Ngày 2/9, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án thuê xe ô tô làm phương tiện vận chuyển tài sản trộm cắp được từ TP Hải Phòng đến Uông Bí và Hạ Long (Quảng Ninh); đồng thời thu giữ, lấy lại tài sản cho người dân.

Trước đó, sáng ngày 29/8/2024, Công an phường Trưng Vương (TP Uông Bí) nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.T.N (trú tại tổ 28, khu 4, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) về việc gia đình bị kẻ gian phá khóa cổng, lấy trộm mất 3 chiếc xe máy.

doi-ban-tu-ru-nhau-trom-cap-tai-san-1725372761799952704687.jpg

Đôi bạn tù với số xe trộm được từ 3 nhà dân ở TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Ngày 1/9, Công an phường Trung Vương chuyển vụ việc đến Công an TP Uông Bí để điều tra làm rõ.

Quá trình xác minh, thu thập thông tin phục vụ điều tra, lực lượng Công an phát hiện thêm, rạng sáng ngày 30/8, tại nhà anh N.S.H (trú tại tổ 16A2, khu 5A, phường Quang Trung, TP Uông Bí) có kẻ gian phá khóa cổng, đột nhập vào sân nhà lấy trộm 1 chiếc xe máy.

Cũng với phương thức tương tự, cùng ngày (30/8), nhà chị N.T.N (trú tại tổ 17B, khu 5A, phường Quang Trung, TP Uông Bí) cũng xảy ra sự việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 xe máy.

Tiến hành rà soát camera an ninh tại các khu dân cư trên cũng như các trạm thu phí ra, vào Quảng Ninh, lực lượng chức năng xác định cả 3 vụ việc trên đều do 2 người đàn ông thực hiện.

Theo đó, ngày 2/9, Công an TP Uông Bí đã khoanh vùng, tổ chức trinh sát và bắt giữ 2 đối tượng là: Nguyễn Văn Nam, SN 1992 (trú tại thôn Yên Thành, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từng có 3 tiền án về tội phá huỷ công trình, tiêu thụ tài sản, mua bán ma tuý và Trần Đông Dương, SN 1995 (trú tại thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Nam và Dương khai nhận cả hai là bạn tù và đang bí tiền tiêu xài. Mới đây, khi Nam ra Hạ Long thăm Dương, cả 2 bàn bạc thuê xe ô tô bán tải, BKS 14C-299.01 để làm phương tiện phục vụ việc trộm cắp xe máy.

Số xe trộm được sẽ được đem bán cho một cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ do Nguyễn Văn Khánh (SN 1981, trú tại tổ 2, khu 3C, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) sở hữu và trực tiếp giao dịch. Tại 3 vụ việc trên, cả hai đã lấy được 5 chiếc xe mô tô, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Dù biết tài sản trên do phạm tội mà có nhưng Khánh vẫn mua với giá rẻ nhằm kiếm lời.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp, tổng cộng 11 xe máy ở quận Hải An (TP Hải Phòng) và TP Uông Bí. Khi đang giở trò cũ tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), cả hai đã bị bắt giữ.

edit-3781139616845626503734707535372157757686872n-1695075950100268864081-24-0-424-640-crop-16950759586041780811632.pngThủ đoạn tinh vi của đôi bạn tù trong đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép

GĐXH - Nguyễn Văn Chí cùng đồng bọn lập ra 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng. Khi có khách chuyển tiền, nhóm này cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản chia nhau.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã tạm giữ hình sự cả 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; giữ 5 chiếc xe máy là tang vật của vụ án tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022