Ngày 7/8, anh Sêp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứukhi mệt mỏi, vã mồ hôi, tay chân yếu, nước tiểu đỏ thẫm. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc sâu ban miêu nặng dẫn đến suy thận, gan. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tuy nhiên đã tử vong.

2-8246-1566877528-1566898380-8-9236-9778-1723006515.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=t-T_MqinoYz854lCIkiNBw

Sâu ban miêu. Ảnh: Trần Hóa

Bác sĩ Dương Thái Thuấn, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết sâu ban miêu có chứa chất độc Cantharidin, đặc biệt nguy hiểm tính mạng khi tiếp xúc qua đường tiêu hóa. Trên cả nước ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc nặng do ăn con vật này.

Sâu ban miêu có tên khoa học Cantharis vesicatoria, còn gọi là manh trùng, ban manh, ban mao. Đây là loài sâu có cánh cứng như bọ, dài khoảng 15-20 mm, ngang 4-6 mm. Phía trên hai cánh màu đen có các chấm màu vàng hoặc màu đỏ nhạt; hoặc thân màu vàng với các điểm hay các dải ngang màu đen.

Ngành y tế cảnh báo người dân tuyệt đối không ăn sâu ban miêu. Nếu tiếp xúc với con vật và bị chất độc gây bỏng rát, đỏ rộp da hay mắt, cần rửa bằng nước sạch, chớp mắt liên tục, sau đó đến bệnh viện điều trị ngay.

Trần Hóa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022