Không làm thay mọi việc của cháu

Vì quá thương cháu, nhiều ông bà thường "bao bọc" quá mức — từ việc mặc quần áo, đi tất, thu dọn đồ chơi đến làm hộ cả bài tập. Họ lo cháu làm sai, làm chậm hay mệt mỏi, nên chủ động can thiệp vào mọi việc. Tuy nhiên, những hành động tưởng như xuất phát từ tình yêu thương ấy lại vô tình tước đi cơ hội phát triển kỹ năng sống của trẻ.

Một đứa trẻ được giúp đỡ quá nhiều sẽ hình thành thói quen lệ thuộc, thiếu chủ động và không biết tự xoay xở khi đối mặt với thử thách. Trẻ chỉ thực sự trưởng thành khi được tạo điều kiện để tự làm, chấp nhận sai, rồi học cách sửa sai. Đó mới là nền móng vững chắc để trẻ xây dựng sự tự tin và bản lĩnh trong cuộc sống.

3-1415.jpg Vì quá thương cháu, nhiều ông bà thường "bao bọc" quá mức — từ việc mặc quần áo, đi tất, thu dọn đồ chơi đến làm hộ cả bài tập.

Không truyền đạt những quan niệm lạc hậu

Khi sống cùng cháu, đôi khi ông bà vô tình gieo vào đầu trẻ những tư tưởng cũ kỹ như: “Con trai thì không cần làm việc nhà”, hay “Con gái phải biết nhẫn nhịn mới lấy được chồng”. Những câu nói tưởng chừng vô hại này lại có thể để lại ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của trẻ. Trẻ em rất dễ tiếp thu và nếu nghe lặp lại nhiều lần, các định kiến giới tính sẽ trở thành niềm tin lệch lạc.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hành vi hiện tại mà còn tác động tiêu cực đến cách trẻ ứng xử trong tương lai. Thay vì áp đặt tư tưởng cũ, ông bà nên khuyến khích sự bình đẳng, tinh thần chia sẻ và trách nhiệm chung. Những lời nhắc nhẹ nhàng như: “Ai bày thì người đó dọn”, hay “Con trai cũng nên biết phụ giúp việc nhà” chính là cách giáo dục hiện đại, văn minh và hiệu quả nhất.

4-1415.jpg Khi sống cùng cháu, đôi khi ông bà vô tình gieo vào đầu trẻ những tư tưởng cũ kỹ như: “Con trai thì không cần làm việc nhà”, hay “Con gái phải biết nhẫn nhịn mới lấy được chồng”.

Không nói xấu cha mẹ trước mặt trẻ

Khi sống chung, ông bà đôi khi sẽ nhận thấy con cái mình có những điểm chưa hoàn hảo — có thể là thiếu kiên nhẫn, ít dành thời gian cho con, hoặc dễ cáu gắt. Tuy nhiên, nếu những lời phàn nàn như “bố con suốt ngày cắm mặt vào điện thoại” hay “mẹ con chẳng bao giờ vui vẻ với ai” được nói ra trước mặt trẻ, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Trẻ nhỏ chưa đủ khả năng đánh giá đúng sai, nhưng lại rất nhạy cảm với cảm xúc và lời nói của người lớn. Những lời chê bai đó dễ khiến trẻ hoang mang, giảm sút niềm tin vào cha mẹ, thậm chí hình thành tâm lý chia rẽ tình cảm trong gia đình.

Thay vì để trẻ chứng kiến sự chỉ trích, ông bà nên chọn thời điểm phù hợp để góp ý riêng với con cái, trong không khí tôn trọng và xây dựng. Gia đình chỉ thật sự bền chặt khi mỗi thành viên biết giữ gìn hình ảnh của nhau trước mặt trẻ, cùng nhau hướng đến sự hòa hợp và yêu thương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022