Các nhà chức trách ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ đang thực hiện các bước phòng ngừa sau cái chết của một cậu bé 14 tuổi do virus Nipah và xác định được 60 người thuộc nhóm nguy cơ cao, Bộ trưởng Y tế bang này cho biết vào Chủ Nhật, Reuters đưa tin.

Virus Nipah được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là tác nhân gây bệnh ưu tiên vì khả năng gây ra dịch bệnh. Đặc biệt, hiện vẫn chưa có vắc-xin để ngăn ngừa nhiễm trùng và không có phương pháp điều trị nào để chữa khỏi.

Đây là ca tử vong do virus Nipah đầu tiên được Ấn Độ ghi nhận trong năm nay. Theo Bộ trưởng Y tế Veena George, cậu bé sốt cách đây 10 ngày, thở máy từ hôm 19/7. Sau khi Viện Virus học Quốc gia ở Pube xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Ấn Độ, ngưng tim sáng 21/7.

dich-benh-1-1721617835611414542527-1721639445562-17216394456961082944364.jpeg

Nhân viên mặc đồ bảo hộ chăm sóc bệnh nhân F1 tại Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Chính phủ, Kozhikode, vào ngày 21/7/2024

"Chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để cứu mạng bệnh nhân, kể cả liệu pháp kháng thể đơn dòng", bà Bộ trưởng nói.

Bộ Y tế xác định, có 214 người trong danh sách từng tiếp xúc với cậu bé. Trong số đó, 60 người thuộc nhóm nguy cơ cao; 4 người tiếp xúc gần bệnh nhân, tất cả đều xuất hiện triệu chứng Nipah, một người trong tình trạng nguy kịch và cần hỗ trợ sự sống.

Các thành viên gia đình của bệnh nhân đã được giữ lại một bệnh viện địa phương để theo dõi, đồng thời cơ quan chức năng cũng phong tỏa ở một số khu vực thuộc Pandikkad panchayat - nơi cậu bé sinh sống - và vùng Anakkayam panchayat gần đó.

  • avatar1695168815533-16951688157031067527762-0-69-294-539-crop-16951688431801106764274.png

    WHO cảnh báo, bệnh do virus Nipah có thể gây ra một đại dịch toàn cầu

Quận trưởng VR Vinod tuyên bố, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang và giãn cách xã hội cho đến khi có thông báo mới. Hiện, các trường học, rạp chiếu phim tại Pandikkad và Anakkayam panchayat sẽ tạm đóng cửa. Các cửa hàng trong khu vực cách ly sẽ mở cửa lúc 10 giờ sáng và đóng cửa lúc 5 giờ chiều.

Cán bộ Y tế Quận R. Renuka cảnh báo mọi người không nên tự điều trị. Bà khuyên họ nên đi khám ngay nếu họ có triệu chứng sốt và cũng khuyên mọi người không nên ăn trái cây còn sót lại, bao gồm cả những loại do dơi, chim hoặc động vật làm rơi.

Chính phủ Liên bang sẽ triển khai một nhóm ứng phó dịch bệnh chung gồm nhiều thành viên tại Malappuram để hỗ trợ Nhà nước. Nhóm sẽ giúp xác định các mối liên hệ dịch tễ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

dich-benh-2-17216178356181836797117-1721639446517-1721639446631610638274.jpg

Bác sĩ di dời thi thể của một bệnh nhân tử vong do virus Nipah tại Kerala, Ấn Độ, tháng 5/2018

Nipah là mầm bệnh do virus, chủ yếu phát triển ở động vật như dơi, lợn, chó và ngựa, nhưng có thể truyền sang người khi tiếp xúc với các động vật. Biểu hiện của bệnh là sốt và sưng não.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại ổ dịch một trang trại lợn ở Malaysia. Virus cũng được tìm thấy ở một số động vật nuôi khác như ngựa, dê, cừu, mèo, chó. Từ năm 1999 đến nay, nước này chưa ghi nhận ổ dịch mới.

Năm 2001, bang Siliguri, Ấn Độ ghi nhận ổ dịch virus Nipah ở một cơ sở y tế. Riêng Kerala ghi nhận một số đợt dịch kể từ năm 2018, khiến 17 trong số 18 bệnh nhân tử vong. Năm 2021, bang báo cáo một người chết, năm 2023 ghi nhận hai ca tử vong. Với cái chết của bệnh nhân 14 tuổi, tổng số ca tử vong do Nipah tại Kerala kể từ năm 2018 đến nay lên 21.

Một số quốc gia tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Nipah là Australia, Bangladesh, Campuchia, Ghana, Indonesia... bởi giới chức đã tìm thấy virus ở một số loài dơi ăn quả tại các nước này.

Theo Reuters, The Hindu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022