
GĐXH - Bác sĩ cho biết đây là một trường hợp cực kỳ đáng tiếc. Ung thư gan dù là bệnh nguy hiểm nhưng nếu tuân thủ điều trị theo các bác sĩ, cơ hội kéo dài thời gian sống vẫn rất tốt.
Ban đầu vệt nhỏ kéo từ gốc đến đầu móng, sau đó dần lan rộng khoảng 0,5cm. Mẹ bé lo con bị ung thư, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại nhi, ghi nhận tình trạng của bệnh nhi giống u hắc tố (một dạng ung thư da).

Ảnh: BVCC
U hắc tố thường xuất hiện dưới dạng một vệt màu nâu hoặc đen dưới móng tay hoặc móng chân. Tình trạng này bắt đầu ở các tế bào hắc tố sản xuất melanin tạo màu cho da, xảy ra ở mầm móng, một phần của nền móng, kéo dài bên dưới da, nơi chứa các dây thần kinh, mạch máu, mô bạch huyết. Bệnh có thể di căn sang các cơ quan và mô khác trong cơ thể. Do đó, phương pháp điều trị phổ biến nhất là phẫu thuật cắt bỏ u hắc tố và toàn bộ móng.
Để xác định chính xác tính chất u, các bác sĩ phối hợp gây mê bệnh nhi để sinh thiết trong 15 phút. Kết quả xác định đây là nốt ruồi melanocyte lành tính vùng đầu chi, không có sự hiện diện tế bào melanocyte ở sâu trong mô bì hay vùng dưới bì, không xâm lấn quanh thần kinh, quanh mạch.
Bác sĩ Vũ đánh giá tình trạng này do tăng sinh lành tính của các tế bào hắc tố, không cần điều trị hay phẫu thuật. "Bé rất may mắn, những trường hợp tương tự không nên chủ quan bởi có thể là dấu hiệu ung thư hắc tố", bác sĩ Vũ nói và khuyên nên khám, sinh thiết để điều trị sớm, tránh nguy cơ di căn.
Hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân ung thư hắc tố. Kiểm tra móng bằng mắt thường dễ nhầm lẫn với tình trạng chấn thương khác nên có thể phát hiện trễ. Những người có tiền sử gia đình hoặc bản thân mắc ung thư hắc tố, da sẫm màu, móng đổi màu nên đến bệnh viện khám.

GĐXH - Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau tức ngực kèm đau vùng hạ sườn phải, ông L. được phát hiện có khối u tại hạ phân thùy II, III, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

GĐXH - Thấy nổi khối u cổ nhưng nghĩ hạch viêm lành tính, vài ngày sẽ tự hết nhưng 2 tuần sau khối này to ra, ấn thấy đau nên chị Hiền đã đến viện khám thì phát hiện ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú giai đoạn sớm.

GĐXH - “Tôi đã 68 tuổi, trước đây tôi khỏe lắm, chưa phải đến bệnh viện bao giờ bác sĩ ạ!”. Đó là câu trả lời của bệnh bị ung thư trực tràng tại một buổi hội thảo tư vấn sức khỏe.