từ 1/8; Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

GĐXH - Nhà chung cư bị hỏng do cháy, nổ, thiên tai, địch họa không còn đủ điều kiện sử dụng an toàn phải di dời khẩn cấp từ ngày 1/8. Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Học sinh lớp 5 được tuyên dương vì dũng cảm cứu bạn đuối nước trên biển

Huỳnh Triệu Điền, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) vừa được nhận Giấy khen và quà của Sở GD&ĐT Hà Nội tại Hội nghị Tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích đặc biệt năm 2024 vào chiều nay (30/7).

tuyen-duong-1722347851842702011560.jpg

Hai học sinh được tuyên dương vì có thành tích đặc biệt.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT tạo quận Long Biên, chiều 16/7, khi đang tắm biển ở xã Duy Hải, huyện Duy Sơn (tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Triệu Điền phát hiện một bạn nhỏ đang trong tình trạng đuối nước ở khu vực ngoài phao cảnh giới. Không chút do dự, Huỳnh Triệu Điền đã dũng cảm bơi ra chỗ bạn nhỏ đang gặp nạn và đưa bạn nhỏ vào bờ an toàn. Bạn nhỏ thoát đuối nước là Phạm Hữu Hoàng Vinh, sinh năm 2015, trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Hiện tại, sức khỏe của Vinh đã ổn định.

Hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của em Huỳnh Triệu Điền đã được chính quyền địa phương xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận và biểu dương.

Trong tháng 7 vừa qua, em Huỳnh Triệu Điền đã tham gia thi và đoạt được Huy chương Vàng Giải bơi tài năng trẻ lần thứ 12 của quận Ba Đình và huy chương Vàng Cuộc thi bơi Bắc Ninh mở rộng. Năm học 2023-2024, em Huỳnh Triệu Điền đạt thành tích vượt trội môn Toán, môn Tiếng Anh. Em Điền luôn nghiêm túc chấp hành nội quy của nhà trường, lễ phép với thầy cô giáo, biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè…

Cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội còn khen thưởng Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An vì đạt Huy chương Vàng trong cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế 2024.

Tự hào về hai học sinh có thành tích đặc biệt, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, giành được Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế và hành động dũng cảm cứu bạn đuối nước trên biển của hai em học sinh Đặng Tuấn Anh và Huỳnh Triệu Điền là những thành tích và hành động đẹp rất đáng tự hào.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn các học sinh của Thủ đô noi theo các tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, luôn phấn đấu để học tập giỏi, rèn luyện tốt và có hành động đẹp, giàu lòng nhân ái trong thời gian tới, góp phần tạo nên nét văn hóa, văn minh cho Thủ đô.

Bác sĩ hồi phục sau tai nạn ở Coffee House sẽ trở lại làm việc tại Bệnh viện K

Ngày 30/7, liên quan đến trường hợp nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý - người bị tai nạn hy hữu tại quán cà phê The Coffee House (Hà Nội) cách đây hơn 3 tháng, thông tin từ GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Ông cùng Ban Giám đốc Bệnh viện và một số các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng liên quan đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúc mừng nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý - người bị tai nạn hy hữu tại quán cà phê The Coffee House - đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng.

bs-ly-1722347324514401151665.jpg

GS.TS Lê Văn Quảng cùng các y bác sĩ Bệnh viện K, bác sĩ điều trị và nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, nữ bác sĩ có sức khỏe phục hồi nhưng vẫn phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Lý có nguyện vọng khi trở lại bệnh viện được tiếp tục làm việc tại khoa xạ 5 (Bệnh viện K) - đây cũng là nơi bác sĩ Lý đang làm việc trước khi xảy ra tai nạn hy hữu. Bệnh viện sẽ tiếp tục bố trí để nữ bác sĩ làm việc tại khoa và sẽ phân công công việc phù hợp theo nguyện vọng của bác sĩ Lý.

Như vậy tính đến hôm nay, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã trải qua quá trình điều trị liên tục hơn 3 tháng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương - cột sống ) và Khoa Phục hồi chức năng. Với nghị lực phi thường, cùng với sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cùng với nghị lực của nữ bác sĩ, sự chăm sóc của gia đình, sự quan tâm kịp thời Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện K; Công đoàn Bệnh viện... cũng như sự quan tâm, thăm hỏi động viện của tập thể các khoa phòng, cá nhân, các tổ chức, các mạnh thường quân, bạn bè… đến nay nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý đã bước đầu ổn định, phục hồi sức khỏe.

Hơn 330.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT vừa cho biết, tính đến 17h hôm nay (30/7) - thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển đại học, hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng, tăng 73.000 so với năm ngoái.

thi-dai-hoc-17223472555461333714850.jpg

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Hà Nội.

Tổng số thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là hơn 1,07 triệu thí sinh. Như vậy, khoảng 337.000 thí sinh bỏ cơ hội đại học. Tỷ lệ thí sinh bỏ xét tuyển là 31,5%, giảm 2,6% so với năm ngoái.

Ở những mùa xét tuyển đại học trước, Bộ GD&ĐT cho biết lý do là nhiều thí sinh thấy không có khả năng cạnh tranh nên chủ động bỏ. Năm 2022, hầu hết thí sinh không đăng ký nguyện vọng có điểm tổ hợp thấp hơn trung bình phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Các em có thể đã tìm được hướng khác như học nghề ở cao đẳng, trung cấp. Ngoài ra, nhiều học sinh chọn du học.

Sau khi đóng hệ thống, thí sinh sẽ không thể vào để đăng ký hay điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Theo kế hoạch, từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT phải nộp lệ phí trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quá trình lọc ảo sẽ diễn ra từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8. Sau quãng thời gian này, các trường có thể công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển tới thí sinh.

Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường đại học, cao đẳng phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.

Ngăn chặn hàng loạt vụ lừa đảo trên không gian mạng

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức kịp thời ngăn chặn 56 vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

huong-1722347173079163523290.jpg

Công an lấy lời khai Bùi Thị Hương.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan ngăn chặn 56 vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, tiến hành điều tra, khám phá 30 vụ, 116 đối tượng phạm tội trên không gian mạng. Tong đó, có 6 đường dây với 85 đối tượng hoạt động chuyên nghiệp với quy mô lớn trên cả nước.

Điển hình như, từ 26/1-25/3, Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án, bắt giữ 27 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại giá rẻ do Bùi Thị Hương (SN 1981, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cầm đầu).

Qua điều tra, xác định từ năm 2019 đến nay, ước tính các đối tượng lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Tĩnh, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận, phát hiện 39 vụ phạm tội lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng. Tình hình tội phạm trên không gian mạng diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng ngày càng đa dạng, kín kẽ, lôi kéo nhiều người chơi. Đây không chỉ là vấn đề riêng của tỉnh Hà Tĩnh mà là vấn đề nhức nhối chung của cả nước và trên thế giới trong thời đại công nghệ hiện nay.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác đến mọi tầng lớp nhân dân nhất là tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mới xuất hiện.

edit-thp05008-17179061887361815621915-1722146569612-1722146570152454570882-0-0-456-730-crop-17221466917071637313972.jpegTin sáng 29/7: Khung giờ bắt buộc bật đèn xe theo luật mới; người dân sẽ dễ dàng mua nhà ở xã hội

GĐXH - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về việc sử dụng đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ từ thời điểm luật có hiệu lực 1-1-2025; từ ngày 1/8/2024, Luật Nhà ở chính thức có hiệu lực, sẽ giúp công nhân lao động nghèo dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nhà ở xã hội (NƠXH).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022