Khổ sở mỗi khi làm "chuyện ấy" cùng vợ

Ông Trương (46 tuổi), sinh sống tại Hồ Nam, Trung Quốc đã kết hôn được hơn 10 năm. Thời điểm mới cưới, cả hai vẫn mặn nồng. Tuy nhiên, dần dần theo thời gian cả hai bắt đầu xa cách, lạnh nhạt với nhau.

Ông Trương cho biết: “Vợ chồng tôi có quan điểm và sở thích khá giống nhau nhưng “chuyện ấy” của cả hai lại không hòa hợp”.

Theo ông Trương, sau cưới vài năm, ham muốn “chuyện ấy” của ông dần dần vơi đi. Do chịu áp lực công việc, có thời điểm ông chỉ quan hệ với vợ cho có lệ. Mỗi khi quan hệ tình dục với vợ, dù màn dạo đầu rất kích thích nhưng đến khi “lâm trận” ông Trương chỉ kéo dài “chuyện ấy” được vài phút.

Điều này khiến vợ ông Trương rất không hài lòng, thậm chí là thất vọng. Có lần vợ ông Trương còn buông lời chế nhạo ông, khiến ông vô cùng xấu hổ.

Đối mặt với sự bất mãn của vợ, ông Trương chỉ im lặng, ông cảm thấy tự ti, cho rằng bản thân thật vô dụng. Sự tự ti càng khiến ông Trương ngại quan hệ với vợ, tình cảm vợ chồng cũng lâm vào bế tắc.

Vào năm 2020, anh Trương nhận thấy mình đã hoàn toàn mất khả năng cương cứng khi đối mặt với vợ. Hai vợ chồng ông không quan hệ tình dục trong một khoảng thời gian dài.

Ông Trương và vợ cũng bắt đầu chiến tranh lạnh. Ông Trương ngày càng sa sút và lo lắng, ông sợ vợ sẽ ngoại tình, gia đình ông sẽ tan vỡ.

photo-2-17199984940331590810170.jpg

Suy giảm ham muốn, không thể cương cứng khi làm "chuyện ấy" cùng vợ. (Ảnh minh họa)

Ông Trương thậm chí còn đặc biệt căng thẳng khi thấy vợ ăn mặc đẹp đi ra ngoài. Ông Trương chia sẻ: “Tháng 3 năm 2021, tôi thấy vợ ăn diện ra ngoài nên đã bí mật theo dõi vợ. Khi theo dõi, tôi phát hiện ra vợ mình cùng bạn thân đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Tôi cũng tình cờ nghe được vợ phàn nàn với bạn thân về khả năng giường chiếu của mình. Điều này khiến tôi rất đau khổ và buồn bã, tôi đã đi lang thang không mục đích”.

Trong lúc đang lang thang trên đường, ông Trương bỗng bị thu hút bởi chiếc biển quảng cáo của một hiệu thuốc.

“Tôi nhìn thấy dòng chữ ‘Mua 1 tặng 1 thuốc điều trị rối loạn cương dương - tăng cường khả năng phái mạnh’. Tôi như bừng tỉnh, tự nhủ ‘tại sao mình không dùng thuốc nhỉ’. Tôi đã vào cửa hàng và mua 2 hộp thuốc”, ông Trương cho biết.

Sau khi mua thuốc, ông Trương đi mua hoa, nến, khăn trải bàn, trang trí nhà cửa để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho vợ. Khi vợ ông Trương về nhà và thấy mọi thứ chồng đã chuẩn bị, bà vừa cảm động, vừa hoang mang không biết chồng định làm gì. Ông Trương và vợ cùng ăn bữa tối lãng mạn, khi kết thúc bữa ăn và vợ đang dọn dẹp, ông Trương đã lén uống 1 viên thuốc chữa rối loạn cương dương mới mua.

Sau đó, ông Trương ôm hôn vợ, cả hai đã trải qua một đêm mặn nồng. Ông Trương vô cùng hài lòng về công dụng của thuốc.

Nhập viện cấp cứu vì 1 sai lầm “chí mạng” khi ân ái

Thế nhưng, tình trạng tốt đẹp này không kéo dài lâu. Sau một chuyến công tác, ông Trương quay về nhà và muốn quan hệ với vợ, tuy nhiên “cậu nhỏ” của ông lại không thể cương cứng dù đã uống thuốc.

Ông Trương bối rối, tự nhủ: “Mới được một tháng mà mình đã bị kháng thuốc”. Ông Trương lén vào nhà vệ sinh và uống thêm hai viên thuốc nữa. Sau khi uống thuốc, mặt ông Trương bắt đầu đỏ bừng, ông xuất hiện triệu chứng khó thở, sốt, mắt mờ.

Vợ ông Trương thấy ông có biểu hiện bất thường nên đã lập tức đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cho biết: Loại thuốc mà ông Trương sử dụng là thuốc cường dương Cialis, với thành phần là hoạt chất Tadalafil. Tadalafil là chất ức chế có chọn lọc, có tác dụng kích thích tình dục ở nam giới. Cụ thể, tadalafil làm tăng nồng độ cGMP (men phosphodiesterase type 5) trong thể hang, giúp giãn cơ trơn và làm tăng dòng máu vào trong mô dương vật, từ đó gây cương dương vật”.

Bác sĩ giải thích thêm: “Đây là thuốc kê đơn, phải sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, ông Trương lại dùng gấp đôi liều lượng nên đã gặp tác dụng phụ của thuốc”.

Bác sĩ sau đó đã tiến hành rửa ruột để loại bỏ lượng thuốc dư thừa trong cơ thể, đồng thời truyền dịch để làm loãng nồng độ của thuốc trong cơ thể. Sau một ngày điều trị, cơ thể ông Trương đã dần hồi phục.

Bác sĩ sau đó cũng khuyến cáo ông Trương nên ngừng thuốc, đến khoa Nam học của bệnh viện để thăm khám và điều trị bệnh. Ông Trương sau đó cũng đồng ý thực hiện.

photo-1-17199984933271280339980.jpeg

Ông Trương đã đến khoa Nam học để thăm khám và điều trị tình trạng rối loạn cương dương. (Ảnh minh họa)

Sau khi thăm khám ở khoa Nam học, bác sĩ nam khoa cho biết tình trạng rối loạn cương dương của ông Trương phần lớn là do yếu tố tâm lý. Áp lực cuộc sống kèm theo tâm trạng căng thẳng, lo lắng khiến ông khó cương cứng khi quan hệ tình dục với vợ.

Khi dùng thuốc Cialis, một mặt thuốc có hoạt chất giúp cường dương, một mặt tác động đến tâm lý của ông Trương nên ông có thể quan hệ bình thường. Tuy nhiên, sau một tháng đi công tác, do ảnh hưởng của áp lực công việc, cộng thêm sự mệt mỏi, lo lắng nên ông Trương lại không thể cương cứng dù đã dùng thuốc.

Ông Trương sau đó đã được điều trị tư vấn tâm lý và trạng thái tinh thần Tình trạng rối loạn cương dương của ông Trương cũng đã được cải thiện.

Thông qua trường hợp của ông Trương, bác sĩ cũng khuyên mọi người khi có các triệu chứng bất thường thì cần đến viện khám để tìm ra nguyên nhân thực sự gây rối loạn cương dương, từ đó giúp việc điều trị nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Nguồn: Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022